Taxi chở 5 người bốc cháy dữ dội trong mưa

Đang lưu thông trên đường Trường Chinh (Q.Tân Phú), xe taxi bất ngờ bốc cháy, khiến năm hành khách một phen “hú vía”.

Vào khoảng 21h00 đêm 8/7, tài xế Nguyễn Huy Dũng, sinh năm 1968 (thường trú Q.Phú Nhuận, Tp.HCM) điều khiển xe taxi 7 chỗ BKS: 50Z-1652 chở 5 hành khách nữ, lưu thông trên đường Trường Chinh theo hướng từ ngã tư An Sương đi vào trung tân thành phố.

Khi đang xuống dốc cầu Tham Lương khoảng 50m (thuộc P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú), xe taxi bất ngờ bốc cháy từ phía sau xe. Do phát hiện kịp thời nên tài xế taxi tấp vào lề đường nhanh chóng mở cửa xe, 5 hành khách nử kịp nhảy thoát thân trước khi xe taxi bùng cháy dữ dội.

Chiếc xe taxi bị thiêu rụi



Nhận được tin báo, lực lượng PCCC công an Q.Tân Phú điều xe cứu hỏa tới hiện trường nhanh chóng dập tắt đám cháy nhưng do ngọn lửa bùng phát quá nhanh nên ngọn lửa thiêu rụi xe taxi chỉ còn trơ khung sắt.

Tại hiện trường xe taxi 7 chỗ cháy đen, trông như đống sắt vụn, và trôi theo triền dốc cầu cách vị trí cháy ban đầu hơn 5m, rất may, không có thương tích về người sau vụ hỏa hoạng.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng CSGT đội Tân Sơn Nhất, CSGT Q.Tân Phú. Công an khu vực có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc, xe cẩu cứu hộ cũng được điều đến để di dời xe bị nạn khỏi hiện trường.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên