Tây Ninh xây dựng thế trận bọc lót nhiều tầng để chống nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, tỉnh đã chủ động xây dựng thế trận là bọc lót và nhiều tầng, nhiều lớp để phòng chống nhập cảnh trái phép

Tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 diễn ra chiều nay (7/5), Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, tỉnh đã chủ động và quyết liệt trong công tác phòng chống Covid-19; xây dựng thế trận là bọc lót và nhiều tầng, nhiều lớp để phòng chống nhập cảnh trái phép.

Theo ông Nguyễn Thanh Ngọc, thời gian qua Tây Ninh đã chủ động và quyết liệt thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ, của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Xác định là địa bàn có nguy cơ cao nên Tây Ninh đã tập trung đề ra những biện pháp cụ thể.

Khu vực biên giới với 240 km đường biên giới với Campuchia, Tây Ninh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát; lập 136 chốt với trên 900 cán bộ chiến sĩ của 3 lực lượng công an, quân sự, biên phòng và thường xuyên túc trực tuần tra 24/24. Tây Ninh cũng chủ trương thưởng nóng cho công dân khu vực biên giới hay bất cứ công dân nào phát hiện, cung cấp thông tin về người nhập cảnh trái phép; xây dựng thế trận nhiều tầng nhiều lớp để phòng chống nhập cảnh trái phép. Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc nói: "Đồng thời với các lực lượng chính quy trên biên giới thì tỉnh cũng đã giao cho 5 huyện, thị xã biên giới xây dựng thế trận là bọc lót và nhiều tầng, nhiều lớp để phòng chống nhập cảnh trái phép. Và với tinh thần này, sự quyết liệt của hệ thống chính trị về khu vực kia biên giới đến nay cũng đã phấn đấu không để xảy ra trường hợp lọt trường hợp nhập cảnh trái phép vào mà chúng ta không phát hiện được".

Tính từ tháng 1/2021 đến nay, Tây Ninh đã phát hiện 114 vụ nhập cảnh trái phép với trên 800 đối tượng. Tất cả người nhập cảnh trái phép đều được đưa đi cách ly và xử lý theo quy định, trong đó đã khởi tố 22 vụ với 70 bị can; góp phần vào việc răn đe, phòng ngừa đối với các đối tượng nhập cảnh trái phép; chủ động, ban hành nhiều văn bản cấp bách về công tác phòng chống dịch.

Trước sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về các giải pháp đối phó nếu như tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Campuchia diễn biến phức tạp? ông Nguyễn Thanh Ngọc khẳng định, Tây Ninh có các phương án đối phó: Chủ động rà soát lại, thống kê, thành lập các khu cách ly cũng như các bệnh viện dã chiến theo nhiều phương án và kịch bản. Hiện, khu cách ly của Tây Ninh có thể đáp ứng được khoảng 3.000 người; xây dựng phương án có 3 điểm bệnh viện dã chiến, có thể cùng một lúc tiếp nhận 200 – 300 người mang mầm bệnh nhập cảnh…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Tháp "gồng mình" kiểm soát chặt biên giới, không để mầm bệnh xâm nhập
Đồng Tháp "gồng mình" kiểm soát chặt biên giới, không để mầm bệnh xâm nhập

VOV.VN - Những ngày này, Bộ đội biên phòng các tỉnh biên giới Tây Nam ngày đêm tuần tra, kiểm soát, các trên biển lẫn trên đất liền, chốt chặn các đường mòn, lối mở không để tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Đồng Tháp "gồng mình" kiểm soát chặt biên giới, không để mầm bệnh xâm nhập

Đồng Tháp "gồng mình" kiểm soát chặt biên giới, không để mầm bệnh xâm nhập

VOV.VN - Những ngày này, Bộ đội biên phòng các tỉnh biên giới Tây Nam ngày đêm tuần tra, kiểm soát, các trên biển lẫn trên đất liền, chốt chặn các đường mòn, lối mở không để tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Bình Phước tăng cường kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới
Bình Phước tăng cường kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Bình Phước yêu cầu các đơn vị tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới, xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Bình Phước tăng cường kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới

Bình Phước tăng cường kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Bình Phước yêu cầu các đơn vị tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới, xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Tây Ninh tăng cường kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới 
Tây Ninh tăng cường kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới 

VOV.VN - Hiện nay, các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh vẫn đang tập trung lực lượng, duy trì kiểm soát chặt chẽ, bịt kín tuyến biên giới không kể ngày đêm để ngăn ngừa tình trạng nhập cảnh trái phép, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Tây Ninh tăng cường kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới 

Tây Ninh tăng cường kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới 

VOV.VN - Hiện nay, các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh vẫn đang tập trung lực lượng, duy trì kiểm soát chặt chẽ, bịt kín tuyến biên giới không kể ngày đêm để ngăn ngừa tình trạng nhập cảnh trái phép, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.