Tết cho công nhân xa quê

VOV.VN - Để người lao động xa quê có một cái Tết trọn vẹn hơn, tại TP HCM, nhiều hoạt động chăm lo đời sống người lao động đang được được triển khai, giúp họ có cái Tết xa nhà thêm phần vui vẻ, ấm cúng.

Năm 2020, ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh cho đến thiên tai đã tác động rất lớn đến đời sống người dân, đặc biệt là công nhân lao động. Điều kiện kinh tế khó khăn, dịp Tết nhiều người không có cơ hội được trở về sum họp đón xuân bên gia đình. Để người lao động xa quê có một cái Tết trọn vẹn hơn, tại TP HCM, nhiều hoạt động chăm lo đời sống người lao động đang được được triển khai, giúp họ có cái Tết xa nhà thêm phần vui vẻ, ấm cúng.

Quê ở An Giang, 2 năm nay chị Võ Thị Ngọc Chi, công nhân Công ty Freetrend (Khu chế xuất Linh Trung 2, quận Thủ Đức, TP HCM) chưa có dịp về quê đón Tết. Năm qua do dịch bệnh, công ty ít đơn hàng nên thu nhập của chị cũng bị ảnh hưởng. 4 tháng liên tiếp, chị chỉ nhận lương hơn 4 triệu đồng/tháng, trong khi phải chi trả tiền nhà trọ, tiền ăn và tiền học phí cho 2 đứa con đang tuổi đến trường. Chính vì thế, năm nay gia đình chị Ngọc Chi quyết định ở lại TP HCM đón Tết với hy vọng tiết kiệm thêm một khoản tiền để trang trải cuộc sống.

“Từ lúc dịch bệnh, làm ăn khó khăn nên dù ở miền Tây nhưng tôi cũng không về. Thu nhập thấp trong khi phải lo cho 2 đứa con và chi trả tiền nhà trọ, tiền ăn uống, tiền học nên không đủ để về quê”- chị Ngọc Chi chia sẻ.

Hoàn cảnh của chị Lê Thị Liên quê ở Hải Phòng có chút khó khăn hơn. Hai vợ chồng vào TP HCM tìm việc từ đầu năm 2020, nhưng dịch bệnh xảy ra khiến cả 2 anh chị chật vật lắm mới xin vào làm công nhân tại Công ty may Nhà Bè (quận 7). Là nhân viên mới, chưa có thâm niên nên chị chỉ được nhận một gói quà nhỏ cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới: “Năm nay tình hình dịch bệnh khó khăn, công việc bấp bênh, lương chưa có nên tôi không có tiền về quê. Tôi cũng mới vào làm tại công ty này nên cũng chưa nhận được nhiều hỗ trợ trong dịp Tết, chỉ có những món quà nhỏ, còn tiền thưởng Tết thì chưa có”.

Mặc dù vừa trải qua một năm khó khăn nhưng việc hỗ trợ đời sống của người lao động vẫn được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Ông Nguyễn Thái Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu chế xuất, khu công nghiệp TP HCM cho biết, Tết năm nay đơn vị này đã trao 13.000 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Với những công nhân không về quê đón Tết, Công đoàn khu chế xuất-khu công nghiệp TP lên kế hoạch tổ chức tham quan, vui chơi tại một số điểm trong thành phố. Các gia đình công nhân còn được hỗ trợ 100% chi phí ăn uống, vui chơi và được tặng thêm một phần quà trị giá 500.000 đồng để vui Tết trọn vẹn hơn: “Đối với những công nhân không về quê, chúng tôi đã trao đổi với các công đoàn cơ sở, doanh nghiệp có những phần quà chăm lo cho họ. Đồng thời phối hợp với Hepza tổ chức cho 500 công nhân đi tham quan Đầm Sen vào 28 Tết dành cho cả gia đình. Chúng tôi cũng phối hợp với địa phương, trao đổi với các chủ nhà trọ để tổ chức các hoạt động cho công nhân không về quê”.

Tại các cơ sở, địa bàn cư trú của công nhân, công tác chăm lo đời sống cho người lao động dịp tết cũng được đặc biệt quan tâm. Như tại quận Tân Phú, dịp Tết này có khoảng 300 công nhân ở lại TP HCM đón Tết Nguyên đán. Chính vì vậy, Liên đoàn Lao động quận đã đề xuất và trao tặng các phần quà để kịp thời hỗ trợ người lao động yên tâm đón Tết.

Bà Phạm Ngọc Lan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Tân Phú chia sẻ: “Tổ chức công đoàn sẽ chăm lo cho 300 công nhân không về quê đón Tết, mỗi người 500.000 đồng và tổ chức Tết sum vầy. Có 2 buổi gặp mặt công nhân khu nhà trọ và tặng các nhu yếu phẩm như mì, gạo… cho người lao động đón Tết, đồng thời cũng có hoạt động gói bánh chưng, tặng khoảng 1.000 chiếc bánh chưng cho công nhân”.

Theo ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM, dịp Tết Tân Sửu năm nay, tổ chức công đoàn tập trung hỗ trợ cho công nhân ở khu vực miền Trung có gia đình chịu ảnh hưởng nặng bởi bão lũ. Cùng với đó, chương trình Tết sum vầy cũng được tổ chức ở khắp các cấp cơ sở dành cho những công nhân khó khăn không về quê đón tết. Dự kiến năm nay sẽ có 4.000 hộ tham gia Tết sum vầy, tăng gấp 3 lần so với năm ngoái.

“Những trường hợp mà chúng tôi đặc biệt quan tâm, đó là nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và chi trả lương, thưởng, phúc lợi cho công nhân lao động. Trên cơ sở tổng hợp kết quả khảo sát, chúng tôi phân bổ nguồn lực hợp lý, làm sao để mọi người dù ít hay nhiều vẫn nhận được sự san sẻ, đồng cảm và có được một cái tết tươm tất”, ông Trung cho biết.

Tết Nguyên đán Tân Sửu đã cận kề, những người công nhân đang làm việc tạo TP HCM chỉ mong sao có một cái tết trọn vẹn để có thêm hy vọng về một năm mới tốt đẹp, cuộc sống được cải thiện tốt hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tết xa quê nhưng vẫn ấm lòng
Tết xa quê nhưng vẫn ấm lòng

VOV.VN -Tết Nguyên đán Canh Tý năm nay ước tính có hơn 120.000 công nhân không về quê, họ chọn đón năm mới ở Bình Dương.

Tết xa quê nhưng vẫn ấm lòng

Tết xa quê nhưng vẫn ấm lòng

VOV.VN -Tết Nguyên đán Canh Tý năm nay ước tính có hơn 120.000 công nhân không về quê, họ chọn đón năm mới ở Bình Dương.

“Xuân tình nguyện- Tết sẻ chia” ở Lý Sơn
“Xuân tình nguyện- Tết sẻ chia” ở Lý Sơn

VOV.VN - Sáng nay (23/1), tại huyện đảo Lý Sơn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình "Xuân tình nguyện- Tết sẻ chia" năm 2021.

“Xuân tình nguyện- Tết sẻ chia” ở Lý Sơn

“Xuân tình nguyện- Tết sẻ chia” ở Lý Sơn

VOV.VN - Sáng nay (23/1), tại huyện đảo Lý Sơn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình "Xuân tình nguyện- Tết sẻ chia" năm 2021.

Thưởng Tết bằng hiện vật: Chia sẻ khó khăn hay cái cớ để doanh nghiệp đẩy hàng tồn
Thưởng Tết bằng hiện vật: Chia sẻ khó khăn hay cái cớ để doanh nghiệp đẩy hàng tồn

VOV.VN - Dù đến thời điểm này, báo cáo thưởng Tết của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa công bố, nhưng mức thưởng cụ thể của từng địa phương đã dần được thông báo.

Thưởng Tết bằng hiện vật: Chia sẻ khó khăn hay cái cớ để doanh nghiệp đẩy hàng tồn

Thưởng Tết bằng hiện vật: Chia sẻ khó khăn hay cái cớ để doanh nghiệp đẩy hàng tồn

VOV.VN - Dù đến thời điểm này, báo cáo thưởng Tết của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa công bố, nhưng mức thưởng cụ thể của từng địa phương đã dần được thông báo.