Tết của tình nhân ái, Tết lan tỏa sẻ chia

VOV.VN - Vì tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, hầu hết các cấp, các ngành, các địa phương ở thành phố Cần Thơ đều linh hoạt bằng nhiều cách thức khác nhau chuyển quà đến tận tay các nhóm yếu thế, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết no ấm.

Những ngày qua, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP. Cần Thơ và các cấp chính quyền đang tích cực thực hiện kế hoạch chăm lo Tết cho người dân, nhất là người thuộc diện chính sách, khó khăn, người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi phần quà từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng và những lời chúc tốt đẹp nhất đến các gia đình nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu, bà con tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp sức xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

"Tôi mừng lắm vì vừa qua dịch bệnh Covid-19 gia đình cũng khó khăn, không có ai đi làm được, nghỉ cũng mấy tháng trời. Tết đến gia đình cũng khó khăn, nhận được phần quà thấy ấm áp, yên tâm ăn Tết vui vẻ"- bà Nguyễn Thị Bé (53 tuổi), ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy chia sẻ. 

Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ cũng khẩn trương tổ chức thăm hỏi và trao quà Tết đến công nhân lao động không về quê dịp này. Đây là một hoạt động nằm trong chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an”. Ghi nhận tại Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao tặng 89 phần quà Tết, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, được trích từ nguồn kinh phí Công đoàn, cùng 89 thùng sữa được gửi tặng từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng báo Lao Động. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố mong muốn, những phần quà Tết được trao có thể giúp các công nhân có một “mùa xuân ấm áp”.

Đồng hành trên chặng đường chăm lo Tết cho những người yếu thế, Hội LHPN thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” tặng quà cho Hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 9 quận/huyện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

"Năm nay trong điều kiện cực kỳ khó khăn nhưng các cấp hội, đặc biệt là Hội phụ nữ thành phố cũng đã vận động được nguồn lực rất lớn là hơn 16.000 phần quà, với phương châm “không để cho hội viên phụ nữ vì điều kiện khó khăn mà không có Tết”, làm sao đảm bảo mọi nhà mọi người đều có Tết. Hy vọng với những món quà chia sẻ phần nào những khó khăn cho chị em để chị em cảm thấy một cái Tết ấm áp, yêu thương và có động lực vươn lên trong thời gian tới"- bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Cần Thơ chia sẻ. 

Mùa xuân này, bên cạnh chăm lo cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người nghèo, thành phố Cần Thơ còn chú trọng đến các em nhỏ bị mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19, các em hoàn cảnh khó khăn học tập tốt. Vào ngày 23/1 vừa qua, tuổi trẻ thành phố đã tặng 200 phần quà gồm các loại nhu yếu phẩm, 10 suất học bổng (5 triệu đồng/suất), 10 phần quà và 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thiếu nhi mồ côi do dịch bệnh trên địa bàn huyện Phong Điền. Hay mới đây, tại UBND quận Bình Thủy, 28 em mồ côi cha, mồ côi mẹ hoặc mồ côi cha mẹ đã nhận được sổ tiết kiệm do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng hỗ trợ con đường học vấn. Những tình cảm yêu thương đã tạo động lực để các em vượt qua mặc cảm, đón xuân mới vui tươi.

Em Cao Trọng Nghĩa, học lớp 5, trường tiểu học Nguyễn Du, sống tại quận Bình Thủy, mồ côi cha do dịch bệnh Covid-19, bày tỏ khi nhận được sổ tiết kiệm 10 triệu đồng. 

"Khi con nhận được phần quà của các cô chú trao tặng con rất vui vì có tiền để ăn học. Con cảm thấy mọi người rất quan tâm tới con, trao quà cho con. Con có điều ước là sẽ học thật giỏi để giúp được cho xã hội, đất nước"- em Nghĩa chia sẻ.

Chung tay cùng các cấp, các ngành, nhiều tổ chức, cá nhân tại Cần Thơ cũng tự tay trao những phần quà đến người bán vé số, lao động tự do. Càng cận Tết, hình ảnh những chiếc xe máy chở theo nhiều “phần quà di động” lại tràn ngập các con phố, hẻm nhỏ. Theo ông Trần Ngọc Quý, nhóm trưởng nhóm thiện nguyện gồm các thành viên là công nhân viên chức, hoạt động được 5 năm thì đây là thời điểm nhóm hoạt động sôi nổi nhất, mỗi ngày có thể chạy đi chạy lại nhiều lần trên nhiều cung đường để tặng quà cho người lang thang, hoạt động tự do. Tết năm nay, nhóm ông quyên góp được gần 200 phần quà, mỗi phần trị giá 250.000 đồng gồm mì gói, nước ngọt, lạp xưởng… để giúp người lao động khó khăn có cái Tết đầy đủ hơn.

Bà Lê Thị Oanh (52 tuổi), sống trọ cùng chồng và hai con tại quận Bình Thủy, Cần Thơ, bán vé số dạo cho biết, Tết năm nay cả gia đình không về quê tại tỉnh Bến Tre vì quá khó khăn, tiền bạc thiếu thốn. Bà cũng chưa chuẩn bị Tết gì, đi bán bất ngờ nhận được phần quà từ nhóm thiện nguyện, bà vô cùng xúc động. 

"Tôi nhận được phần quà cảm thất rất vui mừng. Với phần quà này, cả gia đình ăn Tết cũng lớn"- bà Oanh nói.

Năm qua, mặc dù tình hình khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương, sự đoàn kết nỗ lực của Ðảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố Cần Thơ, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Cần Thơ nỗ lực thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội, giúp người dân vượt qua khó khăn. Nhận định công tác chăm lo cho người dân dịp Tết tại Cần Thơ.

"Trong dịp Tết đến Xuân về, đa phần các hộ khó khăn, hộ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, hộ nghèo, đặc biệt là các hộ gia đình chính sách đã được chăm lo; hộ gia đình nào cũng đều được nhận những món quà từ các tổ chức, chính quyền. Đây là sự quan tâm rất chu đáo, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, của các ban ngành mặt trận tổ quốc, đoàn thể của thành phố Cần Thơ đối với nhân dân"- bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã gần kề, mong rằng với những món quà nhỏ nhưng chứa đựng nhiều nghĩa tình, người không may mắn ở thành phố Cần Thơ sẽ đón một mùa xuân mới ấm áp yêu thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tặng 2.000 phần quà giúp đỡ người nghèo
Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tặng 2.000 phần quà giúp đỡ người nghèo

VOV.VN - Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã đưa mô hình siêu thị 0 đồng vào hoạt động giúp đỡ cho 2000 hộ dân nghèo.

Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tặng 2.000 phần quà giúp đỡ người nghèo

Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tặng 2.000 phần quà giúp đỡ người nghèo

VOV.VN - Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã đưa mô hình siêu thị 0 đồng vào hoạt động giúp đỡ cho 2000 hộ dân nghèo.

Ấm áp quà tặng người nghèo, đối tượng chính sách dịp Tết tại Quảng Nam
Ấm áp quà tặng người nghèo, đối tượng chính sách dịp Tết tại Quảng Nam

VOV.VN - Quảng Nam chi hơn 68 tỷ đồng trợ cấp, thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng, đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào các xã vùng cao...

Ấm áp quà tặng người nghèo, đối tượng chính sách dịp Tết tại Quảng Nam

Ấm áp quà tặng người nghèo, đối tượng chính sách dịp Tết tại Quảng Nam

VOV.VN - Quảng Nam chi hơn 68 tỷ đồng trợ cấp, thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng, đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào các xã vùng cao...

Làng khô cá lóc Cần Thơ tất bật vào vụ Tết
Làng khô cá lóc Cần Thơ tất bật vào vụ Tết

VOV.VN - Giữa nắng trưa gay gắt, những người phụ nữ áo bà ba nón lá “đội” nắng phơi khô, mỗi ngày làm ra hàng trăm ký cá để đáp ứng nhu cầu thu mua dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Làng khô cá lóc Cần Thơ tất bật vào vụ Tết

Làng khô cá lóc Cần Thơ tất bật vào vụ Tết

VOV.VN - Giữa nắng trưa gay gắt, những người phụ nữ áo bà ba nón lá “đội” nắng phơi khô, mỗi ngày làm ra hàng trăm ký cá để đáp ứng nhu cầu thu mua dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.