Tết đặc biệt của công nhân lao động xa quê

VOV.VN - Những ngày đón Xuân mới tại TP.HCM, nhiều chương trình họp mặt tất niên, vui Tết cùng công nhân, phiên chợ Tết cho người lao động không về quê… được tổ chức ở rất nhiều nơi.

 

Sự sẻ chia của những người cùng hoàn cảnh, sự giúp đỡ của đoàn thể và các cấp chính quyền là nguồn động viên cần thiết, giúp những người phải ở lại TP.HCM năm nay thêm ấm lòng khi Tết đến. Mùa đoàn viên năm nay vì thế cũng trở nên đặc biệt và nhiều cảm xúc đối với các công nhân lao động xa quê.

Đón Tết xa quê

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, gia đình chị Võ Thị Thanh Lan, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn có thêm niềm vui khi con trai học lớp 2 được nhận suất học bổng 1 triệu đồng. Số tiền tuy không lớn với nhiều người, nhưng với chị - một bà mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con nhỏ, thì rất ý nghĩa trong thời điểm hiện tại, nhất là sau nhiều tháng phải nghỉ làm do dịch bệnh, không có thu nhập. 

Chị Lan tâm sự: "Trong lúc khó khăn và vừa khỏi COVID-19, tôi được công đoàn và công ty giúp đỡ cho hai mẹ con để có cái Tết vui vẻ. Cuộc sống trước mắt đỡ khó khăn hơn phần nào, tôi cũng có tiền mua tập vở và đồng phục cho con"

Tết Nhâm Dần 2022 là cái Tết thứ 5 chị Lan không thể đưa con về Quảng Ngãi thăm ông bà. Dù vậy, năm nào ba mẹ con chị cũng thấy ấm lòng khi được được sự quan tâm của tổ chức công đoàn, của doanh nghiệp, với những phần quà Tết khá đủ đầy, chu đáo. Năm 2021, dù dịch bệnh, khó khăn rất nhiều nhưng công ty cũng cố gắng chi thưởng Tết Nguyên đán cho công nhân. Chị Lan được lĩnh 6 triệu đồng tiền thưởng, được tặng một phần quà, thêm một ít tiền mặt để sắm sửa ngày Tết.

Chỉ chừng đó thôi, nhưng cũng đủ mang lại niềm vui trong ngày Tết cổ truyền cho rất nhiều công nhân lao động quê ở các tỉnh đang làm việc tại TP.HCM. Đón nhận phần quà Tết từ tổ chức Công đoàn, chị Tạ Thị Thanh Huấn, công nhân Công ty giày Lạc Tỷ ở quận Bình Tân không giấu được sự phấn khởi trong những ngày Xuân mới.

Quê ở Thái Nguyên, năm nay ở lại TP.HCM đón Tết, chị Huấn rất vui được tham dự chương trình "Tết sum vầy" ngay tại doanh nghiệp, được phong bao lì xì và một phần quà. Với số tiền này, chị mua thêm bánh mứt, trái cây để cúng ông bà trong những ngày đầu năm: "Cảm ơn thành phố đã tổ chức, tạo điều kiện cho chúng tôi được đón Tết ở Công ty thật vui tươi và bình an. Tôi mong năm mới 2022 có việc làm ổn định, để có thể được về quê sum họp đón Tết cùng gia đình và cha mẹ già ở quê".

Chăm lo chu đáo

Theo thống kê đến thời điểm hiện tại, có khoảng 420.000 công nhân làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp ở TP.HCM chọn ở lại đón Tết Nguyên đán, tăng khoảng 30% so với năm trước, đông nhất là các doanh nghiệp ở các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Thành phố đã chủ động triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, như “Tết sum vầy - Xuân bình an”, “Tấm vé nghĩa tình”, “Chuyến xe mùa Xuân”… với nhiều nội dung phong phú, cách làm linh hoạt, cùng hàng triệu phần quà được trao cho công nhân lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo bà Trương Tố Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, tuy vật chất không đáng là bao nhưng sự hỗ trợ về tinh thần thì rất lớn: "Tết này, món ăn tinh thần là chăm lo cho người lao động có đầy đủ, tương đối tươm tất cho cái Tết khó khăn. Chăm lo Tết thì ngoài chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố với 600 phần quà "Tết sum vầy", công ty cũng chăm lo cho 4.000 người lao động một phần quà Tết khoảng 300 ngàn đồng/người. Tổng công ty và Công đoàn cũng phối hợp tổ chức “Xuân kết nối yêu thương” cho 200 người lao động khó khăn trong hệ thống để đón Tết".

Trong không khí phấn khởi mừng Xuân, ngày 27 Tết, hơn 10.000 gia đình công nhân lao động không về quê đã hào hứng tham gia chương trình “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố” tại Công viên Văn hóa Đầm Sen. Đây là điểm nhấn trong các hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần 2022 của Liên đoàn Lao động TP.HCM. Các gia đình được miễn phí vé vào cổng, được trải nghiệm 32 trò chơi tại Đầm Sen và dùng bữa cơm tất niên sum họp cùng các gia đình công nhân khác. Chương trình đã tạo sự gắn kết, sẻ chia đầm ấm, vui tươi cho người lao động.

Cùng với đó, các phiên chợ Tết dành cho công nhân cũng là một nét mới trong năm nay. Riêng ở cấp thành phố, “Phiên chợ công nhân online” được triển khai rộng khắp ở các cấp công đoàn. 4.000 đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được tặng phiếu mua sắm trực tuyến trị giá 400.000 đồng/người.

Theo ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM, chưa bao giờ tổ chức công đoàn huy động nội lực với mức độ lớn như vậy để chăm lo cho công nhân lao động: "Trong dịp Tết này, chúng tôi sử dụng hết khả năng của mình để chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Bởi vì trong điều kiện hiện nay các doanh nghiệp phải có sự "dưỡng sức", tập trung khôi phục sản xuất. Chúng tôi rất mong điều đó bởi vì chỉ có doanh nghiệp khôi phục được hoạt động thì mới duy trì, ổn định được việc làm và có đà phát triển cho những giai đoạn tiếp theo. Cho nên trong công việc này, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, bằng khả năng của tổ chức công đoàn. Trong lúc này và nhất là dịp Tết, những hoạt động đơn sơ như vậy sẽ góp phần động viên tinh thần của mọi người".

Khép lại những vất vả, lo toan trong năm qua, anh Nguyễn Hoàng Việt, ngụ quận 11, TP.HCM đưa vợ con đi tham quan Đầm Sen. Sau nhiều tháng phải ở nhà chống dịch, nay cả nhà đã được vui chơi thoải mái, hạnh phúc bên nhau, vơi đi phần nào nỗi nhớ quê trong những ngày Xuân về Tết đến.

Anh Việt chia sẻ kế hoạch đón năm mới của gia đình mình: "Năm nay, gia đình tôi không về quê được nên sẽ cho bé đi tham quan các hội chợ Xuân, hội chợ hoa ở TP.HCM. Mình thấy có nhiều chỗ rất đẹp, sẽ cho bé đi tham quan và thưởng thức các món ẩm thực. Song song đó có những tụ điểm vui chơi nào thì mình sẽ đưa cả nhà đi. Công đoàn, doanh nghiệp đã hỗ trợ rất tốt, chăm sóc chu đáo đối với anh em công nhân. Trong năm mới, tôi mong muốn công việc sẽ phát triển hơn nữa để chăm lo cho gia đình. Đồng thời tất cả doanh nghiệp sẽ vực dậy sau đợt dịch vừa rồi để có sự thành công, tiến bộ nhất định"

Tết Nguyên đán 2022 là cái Tết đặc biệt với nhiều công nhân lao động. Mỗi người đều nỗ lực vượt qua những nỗi đau mất mát, khó khăn vì dịch bệnh để tiếp tục cuộc sống. Trong những ngày Tết, sự quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể, cùng các chương trình vui Xuân rộn ràng khiến người lao động xa quê đón Tết tại thành phố cảm thấy ấm áp, giúp họ thêm vững lòng và an tâm khi gắn bó với "quê hương thứ hai" của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tổ chức nhiều chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết
Hà Nội tổ chức nhiều chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết

VOV.VN - Sáng 29/1, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội tổ chức nhiều chuyến xe miễn phí đưa công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp trên địa bàn thành phố về quê đón Tết Nhâm Dần năm 2022.

Hà Nội tổ chức nhiều chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết

Hà Nội tổ chức nhiều chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết

VOV.VN - Sáng 29/1, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội tổ chức nhiều chuyến xe miễn phí đưa công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp trên địa bàn thành phố về quê đón Tết Nhâm Dần năm 2022.

“Chuyến tàu mùa Xuân” miễn phí vé cho hàng trăm công nhân
“Chuyến tàu mùa Xuân” miễn phí vé cho hàng trăm công nhân

VOV.VN - Từ sáng 28/1, Công đoàn các Khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM đã tổ chức chương trình “chuyến tàu mùa xuân” đưa Gia đình công nhân về các tỉnh miền Bắc và miền Trung sum họp Tết với gia đình.

“Chuyến tàu mùa Xuân” miễn phí vé cho hàng trăm công nhân

“Chuyến tàu mùa Xuân” miễn phí vé cho hàng trăm công nhân

VOV.VN - Từ sáng 28/1, Công đoàn các Khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM đã tổ chức chương trình “chuyến tàu mùa xuân” đưa Gia đình công nhân về các tỉnh miền Bắc và miền Trung sum họp Tết với gia đình.

500 chuyến xe đưa công nhân mỏ về quê ăn Tết
500 chuyến xe đưa công nhân mỏ về quê ăn Tết

VOV.VN - Để người lao động về quê vui Tết an toàn, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, các đơn vị ngành than tại Quảng Ninh tổ chức hơn 500 chuyến xe miễn phí đưa đón thợ mỏ và gia đình về các địa phương.

500 chuyến xe đưa công nhân mỏ về quê ăn Tết

500 chuyến xe đưa công nhân mỏ về quê ăn Tết

VOV.VN - Để người lao động về quê vui Tết an toàn, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, các đơn vị ngành than tại Quảng Ninh tổ chức hơn 500 chuyến xe miễn phí đưa đón thợ mỏ và gia đình về các địa phương.

Bình Dương chăm lo cho công nhân khó khăn có người thân mất vì COVID-19
Bình Dương chăm lo cho công nhân khó khăn có người thân mất vì COVID-19

VOV.VN - Ngày 27/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã tổ chức các đoàn đến từng phòng trọ của công nhân có hoàn cảnh khó khăn có người thân tử vong do COVID -19 để dọn dẹp nhà cửa, trao tặng nhiều vật dụng cho gia đình đón Tết.

Bình Dương chăm lo cho công nhân khó khăn có người thân mất vì COVID-19

Bình Dương chăm lo cho công nhân khó khăn có người thân mất vì COVID-19

VOV.VN - Ngày 27/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã tổ chức các đoàn đến từng phòng trọ của công nhân có hoàn cảnh khó khăn có người thân tử vong do COVID -19 để dọn dẹp nhà cửa, trao tặng nhiều vật dụng cho gia đình đón Tết.