Tết Đoan ngọ: Đổ xô tắm biển cầu an

Theo nhiều người dân, 12 giờ trưa Tết Đoan Ngọ là thời điểm tắm biển để “xả xui” và khỏi bệnh tật.

Theo tục lệ hàng năm, cứ đúng 12h ngày mùng 5/5 âm lịch (còn được gọi là tết Đoan Ngọ), hàng ngàn người dân ở TP Qui Nhơn và các huyện, thị lân cận trong tỉnh Bình Định cùng một số du khách đến từ các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk… lại đổ xô ra biển Qui Nhơn để tắm

Đối với người dân TP Quy Nhơn, không kể già trẻ, gái trai đều tự chuẩn bị chờ đến giờ ra biển tắm. Những người bệnh tật không ra biển được vào giờ nắng nóng thì người nhà sẽ mang nước biển về nhà, đổ vào chậu. Người đó nhìn vào rồi ngửa mặt lên trời tự cầu an cho bản thân

Bãi biển Qui Nhơn đông nghẹt người

Chị Ngọc Trinh (39 tuổi, quê ở Quy Nhơn), hiện đang sinh sống tại TP Pleiku (Gia Lai) nói: “Năm nay chúng tôi có mặt tại TP Quy Nhơn trước một ngày để chờ đến giờ ra biển tắm cầu an, xả xui cho một năm. Được về với biển cả vào ngày này, giờ này chúng tôi ai cũng vui vẻ, háo hức”.

Theo nhiều người dân, 12 giờ trưa Tết Đoan Ngọ là thời điểm tắm biển để “xả xui” và khỏi bệnh tật. Bãi biển Quy Nhơn trưa 23/6 chật kín người, từ già cho đến trẻ nhỏ, tạo không khí náo nhiệt giữa cái nắng chói chang của mùa hè./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên