Tết sum vầy cho hành khách đi chuyến tàu cuối năm

VOV.VN - Ga Đà Nẵng đã tăng một số đoàn tàu, nối thêm toa xe phục vụ hành khách, đồng thời tổ chức “Tết sum vầy” cho hành khách đi các chuyến tàu cuối cùng.

Đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết, Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng huy động phương tiện hiện có của các đơn vị vận tải, tăng chuyến phục vụ người dân.

Ga Đà Nẵng cũng tăng một số đoàn tàu, nối thêm toa xe phục vụ hành khách; đồng thời tổ chức “Tết sum vầy” cho hành khách đi các chuyến tàu cuối cùng trong đêm 30 Tết.

Các nhà xe ở Đà Nẵng tăng cường phương tiện để phục vụ khách đi lại trong dịp Tết.

Tại bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng, lượng người mua vé đi các tỉnh phía Bắc như Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá... tăng cao so với ngày thường. Tuy nhiên, người dân không quá khó khăn để mua vé về quê ăn Tết. Anh Nguyễn Văn Đức, quê ở Nghệ An, công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp Hoà Khánh cho biết, theo kế hoạch ngày 28 Tết, công nhân mới được nghỉ. Hiện anh đã mua được vé về quê.

“Mọi năm, tôi thường phải liên hệ đặt mua vé trước cả tháng nhưng cũng rất khó khăn. Các nhà xe đều báo đã hết vé. Nhưng năm nay, tôi lên mua vé sát ngày thì vẫn còn và không có cảnh chen lấn xô đẩy, tranh giành để mua vé như mọi năm”, anh Đức cho biết.

Theo bà Phạm Thị Ngọc Lan, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng, nhu cầu đi lại trong dịp Tết năm nay không căng thẳng như các năm trước. Nguyên nhân do nhiều người đi bằng phương tiện ô tô cá nhân, xe chạy hợp đồng đưa đón khách tận nhà rất nhiều nên lượng hành khách vào bến giảm hẳn.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đơn vị huy động 100% số xe hiện có của các đơn vị vận tải đưa vào phục vụ Tết. Đồng thời, lên kế hoạch phục vụ xe Tết 3 thời điểm. Trước Tết, huy động phương tiện tập trung giải tỏa khách các tuyến phía Bắc và Tây Nguyên; những ngày giáp Tết, tập trung giải tỏa khách các tuyến Huế, Đông Hà, Quy Nhơn và sau Tết giải tỏa khách các tuyến phía Nam.

Bà Phạm Thị Ngọc Lan, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết: “Năm nay, lượng khách quá ít, xe hợp đồng và chạy bên ngoài nhiều. Hiện nay, cơ quan chức năng tập trung rà soát những xe không có tuyến, xe chạy trá hình, xe hợp đồng đón bắt khách phải kiểm tra chặt chẽ. Cần có cơ chế quản lý đồng bộ giữa các loại hình vận tải thì khi đó mới đảm bảo điều kiện cho hoạt động”.

Gà Đà Nẵng sẽ tổ chức Tết sum vầy cho hành khách đi chuyến tàu cuối cùng trong đêm cuối năm.
Những chuyến tàu cuối năm tại Ga Đà Nẵng.

Từ ngày 25/1, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức thêm 32 đoàn tàu chạy 2 chiều Hà Nội - Sài Gòn. Tại ga Đà Nẵng, từ ngày 2/2 (tức 28 Tết) có thêm tàu SE3 Đà Nẵng - Hà Nội; sau Tết 8/2 (tức 4 Tết) tăng thêm tàu D1 Đà Nẵng - Sài Gòn.

Ông Nguyễn Lộc Nam, Phó Trưởng Ga Đà Nẵng cho biết, ngành đường sắt đã triển khai bán vé trực tuyến trên toàn hệ thống. Tối 30 Tết, Ga Đà Nẵng sẽ tổ chức “Tết sum vầy” cho hành khách đi chuyến tàu cuối cùng trong đêm cuối năm tại phòng đợi tàu.

Ông Nguyễn Lộc Nam nói: “Năm nay, tổ chức Tết sum vầy cho những hành khách đi tại ga Đà Nẵng lên các đoàn tàu đi về quê đêm 30 Tết. Mình sẽ tổ chức gặp mặt, tiệc bánh kẹo cho hành khách tại phòng đợi tàu. Tạo điều kiện thuận tiện cho hành khách đi đến ga mua vé, cũng như đến ga lên tàu đi về quê ăn Tết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1.200 công nhân khó khăn được tặng vé tàu về quê ăn Tết
1.200 công nhân khó khăn được tặng vé tàu về quê ăn Tết

VOV.VN - Tối 29/1 tại ga Sài Gòn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình “Tết nghĩa tình – Xuân kết nối 2019”.

1.200 công nhân khó khăn được tặng vé tàu về quê ăn Tết

1.200 công nhân khó khăn được tặng vé tàu về quê ăn Tết

VOV.VN - Tối 29/1 tại ga Sài Gòn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình “Tết nghĩa tình – Xuân kết nối 2019”.

Tổng cục Đường bộ đề xuất dừng thu phí BOT trong 3 ngày Tết
Tổng cục Đường bộ đề xuất dừng thu phí BOT trong 3 ngày Tết

VOV.VN -Nếu được chấp thuận, tất cả các trạm thu phí BOT đường bộ do Bộ GTVT quản lý sẽ tạm dừng thu phí từ sáng 30 đến hết ngày mùng 2 Tết.

Tổng cục Đường bộ đề xuất dừng thu phí BOT trong 3 ngày Tết

Tổng cục Đường bộ đề xuất dừng thu phí BOT trong 3 ngày Tết

VOV.VN -Nếu được chấp thuận, tất cả các trạm thu phí BOT đường bộ do Bộ GTVT quản lý sẽ tạm dừng thu phí từ sáng 30 đến hết ngày mùng 2 Tết.

Bến xe Miền Đông đông nghẹt khách về quê đón Tết
Bến xe Miền Đông đông nghẹt khách về quê đón Tết

VOV.VN -Tại Bến xe Miền Đông, các xe máy và ô tô chen chúc nhau, di chuyển khó khăn. Ở chiều từ Thủ Đức qua cầu Bình Triệu vào bến xe cũng tình trạng tương tự.

Bến xe Miền Đông đông nghẹt khách về quê đón Tết

Bến xe Miền Đông đông nghẹt khách về quê đón Tết

VOV.VN -Tại Bến xe Miền Đông, các xe máy và ô tô chen chúc nhau, di chuyển khó khăn. Ở chiều từ Thủ Đức qua cầu Bình Triệu vào bến xe cũng tình trạng tương tự.

Ấm áp “Tết sum vầy” của công nhân lao động TPHCM không về quê đón Tết
Ấm áp “Tết sum vầy” của công nhân lao động TPHCM không về quê đón Tết

VOV.VN - Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Ấm áp “Tết sum vầy” của công nhân lao động TPHCM không về quê đón Tết

Ấm áp “Tết sum vầy” của công nhân lao động TPHCM không về quê đón Tết

VOV.VN - Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.