Thái Nguyên xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đối với người điều khiển phương tiện sử dụng bia rượu, kiên quyết “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Tại chốt kiểm tra trên Quốc lộ 37, huyện Phú Bình, tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Người nào cũng đưa ra lý do sử dụng rượu bia, nhưng vẫn điều khiển phương tiện, sau đó đa phần chấp hành nghiêm việc xử phạt của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, không ít trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn không hợp tác với lực lượng CSGT. Thậm chí còn có thái độ không đúng mực đối với lực lượng chức năng, để lại phương tiện rồi bỏ đi.

Thiếu tá Hoàng Phùng Hạnh, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết: “Hầu như các ca đều có trường hợp có hành vi cư xử không đúng mực với tổ công tác. Đối với trường hợp không chấp hành, tổ công tác sẽ dùng thiết bị nghiệp vụ ghi hình lại. Lãnh đạo đơn vị cũng quán triệt rõ đối với hợp vi phạm nồng độ cồn phải cương quyết, kiên trì, mềm mỏng vận động tự giác chấp hành”.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc công an tỉnh, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch triển khai chuyên đề về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn. Qua quá trình xử lý vi phạm, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp giả danh cơ quan nhà nước, nhà báo, phát hiện nhiều đối tượng phạm pháp hình sự. 

Theo quy định, lượng chức năng đều thông báo vi phạm của cán bộ công chức, người dân về địa phương, cơ quan, đơn vị. Thống kê chưa đầy đủ, lực lượng chức năng đã gửi trên 1.000 phiếu xác minh trường hợp là cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn.

Trung tá Chu Anh Tuấn, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 9.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

“Đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu, huy động lực lượng, phương tiện với quyết tâm xây dựng, hình thành văn hóa đã uống rượu bia thì  không lái xe. Với quyết tâm cao đảm bảo an toàn cho người điểu khiển phương tiện khi tham gia giao thông trên đường”, Trung tá Chu Anh Tuấn cho hay.

 Theo Uỷ ban ATGT Quốc gia, 6 tháng đầu năm nay, toàn quốc xảy ra gần 5.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 2.800 người, so với cùng kỳ năm ngoái giảm 762 vụ, giảm 484 người chết. Việc lực lượng CSGT cả nước xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đã góp phần hạn chế tai nạn giao thông, dần hình thành văn hóa tham gia giao thông "Đã uống rượu bia thì không lái xe”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ xe con tông nhiều phụ huynh ở Bình Dương: Tài xế vi phạm nồng độ cồn
Vụ xe con tông nhiều phụ huynh ở Bình Dương: Tài xế vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Hôm nay (16/10), Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương có báo cáo vụ tài xế ô tô con tông, húc văng nhiều phụ huynh chờ đón con trên vỉa hè ở TP. Thủ Dầu Một.

Vụ xe con tông nhiều phụ huynh ở Bình Dương: Tài xế vi phạm nồng độ cồn

Vụ xe con tông nhiều phụ huynh ở Bình Dương: Tài xế vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Hôm nay (16/10), Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Dương có báo cáo vụ tài xế ô tô con tông, húc văng nhiều phụ huynh chờ đón con trên vỉa hè ở TP. Thủ Dầu Một.

Khởi tố lái xe vi phạm nồng độ cồn giả danh nhà báo của VTV
Khởi tố lái xe vi phạm nồng độ cồn giả danh nhà báo của VTV

VOV.VN - Khi đến giải quyết vi phạm về nồng độ cồn tại Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Quang Hưng xuất trình 3 thẻ, gồm: 2 “Thẻ nhà báo phóng viên" với chức vụ Phó quyền Trưởng Ban Thời sự - Ban An toàn giao thông của Đài Truyền hình Việt Nam; 1 “Thẻ nhà báo” với chức vụ Phó quyền Trưởng Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam. Cả 3 thẻ sau đó được xác minh đều là giả.

Khởi tố lái xe vi phạm nồng độ cồn giả danh nhà báo của VTV

Khởi tố lái xe vi phạm nồng độ cồn giả danh nhà báo của VTV

VOV.VN - Khi đến giải quyết vi phạm về nồng độ cồn tại Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Quang Hưng xuất trình 3 thẻ, gồm: 2 “Thẻ nhà báo phóng viên" với chức vụ Phó quyền Trưởng Ban Thời sự - Ban An toàn giao thông của Đài Truyền hình Việt Nam; 1 “Thẻ nhà báo” với chức vụ Phó quyền Trưởng Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam. Cả 3 thẻ sau đó được xác minh đều là giả.

Xử lý 192 cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn chỉ trong hơn 1 tháng
Xử lý 192 cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn chỉ trong hơn 1 tháng

VOV.VN - Chỉ hơn 1 tháng, CSGT xử lý 5.053 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 44 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Đặc biệt, có 192 đảng viên, công chức, viên chức vi phạm.

Xử lý 192 cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn chỉ trong hơn 1 tháng

Xử lý 192 cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn chỉ trong hơn 1 tháng

VOV.VN - Chỉ hơn 1 tháng, CSGT xử lý 5.053 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 44 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Đặc biệt, có 192 đảng viên, công chức, viên chức vi phạm.

Cán bộ vi phạm nồng độ cồn bị xử lý: Phải làm thường xuyên, không chỉ là "ra quân"
Cán bộ vi phạm nồng độ cồn bị xử lý: Phải làm thường xuyên, không chỉ là "ra quân"

VOV.VN - Công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn đã được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không có vùng cấm nên kết quả mang ý nghĩa rất tích cực cho xã hội, được nhân dân ủng hộ.

Cán bộ vi phạm nồng độ cồn bị xử lý: Phải làm thường xuyên, không chỉ là "ra quân"

Cán bộ vi phạm nồng độ cồn bị xử lý: Phải làm thường xuyên, không chỉ là "ra quân"

VOV.VN - Công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn đã được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không có vùng cấm nên kết quả mang ý nghĩa rất tích cực cho xã hội, được nhân dân ủng hộ.