Thăm hỏi, hỗ trợ người dân Lào Cai sau mưa đá, dông lốc

VOV.VN -Sáng 27/4, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tới thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiệt hại bởi mưa đá, dông lốc vừa qua tại tỉnh Lào Cai.

Sáng 27/4, Phó Chủ tịch, Tổng Thư kí Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh và Đoàn công tác đã tới thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiệt hại bởi mưa đá, dông lốc vừa qua tại tỉnh Lào Cai.

Đoàn đã hỗ trợ chuyển tới các hộ dân gồm tiền mặt, 50 thùng hàng gia đình gồm nhiều vật dụng thiết yếu như xoong nồi, chăn màn, xô đựng nước… và 50 bộ dụng cụ sửa nhà, trong đó bao gồm nhà bạt làm nơi ở tạm trong thời gian chờ khắc phục, với tổng trị giá trên 125 triệu đồng.

Đoàn công tác thăm hỏi một số hộ dân bị thiệt hại về nhà ở sau thiên tai.

Đoàn công tác cũng trao viện trợ 200 triệu đồng cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và 400 bộ quần áo bảo hộ cho Sở Y tế Lào Cai phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư kí Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, những phần hỗ trợ dù nhỏ bé nhưng Đoàn công tác mong muốn có thể gửi gắm sự động viên cả về vật chất, lẫn tinh thần giúp đồng bào gặp thiên tai và những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chống dịch ở tuyến đầu biên giới của cả nước tiếp tục vượt qua khó khăn. 

Trao viện trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ cho tỉnh Lào Cai.
"Chúng tôi mong rằng các tổ chức, cá nhân cùng chung sức, đồng lòng chia sẻ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống; tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch; khôi phục các hoạt động lao động sản xuất; góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội đã đặt ra"- ông Nguyễn Hải Anh cho biết. 

Sau Lào Cai, Đoàn công tác sẽ tiếp tục tới Lai Châu – một trong những địa phương cũng chịu ảnh hưởng nặng nề sau trận thiên tai vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên