Thắm tình quân dân nơi biên giới Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Những ngày này, tại 33 xã, thị trấn biên giới của tỉnh Thừa Thiên Huế, các đơn vị Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương phối hợp tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân" kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024) và 65 năm Ngày Truyền thống Bội đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2024).

 

Đầu tháng 3 này, người dân thôn A Tin, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đón niềm vui khi công trình dân sinh gồm nhà vệ sinh và hệ thống nước sạch của thôn được khánh thành, đưa vào sử dụng. Công trình này do Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt và chính quyền xã Lâm Đớt xây dựng tặng bà con nhân dân.

Ông Hồ Văn Mai, Trưởng thôn A Tin, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới phấn khởi khoe, mới đây, Đồn Biên phòng A Đớt tặng cho thôn sân bóng chuyền, bây giờ lại tiếp tục xây dựng và tặng công trình dân sinh này, giúp người dân có điều kiện sinh hoạt tốt hơn: “Nhân dân A Tin rất khó khăn, dân số đông, hộ nghèo cũng rất nhiều. Đồn Biên phòng xây dựng công trình tặng nhân dân thôn A Tin là rất ý nghĩa, quan trọng. Khi tổ chức họp hành cũng được sử dụng nhà vệ sinh vừa nước sạch”.

Tại xã Hồng Thái, huyện A Lưới, Đồn Biên phòng Nhâm đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao và các trò chơi dân gian tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và bà con khu vực biên giới tham gia.

Anh Hồ Văn Khiếp, thôn Tu Vay, xã Hồng Thái, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, bà con được hòa mình vào các trò chơi dân gian, thắt chặt hơn nữa tình quân dân vùng biên giới.

“Tổ chức 3 trò chơi dân gian: leo cột, đẩy gậy, di chuyển bong bóng, tạo khí thế sôi nổi và thắt chặt tình cảm quân với dân như cá với nước. Đặc biệt là gắn kết tình cảm và tạo khí thế sôi nổi cho phong trào người dân bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia”, anh Khiếp nói.

Tại 12 xã biên giới huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đồng loạt tổ chức "Ngày Biên phòng toàn dân". Ngày hội là dịp để biểu dương, cổ vũ, động viên Nhân dân, các cấp, các ngành đã chung tay, góp sức với Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Thượng tá Lê Xuân Thanh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nhâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị dành nhiều phần quà tặng các gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh ở khu vực biên giới.

“Đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền nhằm lan tỏa ý nghĩa và tầm quan trọng của "Ngày Biên phòng toàn dân". Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới”, Thượng tá Lê Xuân Thanh cho hay.

 Khu vực biên giới, huyện A Lưới còn nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển. Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế luôn đồng hành giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Ngày Biên phòng toàn dân" đã mang đến khí thế vui tươi, sôi nổi, để lại những hình ảnh, có sức lan tỏa lớn, thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. “Ngày hội Biên phòng toàn dân" nhằm tăng cường tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân và tô thắm phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Qua đó sẽ tạo niềm tin yêu của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Bội đội Biên phòng góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu bày tỏ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày hội Biên phòng toàn dân trên biên giới Đắk Lắk
Ngày hội Biên phòng toàn dân trên biên giới Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng nay (24/2), tại xã biên giới Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, các đồn Biên phòng Đắk Ruê và Yok Bruê, phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024”.

Ngày hội Biên phòng toàn dân trên biên giới Đắk Lắk

Ngày hội Biên phòng toàn dân trên biên giới Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng nay (24/2), tại xã biên giới Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, các đồn Biên phòng Đắk Ruê và Yok Bruê, phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024”.

Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng
Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2024), kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-03/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989- 3/3/2024), chiều nay, tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng

Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2024), kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-03/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989- 3/3/2024), chiều nay, tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Ngày hội Biên phòng toàn dân tại Đà Nẵng
Ngày hội Biên phòng toàn dân tại Đà Nẵng

VOV.VN - Các địa phương ven biển của thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 34 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Ngày hội Biên phòng toàn dân tại Đà Nẵng

Ngày hội Biên phòng toàn dân tại Đà Nẵng

VOV.VN - Các địa phương ven biển của thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 34 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.