Tham vấn về Dự án Luật Người khuyết tật

Hiện một số chính sách quy định trong Dự án Luật Người khuyết tật vẫn còn nhiều bất cập trong việc lồng ghép chính sách người khuyết tật với chính sách khác, chưa quy định được chế tài xử lý hành vi vi phạm luật

Trong 2 ngày (27-28/1), tại thành phố Đà Nẵng, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội thảo “Tham vấn về dự án Luật Người khuyết tật và việc thực hiện pháp luật lao động đối với lao động nữ”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ hoạt động hợp tác với Dự án “Tăng cường năng lực cho các cơ quan đại diện tại Việt Nam” của Văn phòng Quốc hội do Tổ chức phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tài trợ. Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cho rằng, Dự án Luật Người khuyết tật đã được Quốc hội cho ý kiến lần thứ nhất, tại Kỳ họp thứ 6 vừa qua. Hội thảo lần này nhằm hỗ trợ cho hoạt động lập pháp thông qua việc lấy ý kiến đối với dự án Luật Người khuyết tật và kiến nghị sửa đổi pháp luật đối với lao động nữ; hỗ trợ cho hoạt động giám sát của Ủy ban thông qua hoạt động tham vấn đối với nội dung thực thi pháp luật đối với lao động nữ.

Các ý kiến trình bày tại Hội thảo đều cho rằng, chính sách quy định trong dự án Luật còn nhiều bất cập trong việc lồng ghép chính sách người khuyết tật với chính sách khác, luật chưa quy định được chế tài xử lý hành vi vi phạm luật. Về quyền của người khuyết tật, làm sao để người khuyết tật được hưởng các quy định một cách công bằng; chính sách, chế độ đối với người khuyết tật còn nhiều khó khăn...

Về Dự án Luật Người khuyết tật, các đại biểu tập trung cho ý kiến vào một số vấn đề như: phân hạng người khuyết tật, sử dụng lao động người khuyết tật, trẻ em khuyết tật ...

Hội thảo quốc gia lần này là dịp tổng kết và rút kinh nghiệm để quá trình xây dựng chính sách ngày càng được công khai và minh bạch, mở rộng sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân vào việc hoạch định và ban hành chính sách, nhằm tiếp thu, chỉnh lý chuẩn bị trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên