Tháng 4 về với Đắk Tô anh hùng
Ngày 24/4/2012, tròn 40 năm Đắk Tô giải phóng, bà con đồng bào Xê đăng, Ba Nar ở huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum sẽ tổ chức lễ hội mừng chiến thắng to hơn và vui hơn.
Ông A Hắc - Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Đắk Tô cho biết: Dịp này, bà con thường quây quần bên nhau, cùng nhớ lại những năm tháng chiến tranh gian khổ, oai hùng, kể cho con cháu nghe những việc mà gia đình, rồi dân làng làm được cho cách mạng, cho già Hồ.
Ông A Hắc nhớ lại: Trong những năm tháng chiến tranh, cuộc sống của người dân Đắk Tô thiếu thốn đủ bề, nhưng nghe tin bộ đội mở chiến dịch Xuân Hè 1972 tiêu diệt địch, giải phóng Đắk Tô- Tân Cảnh, đồng bào các dân tộc đã dồn sức cho chiến dịch. Nhân dân vùng căn cứ cách mạng bất kể già, trẻ, gái, trai đều hăng hái tham gia gùi đạn, tải lương về kho dự trữ.
Với lòng nhiệt thành cách mạng, chỉ trong một thời gian ngắn, nhân dân Đắk Tô đã đóng góp trên 1.000 tấn lương thực, trong đó có 680 tấn gạo, bắp, trên 300 tấn rau xanh cho bộ đội, dân quân du kích ăn no đánh giặc.
Với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng” và với khí thế “Trường Sơn chuyển mình, Pô Kô dậy sóng, quét sạch quân thù, giải phóng quê hương”, ngày 24/4/1972, cụm phòng ngự Đắk Tô- Tân Cảnh, nơi được Mỹ - Ngụy mệnh danh là “vành đai thép” ở Bắc Tây Nguyên bị quân ta phá tan. Một vùng rộng lớn với hơn 20.000 dân của tỉnh Kon Tum được giải phóng.
![]() |
|
Đắk Tô đang ngày càng đổi mới |
Đến với Đắk Tô anh hùng trong những ngày tháng 4 lịch sử, qua Hội thảo về ý nghĩa chiến thắng này đối với chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, Đại tá Trần Ngọc Long - Phó viện trưởng Viện Quân sự Việt Nam nhắc nhiều tới cụm từ “lần đầu tiên”.
Đại tá Long cho biết: Trong chiến dịch giải phóng Đắk Tô- Tân Cảnh tháng 4/1972, lần đầu tiên trên chiến trường Tây Nguyên, quân ta tổ chức tiến công quy mô cấp quân đoàn, với lực lượng tương đương 3 sư đoàn. Đây cũng là lần đầu tiên ta sử dụng xe tăng.
Chiến thắng Đắk Tô- Tân Cảnh đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của lực lượng vũ trang Tây Nguyên, có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong thế trận chung của toàn miền Nam.
Phát huy tinh thần chiến thắng Đắk Tô- Tân Cảnh, 40 năm qua, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện Đắk Tô nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Những nơi mà trước đây bị băm nát bởi đạn bom, như căn cứ 42, ấp Kon Đào, Đắk Chu, căn cứ Diên Bình nay đã được phủ màu xanh của cao su, cà phê, lúa nước.
Tất cả các xã đều có trạm y tế được xây dựng kiên cố. Năm 2000, huyện Đắk Tô hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học. Năm 2005 hoàn thành phổ cập trung học cơ sở. 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số định canh, định cư vững chắc. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ trên 39% thời điểm năm 2005 xuống còn dưới 19%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 19 triệu đồng/năm.
Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, Đắk Tô đang chuyển mình nhanh chóng với những bước đi mạnh mẽ, không ngừng đổi thay từng ngày.
Các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mới hoàn thành, như: Nhà máy tinh bột sắn Đắk Tô, Nhà máy thủy điện Đắk Rơ Sa 1, Nhà máy chế biến mủ cao su… rồi tiếp đến sẽ là thủy điện Đắk Rơ Sa 2, Nhà máy bột giấy Tân Mai, Nhà máy cồn Tân Cảnh là những thành tựu mới trên lĩnh vực phát triển kinh tế của Đắk Tô.
Trong suốt quá trình phát triển kinh tế, xã hội, huyện Đắk Tô luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới trên 52% dân số là đồng bào các dân tộc thiểu số. Sự quan tâm này chưa hề gián đoạn kể từ khi người Xê đăng, Ba Nar ở đây có Đảng, có già Hồ./.
