Thanh niên cả nước hăng hái lên đường nhập ngũ

(VOV) - Tại lễ giao quân 7/9, các thanh niên hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

** 600 tân binh của tỉnh Yên Bái lên đường nhập ngũ đợt 2 năm 2012 trong không khí phấn khởi và tự hào.

Các tân binh nhập ngũ đợt này đều thuộc các huyện phía Tây của tỉnh là Văn Chấn, Văn Yên, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Hầu hết các tân binh đều còn rất trẻ, độ tuổi 18-22 chiếm hơn 80%. Có 20 tân binh là đảng viên tham gia nhập ngũ đợt này.

Đặc biệt, đợt nhập ngũ đợt này, có tới hơn 1/3 tân binh tỉnh Yên Bái là người dân tộc thiểu số sinh sống ở các địa bàn vùng cao, vùng sâu của tỉnh, dù cuộc sống còn khó khăn nhưng có nghị lực và tinh thần vượt khó rất cao.

Trước khi lên đường, được sự động viên, quan tâm của chính quyền địa phương, các đoàn thể và gia đình nên tất cả các thanh niên đều yên tâm, phấn khởi, tự tin lên đường làm nhiệm vụ.

Các tân binh của tỉnh Yên Bái sẽ được bàn giao cho các đơn vị thuộc Quân khu 2 và Quân chủng Phòng không không quân. Cũng trong ngày hôm nay, Công an tỉnh Yên Bái  đón nhận 70 tân binh vào phục vụ trong ngành công an.

** Sáng 6/9, 550 thanh niên của 2 quận Hải Châu, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã hăng hái lên đường nhập ngũ đợt 2 năm 2012.

Trong đó, Hải Châu 200 thanh niên,  Liên Chiểu 145 thanh niên và Hòa Vang 205 thanh niên, bảo đảm số quân giao trong năm 2012 là 1.100 người.

Số quân này được phân bổ về Lữ đoàn 234 Quân đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 971, Vùng 3 Hải quân, Bộ chỉ huy Quân sự thành phố.

Tại lễ giao quân, các thanh niên hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với quê hương Đà Nẵng anh hùng.

Được biết, trong đợt 1 đã có 550 thanh niên của 4 quận Thanh Khê, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà nhập ngũ.

**Tại tỉnh Đắk Lắk, trong số 1.744 tân binh lên đường nhập ngũ có 310 tân binh là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trong số đó có hơn 50% tân binh có trình độ học vấn THPT trở lên.

Nhờ làm tốt công tác nắm nguồn, đăng ký độ tuổi nhập ngũ, Ban chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã đã lựa chọn được những thanh niên ưu tú gọi nhập ngũ, hạn chế thấp nhất tỷ lệ thanh niên gọi dự phòng.

Các đơn vị nhận quân đợt này gồm: Đoàn Đặc công 198, Lữ 572, Trung đoàn 584, Quân đoàn 3, Sư đoàn 2 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên