Thanh niên xung kích chống dịch Covid-19 tại Hải Phòng

VOV.VN - Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", tuổi trẻ Hải Phòng đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19.

6 giờ sáng, các đội viên thanh niên tình nguyện xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã có mặt tại chợ Chùa (thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết), phát khẩu trang miễn phí và tuyên truyền cho nhân dân các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Thông tin về các biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh lây lan được in trên các tờ rơi và đọc trên loa truyền thanh.

Anh Phạm Văn Tất (ở thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết) cho biết, hành động của đoàn thanh niên về vật chất rất nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn, lan tỏa cho bà con ý thức về đại dịch, biết cách phòng chống; trước tiên hãy đeo khẩu trang để bảo vệ chính mình, bảo vệ cộng đồng.

Đoàn viên, thanh niên xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) phát khẩu trang cho bà con nhân dân

“Đoàn thanh niên xã đi phát khẩu trang, tuyên truyền để người dân hiểu hơn về phòng chống dịch, chúng tôi rất phấn khởi. Qua truyền thông chúng tôi cũng được biết, nếu có người đi nước ngoài về thì phải cách ly, khỏi ảnh hưởng đến gia đình và cộng đồng”, bà Nguyễn Thị Tâm (thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết) nói.

Đoàn viên thanh niên của Đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh còn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng chuẩn bị các phương án ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát. Các đội phản ứng nhanh tham gia vào 4 tổ, gồm thông tin tuyên truyền, hậu cần, giám sát và vận động nhân dân phòng chống dịch, kê khai y tế, giám sát các trường hợp cách ly tại nhà... sẵn sàng làm nhiệm vụ trong từng tình huống cụ thể.

Hỗ trợ người dân phun khử khuẩn, phòng chống dịch Covid-19

Chị Vũ Thị Hương, đoàn viên xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) cho biết, tất cả đội viên của các Đội thanh niên xung kích đều sẵn sàng với tinh thần cao nhất: “Trong thời gian này, tất cả người dân, nhất là những người trẻ chúng tôi nhận thấy rằng, mình phải góp một phần dù nhỏ bé đối với việc dập dịch. Trường hợp dịch bùng phát thì có bất kì công việc gì cần đến chúng tôi, chúng tôi sẵn sẵn sàng góp phần nhỏ bé của mình”.

Tại trường Đại học Y Dược Hải Phòng, hơn 1.700 sinh viên năm cuối, nghiên cứu sinh và giảng viên, bác sĩ của trường cũng đăng ký tình nguyện tham gia các đội phản ứng nhanh, hỗ trợ kiểm dịch quốc tế tại cửa khẩu xuất nhập cảnh, như: sân bay, cảng biển; khám, sàng lọc và điều trị khi phát hiện ca bệnh dương tính....

Đoàn viên đội xung kích tình nguyện Đại học Y Dược Hải Phòng đang tập huấn về công tác phân loại, kiểm tra y tế phòng chống dịch Covid-19

Lê Thùy Linh, sinh viên năm thứ 6, Khoa Y học Dự phòng (Đại học Y Dược Hải Phòng) cho biết, để chuẩn bị tốt nhất cho nhiệm vụ này, ngoài việc học tập trên lớp, các bạn đã chủ động trang bị, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm về phòng chống dịch Covid-19 qua những bài giảng trực tuyến trong chương trình điều trị nhiễm khuẩn nặng của tổ chức Y tế Thế giới và các buổi thực tập tại các bệnh viện.

“Ngay từ có thông tin huy động sinh viên năm thứ 5 và năm thứ 6, chúng em đã sẵn sàng tham gia vào đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh. Chúng em được nhận nhiệm vụ là nếu được huy động thì sẽ tham gia hỗ trợ công tác cách ly và kiểm tra y tế các ca bệnh nghi ngờ hoặc tiếp xúc với ca bệnh nghi ngờ. Em đã tự trang bị cho mình một số kiến thức như những nhiệm vụ cần thiết khi phải vào khu cách ly, phân chia bệnh nhân trong khu cách ly”, Lê Thùy Linh chia sẻ.

Các Quận đoàn, huyện đoàn và các cơ sở trực thuộc Thành đoàn Hải Phòng cũng đều có những kế hoạch, việc làm cụ thể phòng chống dịch Covid-19, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị mình. Cùng với việc tuyên truyền, vận động người dân phòng chống dịch Covid-19, đoàn viên thanh niên chủ động phối hợp với lực lượng chức năng vận động người dân khai báo y tế; rà soát, phát hiện các gia đình có người từ vùng dịch về, vận động cách ly theo đúng quy định; hỗ trợ người dân các khu vực cách ly... Hơn 118.000 khẩu trang, hàng trăm lít nước sát khuẩn và hàng ngàn bánh xà phòng diệt khuẩn đã được các đoàn viên, thanh niên quyên góp, huy động và phát tặng các hộ gia đình, trường học trên địa bàn Hải Phòng.

Đoàn viên, thanh niên nhiều đơn vị như: Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam... tự pha chế nước sát khuẩn tay nhanh tặng người dân và các trường học trên địa bàn

"Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" và đây chính là lúc khó khăn, đây chính là lúc xã hội cần có bàn tay, sự nhiệt huyết của thanh niên. Chính vì vậy, Ban Thường vụ thành đoàn Hải Phòng đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phòng chống dịch Covid-19. Hiện có 417 đội hình thanh niên tình nguyện, phản ứng nhanh với trên 6000 đoàn viên thanh niên tham gia. Sẵn sàng bất cứ lúc nào chính quyền trưng dụng thì đội hình này ra quân”, ông Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hải Phòng khẳng định.

Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ: "Chống dịch như chống giặc", đoàn viên thanh niên cả nước nói chung và đoàn viên thanh niên Hải Phòng nói riêng đều sẵn sàng xung kích trong mọi hoạt động, góp phần ngăn chặn sự bùng phát, lây lan của dịch bệnh./.

    Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Long An triển khai thêm khu cách ly tập trung thứ 6
Long An triển khai thêm khu cách ly tập trung thứ 6

VOV.VN - Những ngày qua, tỉnh Long An đã thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống và kiểm soát chặt chẽ các đường mòn lối mở trên tuyến đường biên 132km.

Long An triển khai thêm khu cách ly tập trung thứ 6

Long An triển khai thêm khu cách ly tập trung thứ 6

VOV.VN - Những ngày qua, tỉnh Long An đã thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống và kiểm soát chặt chẽ các đường mòn lối mở trên tuyến đường biên 132km.

Đề nghị xét nghiệm, sàng lọc Sars-CoV-2 cho 5.000 người tại BV Bạch Mai
Đề nghị xét nghiệm, sàng lọc Sars-CoV-2 cho 5.000 người tại BV Bạch Mai

VOV.VN - Sáng 25/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chủ trì buổi họp với Bệnh viện Bạch Mai về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại bệnh viện.

Đề nghị xét nghiệm, sàng lọc Sars-CoV-2 cho 5.000 người tại BV Bạch Mai

Đề nghị xét nghiệm, sàng lọc Sars-CoV-2 cho 5.000 người tại BV Bạch Mai

VOV.VN - Sáng 25/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chủ trì buổi họp với Bệnh viện Bạch Mai về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại bệnh viện.

Sơn La tích cực trao đổi thông tin với các tỉnh Bắc Lào về tình hình dịch Covid-19
Sơn La tích cực trao đổi thông tin với các tỉnh Bắc Lào về tình hình dịch Covid-19

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Sơn La tích cực trao đổi thông tin với các tỉnh Bắc Lào về tình hình dịch Covid-19.

Sơn La tích cực trao đổi thông tin với các tỉnh Bắc Lào về tình hình dịch Covid-19

Sơn La tích cực trao đổi thông tin với các tỉnh Bắc Lào về tình hình dịch Covid-19

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Sơn La tích cực trao đổi thông tin với các tỉnh Bắc Lào về tình hình dịch Covid-19.