Thành phố Huế hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ
VOV.VN - Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành phố Huế huy động nhiều lực lượng khẩn trương khai quật, lấy mẫu tại các nghĩa trang trên địa bàn. Sau gần 3 tháng triển khai, toàn bộ 42 nghĩa trang ở thành phố Huế đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu, sớm hơn thời hạn đề ra.
Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã khai quật 7.280 phần mộ liệt sĩ tại 42 nghĩa trang. Hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt để phục vụ giám định ADN, đạt tỷ lệ 53,4%. Các lực lượng chức năng phối hợp rà soát hồ sơ, xác định những phần mộ cần lấy mẫu, tổ chức khai quật và thực hiện các bước kỹ thuật theo đúng quy định. Một số nghĩa trang có tỷ lệ lấy được mẫu cao như Vinh Hiền, Thủy Thanh, Hương Long, Lộc Điền và Lộc An.
Từ đầu chiến dịch đến nay, Đội Tìm kiếm và Quy tập hài cốt liệt sĩ 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã tổ chức tìm kiếm tại nhiều địa điểm, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 8 hài cốt được tìm thấy tại Lào; 2 hài cốt được tìm thấy tại xã A Lưới 2 và xã Hương Thủy.
Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội Tìm kiếm và Quy tập hài cốt liệt sĩ 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, đơn vị có 50 cán bộ, chiến sĩ, được chia thành 2 bộ phận: một bộ phận thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt tại các nghĩa trang; bộ phận còn lại tổ chức tìm kiếm, quy tập tại các địa bàn có thông tin.
“Chúng tôi được phân công chuyên trách quý tập các liệt sĩ về với quê hương, xác định lại danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ. Tôi rất vinh dự và tự hào, còn một thông tin là còn tìm kiếm và quyết tâm đưa các liệt sĩ về đúng nơi thờ cúng, trả lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ”.
Đến nay, Huế đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu tại 42/42 nghĩa trang, sớm hơn thời hạn theo kế hoạch. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ không có thông tin gặp nhiều khó khăn do thời gian chôn cất lâu, điều kiện bảo quản hài cốt khác nhau. Thành phố phải tranh thủ thời gian, hoàn thành công việc trước khi bước vào mùa mưa.
“Việc lấy mẫu đã xong, chúng tôi sẽ tập trung cao độ cho việc tìm kiếm, trong đó bắt đầu chính thức tổ chức các hội thảo quy mô hơn để phân tích các thông tin, đặc biệt là thông tin về mộ tập thể. Thời gian tới đây, chúng tôi tranh thủ khi nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành thì tập trung cho nhiệm vụ thứ hai và sẽ phấn đấu trong thời gian thời tiết thuận lợi, tập trung cho việc tìm kiếm và quy tập”.