Thành phố Móng Cái cấm tàu thuyền hoạt động trên sông biên giới

VOV.VN - Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 21/1/2021, toàn bộ các tàu thuyền đang hoạt động tại tuyến sông Bắc Luân và sông Ka Long đều phải dừng hoạt động và đưa lên bờ.

UBND thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) vừa có công văn hỏa tốc gửi các lực lượng công an, biên phòng, quân sự, đơn vị quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và UBND các phường, xã trực thuộc về việc cấm tàu thuyền hoạt động trên sông biên giới.

Cụ thể, thành phố Móng Cái yêu cầu các Đồn biên phòng Trà Cổ, Vạn Hoa, Hải Hòa phối hợp với chính quyền xã, phường tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện chở hàng hóa, tàu thuyền đánh bắt thủy sản hoạt động trên tuyến biển thuộc địa phận quản lý.

Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 21/1/2021, toàn bộ các tàu thuyền đang hoạt động tại tuyến sông Bắc Luân và sông Ka Long đều phải dừng hoạt động và đưa lên bờ.

Đây là biện pháp thiết yếu để ngăn chặn tình trạng buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép trên các khu vực sông biên giới giáp ranh với Trung Quốc, nhất là khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện 4 đối tượng nhập cảnh trái phép bằng đường sông
Phát hiện 4 đối tượng nhập cảnh trái phép bằng đường sông

VOV.VN - Khoảng 17h ngày 19/01, Đội tuần tra, kiểm soát Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép tại khu vực thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái.

Phát hiện 4 đối tượng nhập cảnh trái phép bằng đường sông

Phát hiện 4 đối tượng nhập cảnh trái phép bằng đường sông

VOV.VN - Khoảng 17h ngày 19/01, Đội tuần tra, kiểm soát Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) phát hiện 4 người nhập cảnh trái phép tại khu vực thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái.

Tập trung triệt phá các đường dây nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Tập trung triệt phá các đường dây nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, hiện nay tình trạng vượt biên, nhập cảnh trái phép vẫn đang diễn ra, có ngày lên tới vài trăm trường hợp nhập cảnh trái phép nên nguy cơ dịch xâm nhập qua đường biên rất lớn.

Tập trung triệt phá các đường dây nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Tập trung triệt phá các đường dây nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, hiện nay tình trạng vượt biên, nhập cảnh trái phép vẫn đang diễn ra, có ngày lên tới vài trăm trường hợp nhập cảnh trái phép nên nguy cơ dịch xâm nhập qua đường biên rất lớn.

Phát hiện 7 trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới trong đêm
Phát hiện 7 trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới trong đêm

VOV.VN - Trong đêm tối, 7 đối tượng tìm cách nhập cảnh trái phép thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Phát hiện 7 trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới trong đêm

Phát hiện 7 trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới trong đêm

VOV.VN - Trong đêm tối, 7 đối tượng tìm cách nhập cảnh trái phép thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ.