Thạnh Phong- Bến cảng của lòng dân
Sáng 17/10, Đoàn hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển – Học kỳ trên biển đã cập bến Thạnh Phong, tỉnh Bến Tre.
Mở đầu các hoạt động tại Bến Tre, gần 150 thành viên của đoàn đã làm lễ viếng, dâng hương tại Đài tưởng niệm Thạnh Phong, thuộc huyện Thạnh Phú. Đây từng là nơi đoàn tàu không số năm xưa nhiều lần chuyển vũ khí, hàng hóa chi viện từ miền Bắc vào.
Cách đây 40 năm, hai đội thuyền của Bến Tre vượt biển ra Bắc. Đội thuyền thứ 3 được lệnh ở lại xây dựng cơ sở, chuẩn bị mở bến đón tàu. Bộ Tổng tư lệnh đã quyết định thành lập Đoàn 962 có nhiệm vụ bảo vệ đầu cầu, tiếp nhận hàng chi viện.
Nơi đây đã có 23 chuyến tàu của Đoàn 125 Hải quân cập bến an toàn, vận chuyển hàng nghìn tấn vũ khí, hàng hóa cho chiến trường Quân khu 7 và Quân khu 8.
Ông Đỗ Văn Tâm- Cựu thủy thủ tàu không số xúc động: Trong cuộc chiến chống đế quốc Mỹ ác liệt gian khổ, ông và các đồng đội đã được người dân bến bãi huyện Thạnh Phú bảo vệ, giúp đỡ. Để làm nên một con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển không thể không nhắc đến công lao của người dân.
![]() |
|
Chào đón đoàn đến bến Thạnh Phong |
“Đồng bào ở xung quanh trong căn cứ này đều là những người chí cốt. Họ không kém gì những người lính và cán bộ tàu không số. Họ cũng chịu nhiều gian khổ. Thạnh Phong không phải cảng công khai. Cảng ở trong dân, được dân bảo vệ. Phải có những người dân chí cốt như vậy thì cuộc cách mạng của chúng ta mới thành công” ông Tâm bộc bạch.
Cùng ngày, Đoàn hành trình tham dự Hội trại vì biển đảo quê hương tại Đồn Biên phòng Cổ Chiên.
Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Quân chủng Hải quân, lãnh đạo tỉnh Bến Tre và các nhà tài trợ đã trao 15 nhà tình thương, hơn 40 sổ tiết kiệm, học bổng và phần quà với tổng trị giá gần 500 triệu đồng cho những gia đình cựu binh đoàn tàu không số và người dân tại Bến Tre từng giúp đỡ đoàn tàu không số vận chuyển vũ khí, hàng hóa.
Ông Trần Thanh Hồng- Phó Ban liên lạc A101, Bến Tre bày tỏ: “Mấy chục năm rồi nhưng Đảng, Nhà nước không quên những gia đình như chúng tôi. Ngày nay đất nước đã độc lập tự do nhưng còn rất nhiều gia đình của anh em chiến sĩ A101 gặp khó khăn. Tôi mong rằng các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm tới các gia đình chính sách”.
Cũng trong sáng 17/10, đoàn tham gia lễ khánh thành công trình bia tưởng niệm 21 nạn nhân cuộc thảm sát ngày 25/2/1969 tại xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú.
Chiều 17/10, đoàn hành trình trồng cây lưu niệm tại bia tưởng niệm tàu không số bến Thạnh Phong và giao lưu văn hóa thể thao với các đoàn viên thanh niên địa phương./.
