Thanh tra công tác dạy nghề sử dụng sai mục đích 100 tỷ đồng

Nhiều Sở Lao động thương binh xã hội và cơ sở dạy nghề đầu tư dàn trải, thiết bị mua về nhưng tần suất sử dụng thấp, gây lãng phí.

Kết thúc thanh tra quản lý dạy nghề của Bộ Lao động và thương binh xã hội giai đoạn 2006-2010, Thanh tra Chính phủ kết luận UBND 6 tỉnh, thành là Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ngãi, Phú Thọ và An Giang đã sử dụng vốn của “Dự án Tăng cường năng lực dạy nghề” và “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến 2020” để chuyển sang làm việc khác không đúng mục đích, sai đối tượng, với tổng số tiền lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Qua kiểm tra cho thấy nhiều Sở Lao động thương binh xã hội và cơ sở dạy nghề tại các địa phương này chưa chú trọng điều tra, xác định nhu cầu sử dụng thiết bị trước khi đầu tư, dẫn đến đầu tư dàn trải, thiết bị mua về nhưng tần suất sử dụng thấp, gây lãng phí. Công tác đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị cũng được đánh giá chưa thực sự cạnh tranh lành mạnh, giá trúng thầu quá cao so với giá thực tế nhà thầu mua. Một số nơi dạy nghề không đúng đối tượng, tách lớp học để tính thêm chi phí… Bên cạnh đó, công tác thanh, kiểm tra toàn diện đối với cơ sở dạy nghề chưa thường xuyên, số lượng cơ sở dạy nghề được thanh tra hàng năm đạt tỷ lệ dưới 15%.

Sau thanh tra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động và thương binh xã hội cùng Tổng Cục Dạy nghề chấn chỉnh vi phạm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dạy nghề; các cơ quan liên quan giảm trừ cấp phát vốn, hoàn trả lại dự án, thu hồi số tiền gần 50 tỷ đồng chi sai quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.