Thêm 77 ca mắc mới, Đà Nẵng đóng cầu Thuận Phước và cầu sông Hàn

VOV.VN - Hai cầu này chỉ để phục vụ xe cứu thương, cứu hỏa, xe làm nhiệm vụ quan trọng; tạm dừng thu tiền điện, tiền nước trong thời gian cách ly y tế.

Hôm nay (5/8), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 77 ca mắc Covid-19 mới, giảm hơn ngày hôm qua 15 ca. Trong đó, 59 trường hợp đã cách ly, 13 trường hợp trong khu phong tỏa, 5 ca lây nhiễm ngoài cộng đồng.

Trong số 5 trường hợp ngoài cộng đồng, đáng lo ngại 1 công nhân tại Công ty Fujikura, Khu công nghiệp Hòa Cầm. Ngoài ra, tại Công ty Matic, Khu Công nghiệp Hòa Khánh phát sinh ca F0, ngành y tế truy vết 115 trường hợp F1 nhưng không có chỗ cách ly. Bởi vì chủ doanh nghiệp ở nước ngoài không thống nhất địa điểm khách sạn cách ly. Còn địa phương thì đã gần hết chỗ cách ly. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu quận Liên Chiểu liên hệ với các địa phương nơi các công nhân lưu trú đưa về cách ly tại địa phương cư trú. Còn số công nhân quê tỉnh Quảng Nam thì tạm thời cách ly tại địa bàn quận.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương tiếp tục sắp xếp, thiết lập thêm cơ sở cách ly, giao Sở Tài nguyên và Môi trường lắp đặt thêm nhà vệ sinh di động cho các khu cách ly là trường học. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất tạm đóng cầu Thuận Phước và cầu Sông Hàn. Hai cầu này chỉ để phục vụ xe cứu thương, cứu hỏa, xe làm nhiệm vụ quan trọng; tạm dừng thu tiền điện, tiền nước trong thời gian cách ly y tế.

"UBND thành phố thống nhất việc tạm dừng 2 cầu Thuận Phước, Sông Hàn Bởi vì 2 cây cầu này dẫn đến 5 phường phong tỏa ở quận Sơn Trà. Tuy nhu cầu đi lại trên 2 cây cầu này cũng không nhiều nhưng nên đóng để kiểm soát chặt chẽ hơn" - ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đợt dịch từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng vượt ngưỡng 1.000 ca mắc Covid-19
Đợt dịch từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng vượt ngưỡng 1.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (4/8), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 92 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 48 trường hợp đã cách ly, 38 ca trong khu vực phong tỏa và 6 ca chưa được cách ly. Như vậy, từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 1.015 ca mắc Covid-19.

Đợt dịch từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng vượt ngưỡng 1.000 ca mắc Covid-19

Đợt dịch từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng vượt ngưỡng 1.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (4/8), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 92 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 48 trường hợp đã cách ly, 38 ca trong khu vực phong tỏa và 6 ca chưa được cách ly. Như vậy, từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 1.015 ca mắc Covid-19.

Ghi nhận thêm 50 ca Covid-19, Đà Nẵng tăng cường phòng chống dịch
Ghi nhận thêm 50 ca Covid-19, Đà Nẵng tăng cường phòng chống dịch

VOV.VN - Hôm nay (28/7), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 50 ca dương tính với SARS-CoV-2, lãnh đạo thành phố đề nghị các địa phương nghiên cứu đề xuất các biện pháp mạnh hơn để tăng cường biện pháp phòng chống dịch.

Ghi nhận thêm 50 ca Covid-19, Đà Nẵng tăng cường phòng chống dịch

Ghi nhận thêm 50 ca Covid-19, Đà Nẵng tăng cường phòng chống dịch

VOV.VN - Hôm nay (28/7), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 50 ca dương tính với SARS-CoV-2, lãnh đạo thành phố đề nghị các địa phương nghiên cứu đề xuất các biện pháp mạnh hơn để tăng cường biện pháp phòng chống dịch.

Các bệnh viện ở Đà Nẵng tiêm vaccine Covid-19 cho đối tượng ưu tiên
Các bệnh viện ở Đà Nẵng tiêm vaccine Covid-19 cho đối tượng ưu tiên

VOV.VN - Trong 2 ngày 24 - 25/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng và Bệnh viện C Đà Nẵng (Bộ Y tế) tiến hành tiêm vaccine Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên theo Quyết định của Bộ Y tế.

Các bệnh viện ở Đà Nẵng tiêm vaccine Covid-19 cho đối tượng ưu tiên

Các bệnh viện ở Đà Nẵng tiêm vaccine Covid-19 cho đối tượng ưu tiên

VOV.VN - Trong 2 ngày 24 - 25/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng và Bệnh viện C Đà Nẵng (Bộ Y tế) tiến hành tiêm vaccine Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên theo Quyết định của Bộ Y tế.