Thêm một ca nhiễm corona tại Việt Nam được chữa khỏi và xuất viện

VOV.VN - Sáng 4/2, lãnh đạo Bộ Y tế cùng Bệnh viện Chợ Rẫy đã đến chúc mừng bệnh nhân Li Zichao, 28 tuổi xuất viện. 

Đây là một trong hai ca mắc corona đầu tiên tại Việt Nam. Tuy nhiên, bệnh nhân này xin phép ở lại chăm sóc bố đang điều trị corona tại khoa Bệnh Nhiệt đới.

Hai cha con ông Li Ding, 66 tuổi và Li Zichao, 28 tuổi nhập Bệnh viện Chợ Rẫy tối ngày 22/1. Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau 2 ngày nhập viện, tình trạng của người con đã thuyên giảm, hết sốt, đi lại bình thường. Mặc dù khỏe mạnh bình thường nhưng bệnh viện vẫn tiếp tục theo dõi sát sao. Qua quá trình điều trị, đến nay đã thực hiện 4 lần xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của Li Zichao đều cho kết quả là âm tính với virus corona.

Đại diện Bộ Y tế và Bệnh viện Chợ Rẫy chúc mừng bệnh nhân Li Zichao khỏi bệnh.

Giáo sư - Bác sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục khám chữa bệnh Bộ Y tế tặng hoa, gửi lời chúc mừng đến bệnh nhân cũng như tập thể Bệnh viện Chợ Rẫy đã nỗ lực hết sức để điều trị khỏi bệnh cho bệnh nhân đầu tiên mắc corona. Bác sĩ Khuê cũng tin tưởng năng lực và tâm huyết của cán bộ y tế bệnh viện trong việc điều trị cho người bố với tình trạng nhiều bệnh nền, nặng nhất trong các ca mắc corona tại Việt Nam nhưng hiện nay đã tiến triển rất tốt.

Bệnh nhân Li Zichao, hiện nay sức khỏe đã tốt, gửi lời cảm ơn đến Bộ Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy trong quá trình chăm sóc, điều trị hai bố con. Anh Li Zichao cho biết, bệnh viện không chỉ chăm sóc về mặt sức khỏe mà còn động viên về mặt tinh thần rất ấm áp, chu đáo, đặc biệt là trong những ngày Tết vừa qua.

Về vấn đề liệu người con sau khi khỏe mạnh có mắc bệnh hay lây lan ra cộng đồng hay không, Giáo sư - Tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM cho biết: "Hiện chủng virus nCoV còn rất mới, đang vừa làm vừa nghiên cứu. Vì vậy, vấn đề miễn dịch, đào thải, tái mắc bệnh đối với người con hay không thì vẫn là một ẩn số. Qua lâm sàng cho thấy, người bệnh xuất viện đã rất ổn định, đã xét nghiệm 4 lần âm tính. Với hiểu biết hiện tại thì đảm bảo trường hợp người này không lây lan ra cộng đồng".

Bệnh nhân được nhận quyết định ra viện.

Trước đó, ông Li Ding, 66 tuổi cùng vợ đi từ Vũ Hán, Trung Quốc nhập cảnh vào Hà Nội ngày 13/1, sau đó di chuyển đến Nha Trang. Còn người con Li Zichao, 28 tuổi, đã ở Long An từ 4 tháng trước, đi ra Nha Trang gặp cha. Sau đó cả gia đình tiếp tục đi TP HCM và Long An. Đến ngày 17/1, người cha bắt đầu sốt và ngày 20/1 người con có các triệu chứng tương tự. Hai cha con nhập Bệnh viện Chợ Rẫy tối 22/1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cập nhật dịch corona tại Việt Nam: Việt Nam đã chữa khỏi 2 ca nhiễm corona
Cập nhật dịch corona tại Việt Nam: Việt Nam đã chữa khỏi 2 ca nhiễm corona

VOV.VN - Việt Nam đã chữa khỏi 2 trường hợp dương tính với virus corona. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp đang điều trị có sức khỏe ổn định.

Cập nhật dịch corona tại Việt Nam: Việt Nam đã chữa khỏi 2 ca nhiễm corona

Cập nhật dịch corona tại Việt Nam: Việt Nam đã chữa khỏi 2 ca nhiễm corona

VOV.VN - Việt Nam đã chữa khỏi 2 trường hợp dương tính với virus corona. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp đang điều trị có sức khỏe ổn định.

Trường ĐH ở Vĩnh Long cho SV nghỉ đến tháng 3 để phòng dịch corona
Trường ĐH ở Vĩnh Long cho SV nghỉ đến tháng 3 để phòng dịch corona

VOV.VN -Trước những diễn biến khó lường của virus corona, ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đã cho hơn 7.000 sinh viên chính quy nghỉ học đến đầu tháng 3.

Trường ĐH ở Vĩnh Long cho SV nghỉ đến tháng 3 để phòng dịch corona

Trường ĐH ở Vĩnh Long cho SV nghỉ đến tháng 3 để phòng dịch corona

VOV.VN -Trước những diễn biến khó lường của virus corona, ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đã cho hơn 7.000 sinh viên chính quy nghỉ học đến đầu tháng 3.

Corona: Kiểm tra sức khỏe cho lao động ở nước ngoài trước khi về nước
Corona: Kiểm tra sức khỏe cho lao động ở nước ngoài trước khi về nước

VOV.VN-Cục quản lý lao động ngoài nước yêu cầu doanh nghiệp phải tổ chức khám cho người lao động tại các cơ sở y tế trước khi người lao động trở lại địa phương.

Corona: Kiểm tra sức khỏe cho lao động ở nước ngoài trước khi về nước

Corona: Kiểm tra sức khỏe cho lao động ở nước ngoài trước khi về nước

VOV.VN-Cục quản lý lao động ngoài nước yêu cầu doanh nghiệp phải tổ chức khám cho người lao động tại các cơ sở y tế trước khi người lao động trở lại địa phương.