Thêm một công trình xã hội hóa phục vụ khám chữa bệnh cho phụ nữ miền Nam

VOV.VN -Bệnh viện Hùng Vương khánh thành toà nhà Bách Hợp - dự án bệnh viện Hùng Vương giai đoạn 2

Sau gần 3 năm khởi công xây dựng, sáng nay (8/6), Bệnh viện Hùng Vương khánh thành toà nhà Bách Hợp - dự án bệnh viện Hùng Vương giai đoạn 2, đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của phụ nữ trên địa bàn TPHCM và các tỉnh thành khu vực phía Nam.

Lãnh đạo UBND TPHCM và lãnh đạo Sở Y tế cắt băng khánh thành tòa nhà.

Công trình tòa nhà Bách Hợp được xây dựng trong 28 tháng - từ 18/8/2017 đến 31/12/2019, tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19, đến nay tòa nhà mới được khánh thành. Công trình có quy mô 2 hầm, 1 trệt, 11 lầu, sân thượng, với tổng mức đầu tư 344 tỷ 585 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách thành phố 200 tỷ đồng (chiếm 58%), còn lại là vốn vay kích cầu và từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện.

Tiến sĩ - Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết: Với diện tích sàn 28.327 m2, tăng 219% diện tích sử dụng, tòa nhà giúp giải quyết cơ bản tình trạng quá tải bệnh viện. Cụ thể là giảm hẳn tình trạng 2 bệnh nhân nằm chung 1 giường, không còn tình trạng bệnh nhân nằm ngoài hành lang, giảm thời gian khám chữa bệnh… Tại Tòa nhà Bách hợp - Bệnh viện Hùng vương, các khoa xét nghiệm được trang bị hoàn toàn tự động, hiện đại nhất; khu vực phẫu thuật với hệ thống vô trùng đạt tiêu chuẩn quốc tế; khu vực khám ngoại trú sản-phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình, nhi...khang trang tiện nghi; khoa Hiếm muộn đạt tiêu chuẩn công nhận chứng chỉ quốc tế RTAC…Đồng thời đây cũng là cơ sở phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên sâu.

Khu phòng mổ khang trang, hiện đại.

Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương nhấn mạnh, việc vận dụng chủ trương xã hội hóa về tự chủ tài chính nhằm phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn - kỹ thuật cao, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, đặc biệt là phụ nữ: "Chúng tôi phát triển thêm khoa di truyền y học, khoa nhũ, khu chăm sóc tiền sản, và đặc biệt là các khu hậu sản, hậu phẫu. Với mục tiêu "đồng hành cùng bạn vượt cạn an toàn", để giúp nâng cao chất lượng sức khỏe đời sống của người phụ nữ tại TPHCM cũng như khu vực phía Nam"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên