Thêm một trường Mầm non ở Lâm Đồng có nhiều trẻ mắc bệnh tay chân miệng

VOV.VN - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng, tại tỉnh này vừa có thêm một trường Mầm non phát hiện nhiều trẻ mắc bệnh tay chân miệng phải nghỉ học. 

Theo ngành y tế Lâm Đồng, vào ngày 10/9 tại lớp Nhà trẻ 1, Trường Mầm non Anh Đào (thuộc phường 4, TP. Đà Lạt) phát hiện trẻ đầu tiên mắc tay chân miệng. Sau đó, tại lớp học này tiếp tục xuất hiện các trường hợp trẻ có biểu hiện bệnh, các phụ huynh cho con nghỉ học đi khám và nhập viện điều trị. Tính đến ngày 17/9, toàn trường Mầm non Anh Đào có 31 học sinh nghỉ học. 

Ngành y tế Lâm Đồng đã lập danh sách và xác minh tại gia đình 15 học sinh Lớp nhà trẻ 1, qua đó ghi nhận 13 trường hợp mắc tay chân miệng, 2 trường hợp viêm họng. Ngoài ra, còn ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng là em của một bệnh nhân. 

Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, để kiểm soát bệnh tay chân miệng, ngành y tế yêu cầu nhà trường cho các trẻ nghỉ học, thực hiện cách ly tại nhà trong 14 ngày kể từ ngày khởi bệnh. Đồng thời khuyến cáo các gia đình phát hiện trẻ có dấu hiệu bệnh cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị; thực hiện ăn chín uống sôi, tăng cường dinh dưỡng; tăng cường vệ sinh cá nhân... 

Trước đó, cũng tại Lâm Đồng, Trường Mầm non Phù Mỹ (thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên) đã phải cho 2 lớp trẻ nghỉ học vì phát hiện nhiều học sinh mắc tay chân miệng, thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

11 trẻ ở Lâm Đồng phải nghỉ học vì mắc bệnh tay chân miệng
11 trẻ ở Lâm Đồng phải nghỉ học vì mắc bệnh tay chân miệng

VOV.VN - Ngay từ đầu năm học mới, 11 trẻ tại trường Mầm non Phù Mỹ (thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng), đã phải nghỉ học nhập viện điều trị vì phát hiện bị bệnh tay chân miệng.

11 trẻ ở Lâm Đồng phải nghỉ học vì mắc bệnh tay chân miệng

11 trẻ ở Lâm Đồng phải nghỉ học vì mắc bệnh tay chân miệng

VOV.VN - Ngay từ đầu năm học mới, 11 trẻ tại trường Mầm non Phù Mỹ (thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng), đã phải nghỉ học nhập viện điều trị vì phát hiện bị bệnh tay chân miệng.

Số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng ở Khánh Hòa tăng mạnh
Số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng ở Khánh Hòa tăng mạnh

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết những tuần gần đây số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn đang tăng mạnh. 

Số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng ở Khánh Hòa tăng mạnh

Số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng ở Khánh Hòa tăng mạnh

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết những tuần gần đây số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn đang tăng mạnh. 

Những biện pháp cần biết để phòng chống bệnh tay-chân-miệng
Những biện pháp cần biết để phòng chống bệnh tay-chân-miệng

VOV.VN - Cha mẹ cần biết cách theo dõi, phát hiện sớm bệnh tay-chân-miệng để kịp thời cho trẻ đi khám và điều trị, tránh biến chứng nặng.

Những biện pháp cần biết để phòng chống bệnh tay-chân-miệng

Những biện pháp cần biết để phòng chống bệnh tay-chân-miệng

VOV.VN - Cha mẹ cần biết cách theo dõi, phát hiện sớm bệnh tay-chân-miệng để kịp thời cho trẻ đi khám và điều trị, tránh biến chứng nặng.