Thêm nhiều tuyến xe khách liên tỉnh được dời sang Bến xe miền Đông mới

VOV.VN - Từ ngày 11/10/2022 sẽ tiếp tục có 120 tuyến xe khách liên tỉnh cố định được di dời từ Bến xe miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) sang Bến xe miền Đông mới (TP. Thủ Đức), TP.HCM.

Cụ thể, theo báo cáo và đề xuất danh mục tuyến mà Sở Giao thông vận tải TP.HCM gửi cho Bộ Giao thông vận tải, 120 tuyến vận tải hành khách được di dời (trừ các tuyến có hành trình chạy xe qua Quốc lộ 13, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14 cũ. Các tuyến này chủ yếu từ TP.HCM đi các tỉnh ở khu vực miền Trung như Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, Phú Yên, Bình Định, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi…; các tuyến đi các tỉnh xung quanh như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và một số tuyến về Lâm Đồng, các tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Cà Mau, Bến Tre.

Sở Giao thông vận tải cũng kiến nghị Bộ xem xét, thống nhất cập nhật, điều chỉnh danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến 2030.

Được biết, Bến xe miền Đông mới là bến xe lớn nhất nước, nằm ở phường Long Bình, TP Thủ Đức. Từ khi được đưa vào hoạt động từ tháng 10/2020 đến nay, bến xe hiện đại này hoạt động khá ế ẩm, mỗi ngày chỉ có trên dưới 10 lượt xe xuất phát với khoảng 8 khách/xe…

Theo lý giải của Sở Giao thông vận tải, TP.HCM, nguyên nhân của tình trạng trên do Bến xe miền Đông cũ vẫn đang hoạt động, trong khi bến xe mới cách xa khu vực trung tâm, thiếu phương tiện kết nối. Ngoài ra tình hình hoạt động của xe dù bến cóc cũng khiến cho hoạt động vận tải trong bến đìu hiu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bến xe Miền Đông tấp nập người trở lại TP.HCM sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán
Bến xe Miền Đông tấp nập người trở lại TP.HCM sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán

VOV.VN - Rạng sáng ngày 7/2, Bến xe Miền Đông (cũ), quận Bình Thạnh, TP.HCM đón hàng loạt lượt xe chở người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết dài.

Bến xe Miền Đông tấp nập người trở lại TP.HCM sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán

Bến xe Miền Đông tấp nập người trở lại TP.HCM sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán

VOV.VN - Rạng sáng ngày 7/2, Bến xe Miền Đông (cũ), quận Bình Thạnh, TP.HCM đón hàng loạt lượt xe chở người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết dài.

Bến xe miền Tây vắng hơn mọi năm, cửa ngõ miền Tây đông đúc
Bến xe miền Tây vắng hơn mọi năm, cửa ngõ miền Tây đông đúc

VOV.VN - Ngày 29/1, tức 27 tháng Chạp, khá đông người dân đến Bến xe miền Tây, quận Bình Tân, TP.HCM để về quê. Cùng ngày, khu vực cửa ngõ phía Tây cũng khá đông đúc khi nhiều người quyết định đi xe máy về quê.

Bến xe miền Tây vắng hơn mọi năm, cửa ngõ miền Tây đông đúc

Bến xe miền Tây vắng hơn mọi năm, cửa ngõ miền Tây đông đúc

VOV.VN - Ngày 29/1, tức 27 tháng Chạp, khá đông người dân đến Bến xe miền Tây, quận Bình Tân, TP.HCM để về quê. Cùng ngày, khu vực cửa ngõ phía Tây cũng khá đông đúc khi nhiều người quyết định đi xe máy về quê.

Bến xe miền Đông hiện đại nhất nước vắng vẻ vì…quá ế ẩm
Bến xe miền Đông hiện đại nhất nước vắng vẻ vì…quá ế ẩm

VOV.VN - Đã gần 2 tuần kể từ ngày đưa vào hoạt động, bến xe miền Đông mới, được ví như cảng hàng không vẫn đìu hiu, vắng khách. Có ngày chẳng có hành khách nào đến bến xe để mua vé.

Bến xe miền Đông hiện đại nhất nước vắng vẻ vì…quá ế ẩm

Bến xe miền Đông hiện đại nhất nước vắng vẻ vì…quá ế ẩm

VOV.VN - Đã gần 2 tuần kể từ ngày đưa vào hoạt động, bến xe miền Đông mới, được ví như cảng hàng không vẫn đìu hiu, vắng khách. Có ngày chẳng có hành khách nào đến bến xe để mua vé.