Thi lại ở Trường THPT chuyên Tuyên Quang: Điểm trung bình môn Tiếng Anh đạt 5,46

VOV.VN - Thi lại ở Trường THPT chuyên Tuyên Quang, kết quả phân tích điểm thi lần 2 môn Tiếng Anh của 197 thí sinh cho thấy mặt bằng chung vẫn tập trung chủ yếu ở mức trung bình. Điểm trung bình đạt 5,46, trong khi trung vị là 5,25 điểm.

Trong kết quả thi lại của các thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cung cấp cho thấy 33% thí sinh trong phổ điểm Tiếng Anh dưới 5 điểm, trong khi chỉ 6,6% đạt từ 8 điểm trở lên.

Kết quả phân tích điểm thi lần 2 môn Tiếng Anh của 197 thí sinh cho thấy mặt bằng chung vẫn tập trung chủ yếu ở mức trung bình. Điểm trung bình đạt 5,46, trong khi trung vị là 5,25 điểm.

Theo thống kê, có 65 thí sinh, tương đương 33%, đạt dưới 5 điểm. Trong khi đó, nhóm đạt từ 5 đến dưới 6,5 điểm chiếm tỷ lệ cao nhất với 85 thí sinh, tương đương 43,1%.

Ở nhóm điểm cao, 34 thí sinh đạt từ 6,5 đến dưới 8 điểm, chiếm 17,3%. Trong đó có 13 thí sinh, tương đương 6,6%, đạt từ 8 điểm trở lên.

Như vậy, tổng cộng 150/197 thí sinh, tương đương khoảng 76,1%, đạt dưới 6,5 điểm. Số thí sinh đạt điểm khá, giỏi chiếm tỷ lệ tương đối thấp so với nhóm có kết quả trung bình và dưới trung bình.

Phổ điểm cho thấy điểm số tập trung khá rõ quanh khoảng 4,5-6,5 điểm. Độ lệch chuẩn ở mức 1,41 cho thấy kết quả giữa các thí sinh có sự phân tán nhưng không quá lớn. Điểm trung bình cao hơn trung vị 0,21 điểm.

Sau khi có kết quả điểm thi lại lần 2, hơn 300 thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ xét tuyển riêng theo nguyện vọng đã đăng ký.

Kết quả xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 20/8 và công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo (nếu có) hoàn thành chậm nhất ngày 28/8. Giấy chứng nhận kết quả thi lần 2 sẽ được cấp cho thí sinh chậm nhất trước ngày 21/8.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã chuyển trạng thái của các thí sinh này sang chưa đủ điều kiện xét lọc ảo từ 4 đến 10/8. Tuy nhiên, hồ sơ của thí sinh vẫn được lưu giữ, chờ có điểm thi lại lần 2.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thi lại ở Chuyên Tuyên Quang: Điểm Vật lí lần 2 đạt trung bình 6,64
Thi lại ở Chuyên Tuyên Quang: Điểm Vật lí lần 2 đạt trung bình 6,64

VOV.VN - Kết quả thi lại lần 2 môn Vật lí của 140 học sinh cho thấy, điểm trung bình đạt 6,64. Đáng chú ý, 56,4% học sinh đạt từ 6,5 điểm trở lên, song điểm số giữa các lớp có sự chênh lệch đáng kể, lên tới 2,1 điểm.

Thi lại ở Chuyên Tuyên Quang: Điểm Vật lí lần 2 đạt trung bình 6,64

Thi lại ở Chuyên Tuyên Quang: Điểm Vật lí lần 2 đạt trung bình 6,64

VOV.VN - Kết quả thi lại lần 2 môn Vật lí của 140 học sinh cho thấy, điểm trung bình đạt 6,64. Đáng chú ý, 56,4% học sinh đạt từ 6,5 điểm trở lên, song điểm số giữa các lớp có sự chênh lệch đáng kể, lên tới 2,1 điểm.

Thi lại ở Chuyên Tuyên Quang: Không có điểm 10 ở tất cả các môn
Thi lại ở Chuyên Tuyên Quang: Không có điểm 10 ở tất cả các môn

VOV.VN - Kết quả thi tốt nghiệp THPT lần 2 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang không ghi nhận thí sinh nào đạt điểm 10. Môn Hóa học có điểm trung bình cao nhất, đạt 7,53.

Thi lại ở Chuyên Tuyên Quang: Không có điểm 10 ở tất cả các môn

Thi lại ở Chuyên Tuyên Quang: Không có điểm 10 ở tất cả các môn

VOV.VN - Kết quả thi tốt nghiệp THPT lần 2 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang không ghi nhận thí sinh nào đạt điểm 10. Môn Hóa học có điểm trung bình cao nhất, đạt 7,53.

Phổ điểm môn Toán thi lại ở Tuyên Quang: Điểm trung bình giảm từ 9,58 xuống 6,24
Phổ điểm môn Toán thi lại ở Tuyên Quang: Điểm trung bình giảm từ 9,58 xuống 6,24

VOV.VN - Từ 147 điểm 10 và gần 300 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên ở lần 1, kỳ thi lại không còn điểm 10, chỉ 1 thí sinh đạt 9,5; điểm trung bình giảm từ 9,58 xuống 6,24.

Phổ điểm môn Toán thi lại ở Tuyên Quang: Điểm trung bình giảm từ 9,58 xuống 6,24

Phổ điểm môn Toán thi lại ở Tuyên Quang: Điểm trung bình giảm từ 9,58 xuống 6,24

VOV.VN - Từ 147 điểm 10 và gần 300 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên ở lần 1, kỳ thi lại không còn điểm 10, chỉ 1 thí sinh đạt 9,5; điểm trung bình giảm từ 9,58 xuống 6,24.