Thị xã Đông Triều xử lý gần 60 trường hợp vi phạm quy định chống dịch trong 4 ngày Tết 

VOV.VN - Dịp Tết Nguyên đán, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường xử lý nhiều trường hợp không chấp hành các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Gần đây nhất (ngày 14/2), Tổ công tác phường Đông Triều, thị xã Đông Triều đã tuần tra, kiểm soát phát hiện 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ bi-a, quán trà chanh, nhà hàng và quán ăn đã tập trung đông người và nhiều trường hợp ngồi trong quán không đeo khẩu trang theo quy định. Chủ tịch UBND phường Đông Triều cũng ra Quyết định xử phạt 10 trường hợp không đeo khẩu trang với tổng số tiền 20 triệu đồng.

UBND phường Mạo Khê cũng xử phạt 83 triệu đồng với 49 trường hợp người dân tập trung tại quán trà chanh “Tổ dân phố +” và quán Trà Chanh tại tổ 1, khu Vĩnh Thông- phường Mạo Khê do không chấp hành nghiêm các quy định về khoảng cách, khẩu trang khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

Trước đó, vào mùng 2 tết Tân Sửu, tại khu vực chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cầu Đá Vách, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 08 thanh niên điều khiển xe mô tô đi đường mòn trốn qua chốt kiểm dịch, không thực hiện khai báo y tế. Qua đấu tranh, khai thác, nhóm thanh niên trên gồm 04 nam và 04 nữ, 07 đối tượng mang hộ khẩu thường trú tại thị xã Kinh Môn và 01 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Tất cả đều bị xử lý vi phạm hành chính.  

Trong 4 ngày Tết nguyên đán, Quảng Ninh không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Toàn tỉnh có 59 ca dương tính, trong đó 54 ca đang điều trị tại Quảng Ninh; 02 ca đã chuyển bệnh viện Nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh; 03 ca điều trị tại Quảng Ninh đã xuất viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Dương: Bán nước mía ở công viên giữa dịch, bị phạt 15 triệu
Hải Dương: Bán nước mía ở công viên giữa dịch, bị phạt 15 triệu

TP Hải Dương đã cấm bán hàng nơi công cộng để chống dịch, nhưng chị Lê Thanh H. vẫn bán nước mía ở công viên. Hành vi này của chị đã bị cơ quan chức năng phạt 15 triệu.

Hải Dương: Bán nước mía ở công viên giữa dịch, bị phạt 15 triệu

Hải Dương: Bán nước mía ở công viên giữa dịch, bị phạt 15 triệu

TP Hải Dương đã cấm bán hàng nơi công cộng để chống dịch, nhưng chị Lê Thanh H. vẫn bán nước mía ở công viên. Hành vi này của chị đã bị cơ quan chức năng phạt 15 triệu.

Hơn 370 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết
Hơn 370 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

VOV.VN - Hôm nay (14/2), Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày 3 Tết Nguyên đán Tân Sửu tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của 15 người, làm 14 người khác bị thương. Trong ngày lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 374 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. 

Hơn 370 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 370 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

VOV.VN - Hôm nay (14/2), Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày 3 Tết Nguyên đán Tân Sửu tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của 15 người, làm 14 người khác bị thương. Trong ngày lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 374 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. 

Tạm giữ 34 thanh niên vượt chốt kiểm soát dịch từ Hải Dương vào Hải Phòng
Tạm giữ 34 thanh niên vượt chốt kiểm soát dịch từ Hải Dương vào Hải Phòng

VOV.VN - Lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đã tạm giữ 34 thanh niên và phương tiện vượt chốt kiểm dịch COVID-19 liên ngành trên Quốc lộ 5 (huyện An Dương) vào thành phố Hải Phòng.

Tạm giữ 34 thanh niên vượt chốt kiểm soát dịch từ Hải Dương vào Hải Phòng

Tạm giữ 34 thanh niên vượt chốt kiểm soát dịch từ Hải Dương vào Hải Phòng

VOV.VN - Lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đã tạm giữ 34 thanh niên và phương tiện vượt chốt kiểm dịch COVID-19 liên ngành trên Quốc lộ 5 (huyện An Dương) vào thành phố Hải Phòng.