Thiệt hại ban đầu do bão số 3
Đã có 1 người chết tại Nghệ An, nhiều đoạn đê, kè xung yếu ở một số tỉnh bị sạt lở, hiện bão số 3 đang tiến sâu vào đất liền địa phận các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An.
Tại Nghệ An chiều 30/7, tại xóm 7, xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn đã có một người chết là ông Phạm Xuân Tứ, 68 tuổi. Nguyên do mưa gió làm dây điện rơi xuống đất làm ông chết do điện giật. Trên tuyến đê Vinh đoạn qua xã Hưng Hòa, thành phố Vinh đã xảy ra sạt lở do mưa lũ gây ra. Các điểm sạt lở nằm ngay chân đường ven sông Lam nối từ Thành phố Vinh đến thị xã Cửa Lò và cách bờ sông Lam khoảng 200m.
![]() |
| Đường đi của bão số 3 (Ảnh: TTKTTV) |
Ngay khi xuất hiện sạt lở tại tuyến đê Vinh, tỉnh Nghệ An đã cử lãnh đạo tỉnh cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục đê điều có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng quản lý đê hàn khẩu ngay những điểm sạt lở. Hiện phương án được đưa ra là dùng bao tải cát và đá đắp, không cho sạt lở và cử người trực 24/24 giờ để bảo vệ khi có tình huống xấu xảy ra trên tuyến đê này.
Trước đó trên đường đi chuyển, bão đã gây gió mạnh, mưa to, biển động dữ dội ở dọc biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tại các trạm đo ở đảo Cô Tô (Quảng Ninh), đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Văn Lý (Nam Định), Thái Bình đã ghi nhận sức gió từ cấp 6 tới cấp 8, giật cấp 10.
Tại Hải Phòng, Bộ đội Biên phòng cũng đã thực hiện cứu hộ hiệu quả 2 phương tiện, với 9 ngư dân vào bờ an toàn khi gặp sự cố trên biển. Đó là tàu của ông Trương Văn Hòe, với số hiệu HP 1061 TS khi đang trên đường từ biển vào đất liền tránh bão đã bị mất lái, đâm vào kè đá, làm tàu vỡ mũi, nước tràn khoang.
Tại Thái Bình đến 16h chiều nay 30/7, Thái Bình đã di dời được gần 1.000 hộ dân sinh sống và nuôi trồng thủy sản ở ven biển vào trong đê tránh trú bão; trên 1.300 tàu thuyền với 3.397 lao động đã về nơi tránh trú bão an toàn và 25 tàu của ngư dân Thanh Hóa, Nghệ An cũng đã vào neo đậu an toàn tại Cửa Lân (Tiền Hải).
Tuy nhiên, hiện nay ở huyện Tiền Hải vẫn còn 62 người dân ở các xã Nam Thịnh và Đông Minh đang ở ngoài các bãi, chòi nuôi ngao ven biển chưa di dời vào trong. Tỉnh Thái Bình đang tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục di dời, thực hiện các phương án bảo vệ dân sinh sống ngoài bãi sông, ven biển và khu vực nuôi trồng thủy hải sản, kiên quyết không để người dân còn ở ngoài đê biển và người ở lại trên thuyền khi bão đổ bộ vào bờ.
Tại Nam Định, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh cho biết: đến 19h0 ngày 30/7, tại các vùng ven biển tỉnh Nam Định có mưa nhỏ, gió cấp 7, giật cấp 9. Hiện bão số 3 đã gây sạt lở nhiều đoạn đê xung yếu tại Nam Định. Cụ thể hồi 15 giờ cùng ngày, sóng to cộng gió mạnh đã làm sạt lở mái đê phía đuôi kè Nghĩa Thắng (huyện Nghĩa Hưng) đoạn K7+840 đến K7+880 xuất hiện hố sạt từ 0.0 đến +2.5m dài khoảng 40m. khối lượng ước sạt khoảng 100m3.
Các cơ quan chức năng đang phối hợp với chính quyền huyện Nghĩa Hưng xử lý hố sạt trên. Cũng tại huyện Nghĩa Hưng, trước đó 2 giờ, đê bối Ngọc Lâm bị sạt mái với tổng chiều dài 25m. Lực lượng hộ đê khẩn trương dùng 126m bạt chắn sóng, 15 cây tre, 13kg dây và 2,5kg thép buộc để xử lý hố sạt trên. Đến 15h thì đã khắc phục hoàn toàn sự cố sạt lở này. Còn tại huyện Giao Thuỷ, một phương tiện đánh bắt của ông Trần Văn Dương, neo đậu tại bãi ngang đuôi Cồn Lu bị trôi dạt.
Nguyên nhân chủ yếu do chủ phương tiện chưa neo đậu đảm bảo an toàn nên dây neo bị đứt. Tuy nhiên ở thời điểm bị trôi dạt, trên phương tiện không có người. Hiện, Nam Định tiếp tục thực hiện nghiêm việc cấm tàu, thuyền ra khơi; hướng dẫn chủ tàu thuyền neo đậu đảm bảo an toàn... Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão 3 huyện ven biển Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy tổ chức thường trực 24/24 giờ tại các tuyến đê xung yếu; khẩn trương thực hiện các phương án bảo vệ trọng điểm theo quy định./.
