Thiệt hại do thiên tai ước tính khoảng 1 tỷ USD/năm

Việt Nam là quốc gia có nhiều loại hình thiên tai, trong đó gây thiệt hại lớn nhất là thiên tai liên quan đến nước.

Sáng 15/12 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ngân hàng thế giới tổ chức Diễn đàn Quản lý rủi ro thiên tai ở vùng núi, các biện pháp giảm nhẹ khả năng dễ bị tổn thương do lũ quét và các hiện tượng liên quan. Tham gia có các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực phòng chống thiên tai và đại diện các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu vực Bắc Trung Bộ và miền núi phía Bắc.

Báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cho thấy, bão lũ hàng năm ở nước ta làm chết khoảng 500 người, gây ảnh hưởng đến hàng triệu người khác. Thiệt hại về vật chất ước tính xấp xỉ 1 tỷ USD (tương đương từ 1-1,5% GDP). Trong đó, thiệt hại về người ở các địa phương miền núi là lớn nhất.

Với chủ đề “Quản lý rủi ro thiên tai ở vùng núi”, Diễn đàn nhằm tăng cường khả năng phòng chống và giảm nhẹ thiên tai lũ quét và các hiện tượng liên quan của Cộng đồng khu vực miền núi; đưa ra những hướng dẫn dựa trên các hoạt động thực hiện hiệu quả ở những quốc gia trên thế giới, cũng như các vùng khác nhau ở Việt Nam; kết hợp chặt chẽ phương pháp phối hợp liên quan và các phát minh công nghệ nhằm phòng chống và giảm thiệt hại của lũ quét; tập hợp bài học kinh nghiệm về công tác phòng chống lũ quét tại một số địa phương ở Việt Nam và cộng đồng quốc tế…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.