Thiếu niên Gia Lai làm theo 5 điều Bác Hồ dạy
Ở Gia Lai, đã có nhiều phần việc ý nghĩa, nhiều tấm gương thiếu nhi làm theo lời Bác tiêu biểu được biểu dương, và làm tấm gương cho nhiều em khác noi theo.
Phong trào Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại tỉnh miền núi Gia Lai ngày càng phát triển mạnh mẽ. Bằng nhiều hình thức thi đua khác nhau, thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh đang ra sức phấn đấu thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Qua đó, đã có nhiều phần việc ý nghĩa, nhiều tấm gương thiếu nhi làm theo lời Bác tiêu biểu được biểu dương, và làm tấm gương cho nhiều em khác noi theo.
Ở làng Rõ, xã Đông, huyện KBang, cùng với những câu chuyện về Anh hùng Núp – người anh hùng của đồng bào Ba Na của Tây Nguyên, thì những câu chuyện về Già Hồ thường xuyên được bà con kể để giúp con cháu hiểu về vị lãnh tụ của dân tộc, người đã giúp đồng bào Tây Nguyên thoát khỏi ách nô lệ, được ăn no, mặc ấm.
Qua đó, bà con trong làng thường nhắc con cháu phải học thuộc và làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng, trong đó có thiếu nhi người Ba Na. Và gần như toàn bộ trẻ em trong làng đều thuộc 5 Bác Hồ dạy. Điển hình như em Đinh Thị Huệ, dân tộc Ba Na, ở làng Rõ, học sinh lớp 6A, trường THCS Quang Trung, xã Đông, huyện K’Bang không những học thuộc 5 Bác Hồ dạy bằng tiếng phổ thông mà em còn dịch sang được tiếng Ba Na. “Em rất nhớ 5 điều Bác Hồ dạy. Em sẽ cố gắng thực hiện tốt để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ” - em Đinh Thị Huệ cho biết.
![]() |
|
Già làng Đinh Guếch làng Tờ Mật, xã Đông đang chỉ dạy cho thiếu nhi những điều Bác Hồ nhắn gửi đồng bào Tây Nguyên |
Về học tập, trong 6 năm liền, Em Đinh Thị Huệ luôn duy trì kết quả học tập khá. Đồng thời, em cũng tham gia hoạt động Đội trong lớp, trong trường rất năng nổ, được thầy cô, bạn bè yếu quý.
Làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, ở Gia Lai còn có nhiều thiếu nhi vượt khó vươn lên học giỏi, là tấm gương cho nhiều em khác noi theo. Như em HNhi, dân tộc Ba Na, học sinh lớp 6A, trường Phổ thông dân tộc nội trú Mang Yang, huyện Mang Yang. Em mồ côi mẹ từ khi mới 6 tuổi, ngay sau đó bố đi lấy vợ khác, em phải ở với chị cả. Gia đình chị cả cũng rất nghèo, điều kiện khó khăn, nhưng Hnhi vẫn vươn lên học giỏi. Từ lớp 1 cho tới nay em luôn duy trì kết quả học tập khá giỏi. Động lực để HNhi vươn lên như hiện nay là từ những lời căn dặn của người mẹ quá cố, người chị cả và những điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.
![]() |
|
Em Đinh Thị Huệ, học sinh lớp 6A, trường THCS Quang Trung, xã Đông |
Còn với em Tạ Thị Khánh Linh, Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Nguyễn Du, thành phố Pleiku, thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy thì không những phải học tập tốt, chăm ngoan mà còn phải biết đoàn kết, tập hợp các bạn trong lớp, trong trường, đưa phong trào của Đội thiếu niên tiền phong của lớp, của trưởng tiến lên.
Cũng nhờ sự cố gắng của những đội viên như Khánh Linh, mà trong 4 năm vừa qua, Liên đội trường THCS Nguyễn Du luôn dẫn đầu các phong trào Đội cấp thành phố, liên tục được Trung ương Đoàn tặng bằng khen. Riêng Khánh Linh, 8 năm liền em là học sinh giỏi, năm học 2010 – 2011 em đạt giải nhất cuộc thi chỉ huy Đội cấp tỉnh. Năm nay, em đang được Hội đồng đội tỉnh Gia Lai đề cử nhận giải thưởng Kim Đồng của Trung ương Đoàn.
Tạ Thị Khánh Linh cho biết: “Thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ, để đáp ứng được lòng mong mỏi của Bác Hồ kính yêu đối với thiếu nhi chúng em, điều đầu tiên là chúng em phải cố gắng học tập tốt hơn nữa, luôn luôn cố gắng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giúp đất nước ngày càng phát triển, vươn lên sánh vai với cường quốc năm châu”.
Từ những gương thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy như Đinh Thị Huệ, HNhi, Tạ Thị Khánh Linh... đã góp phần đưa phong trào Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển. Minh chứng cho điều đó là năm 2011, Hội đồng Đội tỉnh được nhận Bằng khen của Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong phong trào Đội; năm học 2011 – 2012, nhận Cờ thi đua xuất sắc của Hội đồng đội Trung ương.
![]() |
|
Tủ sách Bác Hồ ở trường dân tộc nội trú Mang Yang |
Bằng nhiều cách khác nhau, Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai cũng đang cố gắng để các em thiếu niên nhi đồng có thể tham gia các hoạt động thiết thực trong gia đình, xã hội. Điển hình như trong vùng dân tộc thiểu số, việc tuyên truyền để các em thực hiện nếp sống văn hóa, vệ sinh môi trường, qua đó tác động đến gia đình, buôn làng cũng là một cách để thiếu niên nhi đồng tham gia cùng chương trình xây dựng nông thôn mới.
Anh Nguyễn Minh Trưởng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai cho biết: "Phong trào của các em thiếu nhi phải thực sự cuốn hút để các em tham gia. Do đó hoạt động Đội tại Gia Lai liên tục được đẩy mạnh. Ngoài phong trào chung của Hội đồng Đội Trung ương, thì tại Gia Lai, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, các em còn thiếu rất nhiều sân chơi. Do đó, việc tăng cường kết nghĩa giữa đơn vị có điều kiện với đơn vị khó khăn nhằm mạnh phong trào ở vùng sâu vùng xa, tạo phong trào nhất định ở cơ sở, giúp các em vùng sâu vùng xa có sân chơi”.
Thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy đã trở thành một phong trào rộng khắp trong toàn thiếu niên nhi đồng tỉnh Gia Lai. Thiếu niên nhi đồng không kể người Kinh hay đồng bào dân tộc thiểu số, đang ra sức phấn đấu thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Qua đó góp phần khẳng định sự lớn mạnh của Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tại tỉnh miền núi Gia Lai./.


