Thời tiết ngày 19/10: Khu vực Hà Nội chuyển lạnh và có mưa nhỏ

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/10, tại khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, riêng Điện Biên-Lai Châu trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24, riêng Điện Biên-Lai Châu 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.


Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời lạnh, riêng vùng núi và trung du sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, riêng vùng núi và trung du 22-25 độ, có nơi trên 26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, riêng các tỉnh từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, riêng phía Nam 24-27 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ hôm nay (19/10), trời chuyển lạnh, Bắc bộ có mưa
Từ hôm nay (19/10), trời chuyển lạnh, Bắc bộ có mưa

VOV.VN - Trong ngày và đêm nay (19/10), ở các tỉnh đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa, trời lạnh. Ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng và đêm trời lạnh.

Từ hôm nay (19/10), trời chuyển lạnh, Bắc bộ có mưa

Từ hôm nay (19/10), trời chuyển lạnh, Bắc bộ có mưa

VOV.VN - Trong ngày và đêm nay (19/10), ở các tỉnh đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa, trời lạnh. Ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng và đêm trời lạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội mưa to, trời lạnh
Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội mưa to, trời lạnh

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngày 15/10, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, trời lạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội mưa to, trời lạnh

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội mưa to, trời lạnh

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngày 15/10, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, trời lạnh.

Đón không khí lạnh, Bắc bộ mưa phùn, trời rét
Đón không khí lạnh, Bắc bộ mưa phùn, trời rét

VOV.VN -Trong ngày và đêm nay, Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ

Đón không khí lạnh, Bắc bộ mưa phùn, trời rét

Đón không khí lạnh, Bắc bộ mưa phùn, trời rét

VOV.VN -Trong ngày và đêm nay, Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ