Thời tiết ngày 24/9: Hà Nội tiếp tục có mưa dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, mây đối lưu đang gây mưa đã di chuyển về các quận trung tâm của Hà Nội, cảnh báo gây mưa lớn, trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ
Nhiệt độ cao nhất : 27-29 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, phía nam có nơi trên 33 độ

Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ
Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết ngày 23/9: Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, trời chuyển mát
Thời tiết ngày 23/9: Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, trời chuyển mát

VOV.VN - Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/9, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, trời chuyển mát.

Thời tiết ngày 23/9: Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, trời chuyển mát

Thời tiết ngày 23/9: Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, trời chuyển mát

VOV.VN - Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/9, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, trời chuyển mát.

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội có mưa rào
Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội có mưa rào

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong ngày 22/9, các quận: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy và các huyện Sóc Sơn, Đông Anh của TP. Hà Nội sẽ có mưa rào.

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội có mưa rào

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội có mưa rào

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong ngày 22/9, các quận: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy và các huyện Sóc Sơn, Đông Anh của TP. Hà Nội sẽ có mưa rào.

Dự báo thời tiết: Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ các tỉnh phía Bắc tăng dần
Dự báo thời tiết: Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ các tỉnh phía Bắc tăng dần

VOV.VN - Do không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ ở các tỉnh phía Bắc gia tăng, tuy nhiên do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết: Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ các tỉnh phía Bắc tăng dần

Dự báo thời tiết: Không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ các tỉnh phía Bắc tăng dần

VOV.VN - Do không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ ở các tỉnh phía Bắc gia tăng, tuy nhiên do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.