Thông quan Ô Quan Chưởng

74.500 USD dành cho Việt Nam để thực hiện việc bảo tồn Ô Quan Chưởng, cửa ô cổ duy nhất còn lại ở Hà Nội.  

Sau gần 1 năm thực hiện dự án trùng tu tôn tạo, sáng 4/1, UBND TP Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tổ chức lễ thông quan giai đoạn 1 tại Ô Quan Chưởng, cửa ngõ cổ cuối cùng còn tồn tại ở Hà Nội.

 

Ô Quan Chưởng là một di tích hết sức đặc biệt ở Hà Nội. Đây không chỉ là kiến trúc duy nhất còn tồn tại trong hệ thống các cửa ô của Kinh thành Thăng Long  xưa mà còn là một điểm nhấn đặc biệt quan trọng của Khu phố cổ Hà Nội.

Tuy nhiên, thời gian và những tác động của môi trường, con người đã khiến di tích này xuống cấp nghiêm trọng. Cấu trúc của khối xây bị nứt vỡ, các bức tường bị phong hóa, ẩm mục… Di tích đứng trước nguy cơ có thể bị sụp đổ từng phần bất cứ lúc nào.

Chính vì vậy, việc tu bổ di tích Ô Quan Chưởng là hết sức cần thiết để tránh những hư hại nặng có thể xảy ra, bảo tồn lâu dài di tích. Dự án tu bổ Ô Quan Chưởng đã được Bộ ngoại giao Mỹ tài trợ thông qua Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đưa ra đúng vào dịp kỷ niệm Thăng Long Hà Nội nghìn năm tuổi.

Phát biểu tại buổi lễ thông quan, phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định việc tu bổ Ô Quan Chưởng là một sự kiện đặc biệt, giúp Hà Nội gìn giữ được những nét văn hóa từ ngàn xưa, nuôi dưỡng tinh thần dân tộc ở lớp lớp thế hệ trẻ. Bà cũng đánh giá cao sự giúp đỡ của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và cho rằng đây chính là biểu tượng hợp tác sinh động giữa nhân dân 2 nước trong lĩnh vực văn hóa.

Tháng 3/2010, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã công bố khoản tài trợ trị giá 74.500 USD dành cho Việt Nam để thực hiện việc bảo tồn Ô Quan Chưởng, cửa ô cổ duy nhất còn lại ở Hà Nội. Dự án này được tài trợ thông qua Quỹ Bảo tồn Văn hóa của Đại sứ quán Mỹ và là một phần trong các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Dự án này hiện mới hoàn thành xong giai đoạn 1. Giai đoạn 2 của dự án sẽ tiếp tục khảo sát sâu về nền móng, gia cố và xử lý nền móng ở những vị trí cần thiết, xử lý các vấn đề hạ tầng ảnh hưởng xấu đến di tích như hệ thống thoát nước đường phố dưới chân di tích, đường giao thông công công xuyên qua di tích, hệ thống đường dây điện thành phố chạy qua di tích và xử lý những phần công trình nhà ở liền kề di tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.