Thông tin tiếp theo về khắc phục lở đất trên quốc lộ 6
Lực lượng cứu hộ đang phải tạm dừng để báo cáo cấp trên và có khả năng phải huy động thêm lực lượng quân đội của Quân khu II.
Việc khắc phục sạt lở đất trên tuyến quốc lộ 6 (Hà nội—Hoà Bình - Sơn La-Điện Biên) đang phải đối mặt với những khó khăn và nguy hiểm, vì đất đá trên núi tiếp tục sạt lở với khối lượng lớn hơn nhiều so với ngày 16/2.
Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ giao thong vận tải, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ, cùng lãnh đạo 2 tỉnh Sơn La, Hoà Bình đang có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục.
Theo quan sát của các phóng viên, những tảng đá vài chục tấn tiếp tục lăn từ trên núi xuống làm cho lượng đất đá sạt lở đã tăng gấp 3, gấp 4 lần so với ngày 16/2. Cho đến thời điểm trưa 17/2, tại đây vẫn mưa phùn và mịt mù sương cản trở tầm nhìn, gây khó khăn vô cùng cho công tác cứu hộ.
Toàn bộ thiết bị, máy móc và lực lượng cứu hộ đã phải di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm vừa để chờ cơ quan chức năng có phương án khả thi nhất trong công tác khắc phục, vừa để đảm bảo tính mạng, tài sản cho lực lượng cứu hộ.
![]() |
|
Công tác khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn |
Tối 16/2, trong khi đang vào san ủi đất đá, một máy xúc và đường điện phục vụ công tác khắc phục của Công ty TNHH một thành viên quản lý và sửa chữa đường bộ 222-Hoà Bình đã bị đá vùi lấp; một số cán bộ, công nhân của đơn vị trong khi đang làm nhiệm vụ đã bị thương do đá rơi.
Trong các phương án khắc phục, những việc được các lực lượng chức năng xác định là sớm đưa được thi thể 2 nạn nhân ra, thông đường sớm nhất và đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho lực lượng cứu hộ đều là những công việc hết sức khó khăn trong lúc này.
Ông Phạm Văn Toản, Phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên quản lý và sửa chữa đường bộ 224- Sơn La cho biết: “Hiện tại, đất đá ở đây vẫn đang tiếp tục sạt lở tiếp và không thể dự báo khoảng bao nhiêu thời gian thì khắc phục xong”.
Theo ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ thì diễn biến tại điểm sạt trượt này đang hết sức phức tạp, nguy hiểm. Tổng cục Đường bộ đang phối hợp với 2 tỉnh theo dõi sát diễn biến tình hình để có phương án khả thi nhất cho công tác cứu hộ, cứu nạn và thông đường.
Tuy nhiên, theo ông Đông, chắc chắn sẽ phải báo cáo cấp trên để huy động thêm lực lượng cứu hộ Quân khu II và Trung ương thì mới có thể tiếp tục được. Ưu tiên số một hiện nay là cứu nạn hai nạn nhân bị vùi lấp và làm công tác phân luồng từ xa để cho các tuyến giao thông từ Hà Nội lên và Tây Bắc xuống được thông suốt./.
