Thông tin xấu, độc trên mạng xã hội khiến nhiều người “tự diễn biến”

VOV.VN - Trên các trang mạng xã hội như: Facebook, Youtube, Zalo xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật, bóp méo sự thật...

Ngày 6/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc tháng 6/2017.

Báo cáo chuyên đề về công tác đấu tranh phòng chống các phần tử cơ hội và các thế lực thù địch trên Internet và mạng xã hội hiện nay và dự báo những vấn đề đặt ra với công tác quản lý nhà nước trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc tháng 6/2017
Ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: “Mạng xã hội đang phát triển như một xu thế tất yếu do nhu cầu tìm kiếm thông tin, thiết lập duy trì các mối quan hệ cá nhân hay chia sẻ tâm tư, giải trí của người dân, đặc biệt là đối với giới trẻ. Thông tin trên mạng xã hội đều có những mặt tích cực, tiêu cực và đặc biệt là không có sự kiểm chứng nên gây tác động xấu trong xã hội”.

Hiện nay, các quốc gia trên thế giới đều đã thấy được tác động của các trang mạng xã hội đối với trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia. Đối với nước ta các thế lực thù địch, phản động đã lợi dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước.

Trên các trang mạng xã hội như: Facebook, Youtube, Zalo xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật, bóp méo, xuyên tạc đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế xã hội…

Trước những thông tin xấu độc này, không ít người sử dụng mạng xã hội do tư tưởng không vững vàng đã thay đổi quan điểm, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” tư tưởng, gây tâm lý hoài nghi trong nhân dân. Do đó, để quản lý thông tin trên mạng, đấu tranh chống các thế lực thù địch, phản động cần có cơ chế, chính sách, quan điểm mới trong quản lý nhà nước đối với mạng xã hội phù hợp với vai trò mới của mạng xã hội.

Ông Lê Quang Tự Do nói: “Các địa phương phải làm tốt các công tác cung cấp thông tin cho báo chí chính thống và đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên phải làm tốt công tác thông tin cho người dân ở trên mạng.

Các cơ quan quản lý nhà nước phải xây dựng chính sách để hỗ trợ xây dựng được mạng xã hội của Việt Nam để cạnh tranh với mạng xã hội nước ngoài để chống lại các thế lực thù địch". 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông tin về tình hình thế giới và hoạt động của Đảng, Nhà nước từ đầu năm 2017 đến nay, dự báo tình hình thế giới, quan hệ của Việt Nam với các nước trong thời gian tới và nghe chuyên đề về kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Băn khoăn việc đăng ảnh con lên mạng xã hội sẽ bị phạt
Băn khoăn việc đăng ảnh con lên mạng xã hội sẽ bị phạt

VOV.VN - Theo Luật Trẻ em năm 2016 có hiệu lực từ 1/6/2017, việc cha mẹ đăng ảnh con lên mạng xã hội cũng có thể vi phạm pháp luật. 

Băn khoăn việc đăng ảnh con lên mạng xã hội sẽ bị phạt

Băn khoăn việc đăng ảnh con lên mạng xã hội sẽ bị phạt

VOV.VN - Theo Luật Trẻ em năm 2016 có hiệu lực từ 1/6/2017, việc cha mẹ đăng ảnh con lên mạng xã hội cũng có thể vi phạm pháp luật. 

Mạng xã hội đang thành cỗ máy kiếm tiền ở Đông Nam Á như thế nào?
Mạng xã hội đang thành cỗ máy kiếm tiền ở Đông Nam Á như thế nào?

Mạng xã hội đang lấy đi rất nhiều nguồn tiền trước đây từng dành cho các kênh quảng cáo truyền thống khác.

Mạng xã hội đang thành cỗ máy kiếm tiền ở Đông Nam Á như thế nào?

Mạng xã hội đang thành cỗ máy kiếm tiền ở Đông Nam Á như thế nào?

Mạng xã hội đang lấy đi rất nhiều nguồn tiền trước đây từng dành cho các kênh quảng cáo truyền thống khác.

Lật tẩy chiêu trò chụp ảnh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội
Lật tẩy chiêu trò chụp ảnh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội

VOV.VN -Nhiều người đã dùng những thủ thuật đơn giản để tạo ra những bức ảnh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Lật tẩy chiêu trò chụp ảnh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội

Lật tẩy chiêu trò chụp ảnh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội

VOV.VN -Nhiều người đã dùng những thủ thuật đơn giản để tạo ra những bức ảnh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.