Thu hút dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động nghèo ở Bình Định

VOV.VN - Tỉnh Bình Định đặt mục tiêu đến năm 2025 cung cấp khoảng 10.000 căn hộ nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động nghèo. Vì thế tỉnh chủ trương trải thảm đỏ, thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực này để giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhà ở.

Sau nhiều năm chờ đợi, 3 mẹ con chị Trần Thu Thủy sắp đạt ước nguyện khi chuẩn bị chuyển về căn hộ chung cư đang hoàn thiện. Nhiều năm qua, mấy mẹ con chị Thuỷ tá túc ở phòng trọ chỉ 10m2. Đồng lương công nhân ít ỏi phải gánh gồng nuôi 2 con nhỏ ăn học nên chị chưa bao giờ nghĩ đến sở hữu căn hộ của riêng mình. Khi hay tin tỉnh Bình Định hỗ trợ lao động nghèo vay dài hạn, lãi suất ưu đãi để mua nhà ở xã hội, chị Thủy mạnh dạn đăng ký và được chấp thuận cho vay mua căn hộ chung cư tại dự án nhà ở xã hội Lamer I ở phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn. 

Ngày ngày đứng ngắm khu chung cư dần hoàn thiện chị Trần Thu Thủy vui lắm: “Bao nhiêu năm nay ở nhà thuê, nhà mướn, bữa nay lên nghiệm thu căn hộ tôi rất hài lòng. Căn hộ diện tích thoải mái, gió mát, nói chung rất thích”.

Hai dự án Tân Đại Minh Lamer 1 và Tân Đại Minh Lamer 2 cùng ở phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, cung cấp hơn 1.300 căn hộ. Đây là 2 trong số 16 dự án nhà ở xã hội được UBND tỉnh Bình Định cấp phép đầu tư với mong muốn giải quyết nhu cầu bức thiết về nhà ở cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp ở thành phố Quy Nhơn.

Ông Nguyễn Trường Vỹ, Phó Giám đốc dự án nhà ở xã hội Tân Đại Minh cho hay: “Với dự án Lamer 1, đến nay, chủ đầu tư đã thực hiện đầu tư xây dựng xong các hạng mục của 2 bloc khối nhà chung cư có 486 căn hộ và đã được nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy. Trong tháng 4 tới, hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài dự án sẽ hoàn thành, công trình đủ điều kiện để bàn giao cư dân đưa vào sử dụng”.

Tỉnh Bình Định có dân số 1,5 triệu người, diện tích đất đai hạn chế khiến nhu cầu về nhà ở ngày càng cấp thiết. Để giải quyết bài toán nhà ở, tỉnh Bình Định chủ trương trải thảm đỏ, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội.

 Một dự án nhà ở xã hội khác là Ecohome Nhơn Bình ở thành phố Quy Nhơn với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, quy mô 5 tòa nhà, cung cấp gần 1.400 căn hộ. Dự kiến, dự án tích hợp các tiện ích trường học, trạm y tế, trung tâm mua sắm...

Tỉnh Bình Định đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 sẽ cung cấp khoảng 10.000 căn nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân, người lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, đã có 3 dự án đã hoàn thành với hơn 1.100 căn hộ, 6 dự án đang thi công và 7 dự án đang lập thủ tục đầu tư xây dựng và lựa chọn chủ đầu tư.
Theo ông Lê Đăng Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, chất lượng nhà ở xã hội còn hạn chế cũng là bất cập. Thực tế, trước nhu cầu cao về nhà ở trong khi nguồn cung còn hạn chế nên đã xảy ra việc người có nhu cầu thực sự thì không mua được căn hộ.

“Hiện nay, việc sử dụng nhà căn hộ không chính chủ, gây bức xúc dư luận xã hội. 2 năm qua Sở Xây dựng đã chủ trì cùng các ngành kiểm tra, xử lý, đến nay tình trạng này đã giảm cơ bản. Sở Xây dựng kêu gọi những hộ nếu không có nhu cầu sử dụng căn hộ thì cũng nên trả lại để xét bán cho những người có nhu cầu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chung tay xây dựng khu nhà ở xã hội kiểu mẫu ở Bình Dương
Chung tay xây dựng khu nhà ở xã hội kiểu mẫu ở Bình Dương

VOV.VN - Mô hình nhà xã hội kiểu mẫu nếu được nhân rộng sẽ góp phần tạo môi trường sống tốt, từ đó giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp, đồng thời cũng tạo nên diện mạo mới cho đô thị Bình Dương.

Chung tay xây dựng khu nhà ở xã hội kiểu mẫu ở Bình Dương

Chung tay xây dựng khu nhà ở xã hội kiểu mẫu ở Bình Dương

VOV.VN - Mô hình nhà xã hội kiểu mẫu nếu được nhân rộng sẽ góp phần tạo môi trường sống tốt, từ đó giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp, đồng thời cũng tạo nên diện mạo mới cho đô thị Bình Dương.

Chủ đầu tư tại TPHCM chưa dành 20% quỹ đất dự án để xây nhà ở xã hội
Chủ đầu tư tại TPHCM chưa dành 20% quỹ đất dự án để xây nhà ở xã hội

VOV.VN - Nguồn cung nhà ở xã hội ngày càng ít còn quỹ đất để xây dựng sản phẩm này như quy định cũng mất hút.

Chủ đầu tư tại TPHCM chưa dành 20% quỹ đất dự án để xây nhà ở xã hội

Chủ đầu tư tại TPHCM chưa dành 20% quỹ đất dự án để xây nhà ở xã hội

VOV.VN - Nguồn cung nhà ở xã hội ngày càng ít còn quỹ đất để xây dựng sản phẩm này như quy định cũng mất hút.

Nhà ở xã hội tại TPHCM hiện chỉ chiếm 3% diện tích sàn xây dựng nhà ở
Nhà ở xã hội tại TPHCM hiện chỉ chiếm 3% diện tích sàn xây dựng nhà ở

VOV.VN - Nhà ở xã hội tại TPHCM chiếm tỷ trọng thấp (chỉ khoảng 3% tổng diện tích sàn xây dựng) là do khan hiếm quỹ đất và thủ tục pháp lý còn rườm rà, phức tạp.

Nhà ở xã hội tại TPHCM hiện chỉ chiếm 3% diện tích sàn xây dựng nhà ở

Nhà ở xã hội tại TPHCM hiện chỉ chiếm 3% diện tích sàn xây dựng nhà ở

VOV.VN - Nhà ở xã hội tại TPHCM chiếm tỷ trọng thấp (chỉ khoảng 3% tổng diện tích sàn xây dựng) là do khan hiếm quỹ đất và thủ tục pháp lý còn rườm rà, phức tạp.