Thứ trưởng Bộ Y tế: Khoanh vùng hẹp để kiểm soát dịch tại một số tỉnh miền Bắc

VOV.VN - Trong 2 ngày gần đây, một số địa phương tại miền Bắc như Phú Thọ, Thanh Hóa, Nam Định đã liên tiếp xuất hiện những chùm ca bệnh mới, nguy cơ dịch bệnh có thể lan rộng khi tỷ lệ tiêm vaccine Covid 19 tại những tỉnh này còn thấp.

Trong điều kiện hiện nay, các địa phương này cần triển khai các biện pháp ưu tiên gì để phòng chống dịch cũng như tiếp tục thực hiện Nghị quyết 128 về Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19? Để tìm hiểu nội dung này, phóng viên VOV có cuộc phỏng vấn với Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

PV: Thưa Thứ trưởng, trước diễn biến một số chùm ca bệnh xuất hiện tại một số tỉnh có tỷ lệ tiêm chủng còn thấp như Phú Thọ, Thanh Hóa, Nam Định..., xin hỏi công tác phòng chống dịch tại các địa phương này cần tập trung ưu tiên những điểm gì?

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng, trong tình hình mới, chúng ta không thể hy vọng đạt được tình trạng Zezo Covid-19, cho nên tất cả tình huống có những chùm ca bệnh mới, đặc biệt tại cộng đồng và trên những vùng có tỷ lệ bao phủ vaccine còn thấp hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo ý kiến của chúng tôi, tất cả các địa phương như Thanh Hóa, Nam Định, Phú Thọ khi có chùm ca bệnh mới thì chúng ta nên tôn trọng và tuân thủ các nguyên tắc phòng, chống dịch cơ bản. Đó là ngăn chặn, phát hiện sớm, truy vết, khoanh vùng, dập dịch và thu dung, điều trị. Và chúng ta nên chú ý đến các biện pháp khoanh vùng theo hướng dẫn của Nghị quyết 128 cũng như hướng dẫn theo Quyết định 4800 của Bộ Y tế, đó là khoanh vùng càng hẹp càng tốt, và chúng ta tổ chức công tác thu dung điều trị, cách ly đối với trường hợp F0, F1 theo đúng quy định mới.

Tôi hy vọng những biện pháp triển khai tại các địa phương này sẽ giúp hạn chế dịch lây lan trong cộng đồng.

PV: Bên cạnh đó, việc chuẩn bị các cơ sở thu dung điều trị nên được chủ động ra sao, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Theo tinh thần của Quyết định 4800 của Bộ Y tế đã được ban hành, chúng ta có 2 tiêu chí liên quan đến thu dung điều trị và theo dõi chăm sóc đối với trường hợp nhiễm Sars-Cov-2. Thứ nhất, chúng ta tổ chức cơ sở thu dung điều trị, đảm bảo số giường hồi sức cần thiết khi đánh giá trên địa bàn theo số người nhiễm/100.000 dân/tuần.

Thứ hai, chúng ta sẵn sàng chuẩn bị khu vực cho bệnh nhân Covid-19, đồng thời, đảm bảo khu vực bệnh nhân không Covid-19, xây dựng các trạm y tế lưu động, nếu chúng ta đã có kế hoạch rồi, thì đây là giai đoạn chúng ta phải đưa vào sử dụng ngay ở vùng nguy cơ cao và rất cao đánh giá theo cấp độ dịch.

PV: Chúng ta đã thực hiện Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 được 1 tuần, vậy trong tình hình hiện nay, theo Thứ trưởng, làm sao để các địa phương vùng xanh vừa thực hiện tốt Nghị quyết này, vừa kiểm soát được dịch bệnh?

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Các tiêu chí của Nghị quyết 128 quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19”, tất cả các nội dung mà từ Nghị quyết 128 của Chính phủ cũng như Quyết định 4800 của Bộ Y tế cũng đã giúp cho các địa phương có thể khoanh vùng các tiêu chí theo cấp độ từ cấp độ 1 đến cấp độ 4, tương ứng với các vùng xanh, vùng vàng, cam, đỏ,  như vậy, chúng ta phải có sự đánh giá từng vùng một. Còn các vùng đã đánh giá là vùng xanh rồi, thì các hoạt động về sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là vận chuyển chúng ta thực hiện theo đúng quy định.

Tôi ví dụ công nhân vùng xanh có thể đến nhà máy sau khi tiêm vaccine an toàn, chúng ta coi đối tượng này là an toàn, việc di chuyển vùng này qua vùng khác chúng tôi đề xuất các địa phương cũng phải có biện pháp kể cả về việc tiêm vaccine, cố gắng bao phủ càng nhanh càng tốt.

Thứ hai nữa là vấn đề về về xét nghiệm, chúng ta phải tiếp tục một chiến lược xét nghiệm không đại trà, không rộng rãi, nhưng cần có xét nghiệm định kỳ, xét nghiệm vùng nơi tập trung đông người và khi có dịch xảy ra thì chúng ta thực hiện đúng các nguyên tắc chống dịch mà Bộ Y tế khuyến cáo.

PV: Xin trân trọng cám ơn Thứ trưởng!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh: Linh hoạt thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả Covid-19
Quảng Ninh: Linh hoạt thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả Covid-19

VOV.VN - Để "thích ứng an toàn, linh hoạt với Covid-19", các ngành kinh tế mũi nhọn của Quảng Ninh đã xây dựng các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp trong tình hình mới.

Quảng Ninh: Linh hoạt thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả Covid-19

Quảng Ninh: Linh hoạt thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả Covid-19

VOV.VN - Để "thích ứng an toàn, linh hoạt với Covid-19", các ngành kinh tế mũi nhọn của Quảng Ninh đã xây dựng các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp trong tình hình mới.

Tròn 1 tháng xuất hiện ổ dịch, Hà Nam ghi nhận 780 ca mắc COVID-19
Tròn 1 tháng xuất hiện ổ dịch, Hà Nam ghi nhận 780 ca mắc COVID-19

VOV.VN - CDC Hà Nam thông báo có 21 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 19/10, nâng tổng số ca mắc trong ổ dịch cách đây tròn 1 tháng lên 780 người.

Tròn 1 tháng xuất hiện ổ dịch, Hà Nam ghi nhận 780 ca mắc COVID-19

Tròn 1 tháng xuất hiện ổ dịch, Hà Nam ghi nhận 780 ca mắc COVID-19

VOV.VN - CDC Hà Nam thông báo có 21 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 19/10, nâng tổng số ca mắc trong ổ dịch cách đây tròn 1 tháng lên 780 người.

Phú Thọ phát hiện 3 chùm lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng
Phú Thọ phát hiện 3 chùm lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

VOV.VN - Trong số 63 học sinh và giáo viên mắc COVID-19 có 59 học sinh, chủ yếu là học sinh của Trường THCS Chu Hóa, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ phát hiện 3 chùm lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Phú Thọ phát hiện 3 chùm lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

VOV.VN - Trong số 63 học sinh và giáo viên mắc COVID-19 có 59 học sinh, chủ yếu là học sinh của Trường THCS Chu Hóa, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.