Thủ tướng thị sát lũ tại Đồng bằng sông Cửu Long
Thủ tướng Chính phủ đã đến các điểm bị sạt lở nặng ở thị xã Tân Châu; các xã Tân An, Phú Lộc, tỉnh An Giang, vùng đầu nguồn lũ.
Trước những tổn thất về người và của do lũ đặc biệt lớn gây ra ở Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 12/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã có chuyến thị sát ở các địa phương vùng lũ.
Tại An Giang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến kiểm tra trực tiếp các điểm bị sạt lở nặng ở thị xã Tân Châu. Trong đó, các điểm trường học, khu vực đê bao đang bị sạt lở nghiêm trọng ở xã Phú Lộc. Tại đây, nước lũ đang tiếp tục uy hiếp dân cư, sản xuất.
Làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương sự nỗ lực vượt bậc của địa phương trong công tác phòng chống lũ, bảo vệ dân cư, nên đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và của. Thủ tướng nhấn mạnh hiệu quả toàn diện của chương trình cụm tuyến dân cư đã phát huy trong những thời điểm đồng bào gặp thiên tai, bất trắc đe dọa đến tính mạng.
Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến kiểm tra các khu vực đang bị lũ đe dọa ở huyện đầu nguồn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Tại các điểm đến, Thủ tướng ân cần hỏi thăm đời sống của đồng bào đang bị lũ đe dọa và khẳng định: Đảng, Nhà nước đã và đang tập trung nguồn lực để phòng chống lũ; đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do lũ lớn đang ảnh hưởng trực tiếp đến từng hộ gia đình sinh sống khu vực vùng lũ.
Tại khu vực đê bao xã An Bình B, thị xã Hồng Ngự, nơi đang có lực lượng quân đội, dân quân địa phương và nhân dân vùng lũ đang trực tiếp chống tràn đê để bảo vệ hơn 700 ha lúa chưa thu hoạch.
Thủ tướng đã khen ngợi và động viên các lực lượng tham gia chống lũ giúp dân đã cố gắng hết sức để bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân.
Chiều 12/10, tại thị xã Hồng Ngự, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Long An – 3 địa phương bị lũ nặng nhất.
Tại đây, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương thông báo với Thủ tướng rằng, đến thời điểm này, khu vực đồng bằng sông Cửu Long có 34 người chết, 60.000 ngôi nhà bị ngập, trên 6.000 ha lúa và 1.400 ha hoa màu bị ngập và thiệt hại nặng. Hơn 1.400 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập trong lũ.
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các địa phương vùng lũ, đặc biệt là các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và Kiên Giang... cần triển khai nhanh các lực lượng để tập trung gia cố đê bao, bảo vệ diện tích lúa còn chưa thu hoạch. Tập trung bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân, nhất là trẻ em.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục thực hiện việc di dời, sơ tán các hộ dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm ven sông, ven kênh rạch, khu vực bị ngập sâu để đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế những thiệt hại đáng tiếc xảy ra.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Vùng Đồng Tháp mười và Tứ giác Long Xuyên chiếm diện tích lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long, có tiềm năng lớn về sản xuất lúa, thủy sản. Đây là 2 vùng có đặc thù ngập sâu mỗi khi lũ về. Đây được ví như 2 vùng trũng của Đồng bằng sông Cửu Long khi lũ về 2 khu vực này ngập sâu hơn những khu vực khác. Do vậy, hướng tới cần tiếp tục làm sao để Đồng bằng sông Cửu Long không phải chung sống với lũ. Qua vụ thu đông này, các tỉnh cần nghiêm túc đánh giá thực trạng để qua đó quy hoạch sản xuất bền vững ngay trong lũ. Từ đó phân bố nơi nào có thể sản xuất 3 vụ, nơi nào 2 vụ lúa kết hợp 1 vụ màu hoặc nuôi trồng thủy sản. Mục tiêu ổn định, an toàn và phát triển bền vững trong mùa lũ tiếp tục là mục tiêu kiên định đối với các tỉnh vùng đầu nguồn ĐBSCL. Trong đó, gắn liền sản xuất với chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư gắn với giao thông, thủy lợi.
Về các giải pháp tổng thể để chủ động kiểm soát lũ cho toàn vùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị: “Tôi đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục có sự quy hoạch dài hạn.Về phần Trung ương sẽ tiếp tục làm. Hiện nay, còn nhiều cống ở sông Hậu, kênh Tân Thành. Vấn đề ở chỗ phải bố trí vốn để qua đó đảm bảo cho sản xuất và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, vùng ĐBSCL cần tính lâu dài đối với các khu vực sạt lở. Tuy nhiên, phương pháp và giải pháp phải thích hợp. Vì quy luật tự nhiên đã rõ cho nên chỉ kè ở nơi xung yếu và thật cần thiết...”.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu các địa phương có ngay những phương án tối ưu giúp ngành giáo dục khẩn trương vệ sinh, tu sửa trường lớp để đảm bảo công tác dạy và học không để gián đoạn./.