Thừa Thiên Huế đảm bảo tàu xe phục vụ đi lại dịp Tết

VOV.VN - Những ngày cận Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tại tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cường đầu xe phục vụ hành khách.

Công ty cổ phần Bến xe Huế và các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hơn 500 đầu xe phục vụ hành khách dịp Tết. Điểm bán vé tại bến xe phục vụ liên tục từ 4h30 đến 18h hàng ngày. Tại bến xe cũng niêm yết thông báo cụ thể lịch trình xe chạy, giá cước vận chuyển.

Ông Phạm Xuân Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Huế cho biết, đơn vị triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự tại bến. Công ty phối hợp với nhiều đơn vị vận tải để triển khai phương án dự phòng rất nhiều phương tiện phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết này.

"Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với lực lượng chức năng để đảm bảo công tác an toàn giao thông, an ninh trật tự trước và trong bến để phục vụ người dân về quê ăn Tết” - ông Sơn nói.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng đảm bảo phương tiện, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết. Các lái xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, phục vụ đi lại của nhân dân thuận lợi, an toàn. Các ngành Giao thông - Vận tải, Công an, tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi sử dụng chất kích thích, rượu bia, chở quá số người quy định…

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị tăng cường kiểm tra để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự; ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp lái xe chở quá tải, sang nhượng khách, chạy không đúng tuyến quy định, tranh giành khách.

“Chúng tôi đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các lỗi vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, các quy định về quá khổ, quá tải… Dịp Tết, người dân và phương tiện, mật độ giao thông tăng, lực lượng cũng đã có các phương án phân luồng phù hợp để chủ động tránh ùn tắc giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên Đán”, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những ngày cận Tết, không khí tại các bến xe khách ở Hà Nội ảm đạm
Những ngày cận Tết, không khí tại các bến xe khách ở Hà Nội ảm đạm

VOV.VN - Không khí ảm đạm tại các bến xe lớn ở Hà Nội, hành khách đã không còn đến bến xe sớm và đông như những năm về trước khiến cho nhiều xe đến giờ xuất bến vẫn chưa có khách.

Những ngày cận Tết, không khí tại các bến xe khách ở Hà Nội ảm đạm

Những ngày cận Tết, không khí tại các bến xe khách ở Hà Nội ảm đạm

VOV.VN - Không khí ảm đạm tại các bến xe lớn ở Hà Nội, hành khách đã không còn đến bến xe sớm và đông như những năm về trước khiến cho nhiều xe đến giờ xuất bến vẫn chưa có khách.

Hải Phòng tổ chức hơn 60 chuyến xe đưa công nhân ở xa về quê ăn Tết
Hải Phòng tổ chức hơn 60 chuyến xe đưa công nhân ở xa về quê ăn Tết

VOV.VN - Chăm lo đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán, công đoàn khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hơn 60 chuyến xe, đưa 3.300 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng về quê ăn Tết.

Hải Phòng tổ chức hơn 60 chuyến xe đưa công nhân ở xa về quê ăn Tết

Hải Phòng tổ chức hơn 60 chuyến xe đưa công nhân ở xa về quê ăn Tết

VOV.VN - Chăm lo đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán, công đoàn khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hơn 60 chuyến xe, đưa 3.300 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng về quê ăn Tết.

Vé xe khách Tết 2023 từ Đắk Lắk đi các tỉnh, thành không có nhiều biến động
Vé xe khách Tết 2023 từ Đắk Lắk đi các tỉnh, thành không có nhiều biến động

VOV.VN - Chưa đầy một tuần nữa sẽ tới kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thế nhưng, nhu cầu đi lại bằng xe khách tuyến Đắk Lắk đến các tỉnh, thành trong cả nước và ngược lại chưa xảy ra tình trạng khan hiếm vé; đồng thời, giá cước cũng không có quá nhiều biến động.

Vé xe khách Tết 2023 từ Đắk Lắk đi các tỉnh, thành không có nhiều biến động

Vé xe khách Tết 2023 từ Đắk Lắk đi các tỉnh, thành không có nhiều biến động

VOV.VN - Chưa đầy một tuần nữa sẽ tới kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thế nhưng, nhu cầu đi lại bằng xe khách tuyến Đắk Lắk đến các tỉnh, thành trong cả nước và ngược lại chưa xảy ra tình trạng khan hiếm vé; đồng thời, giá cước cũng không có quá nhiều biến động.