Thừa Thiên Huế: Lốc xoáy làm 17 ngôi nhà bị tốc mái

VOV.VN - Chính quyền địa phương đang điều động lực lượng đến giúp người dân khắc phục thiệt hại.

Chiều nay (27/5), mưa dông kèm lốc xoáy đã làm hư hại nhiều công trình trên địa bàn thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dông lốc đã làm 17 nhà dân và trụ sở Viện KSND, Trạm Khuyến nông huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế bị tốc mái, 2 trụ điện bị gãy, hệ thống dây điện bị đứt. Chính quyền địa phương đang điều động lực lượng đến giúp người dân khắc phục thiệt hại. Điện lực Phong Điền huy động lực lượng, phương tiện để ứng phó sự cố hệ thống điện.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ở khu vực này có gió mạnh nhất đo được tại Trạm Huế là cấp 4 giật cấp 7.

Dự báo trong những ngày tới tại Thừa Thiên Huế xảy ra nắng nóng trên diện rộng, buổi chiều và tối thường xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước đó, vào ngày 26/5, tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng xảy ra vụ sét đánh khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Công L. (40 tuổi), trú tại tổ dân phố  Phụ Ổ 1, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà. Nạn nhân sau đó dù được phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định sẽ trục vớt tàu, thuyền của ngư dân bị chìm do lốc xoáy
Bình Định sẽ trục vớt tàu, thuyền của ngư dân bị chìm do lốc xoáy

VOV.VN - Ngày 1/4, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh hỗ trợ trục vớt hết toàn bộ 55 tàu, thuyền của ngư dân xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn bị chìm và hư hỏng do trận lốc xoáy chiều 31/3.

Bình Định sẽ trục vớt tàu, thuyền của ngư dân bị chìm do lốc xoáy

Bình Định sẽ trục vớt tàu, thuyền của ngư dân bị chìm do lốc xoáy

VOV.VN - Ngày 1/4, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh hỗ trợ trục vớt hết toàn bộ 55 tàu, thuyền của ngư dân xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn bị chìm và hư hỏng do trận lốc xoáy chiều 31/3.

Lốc xoáy làm 27 ngôi nhà tốc mái, 4 người bị thương ở Huế
Lốc xoáy làm 27 ngôi nhà tốc mái, 4 người bị thương ở Huế

VOV.VN - Một trận lốc xoáy xảy ra bất ngờ khiến nhiều ngôi nhà ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế bị tốc mái, 7 thuyền bị chìm, 4 người bị thương.

Lốc xoáy làm 27 ngôi nhà tốc mái, 4 người bị thương ở Huế

Lốc xoáy làm 27 ngôi nhà tốc mái, 4 người bị thương ở Huế

VOV.VN - Một trận lốc xoáy xảy ra bất ngờ khiến nhiều ngôi nhà ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế bị tốc mái, 7 thuyền bị chìm, 4 người bị thương.

Đắk Lắk hỗ trợ người dân biên giới khắc phục hậu quả trận mưa lớn kèm lốc xoáy
Đắk Lắk hỗ trợ người dân biên giới khắc phục hậu quả trận mưa lớn kèm lốc xoáy

VOV.VN - Sáng nay (20/3), cán bộ chiến sỹ của đồn Biên phòng Ea H’leo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp cùng lực lượng chức năng triển khai hỗ trợ nhân dân xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp, khắc phục hậu quả thiên tai sau trận mưa lớn kéo dài kèm giông lốc.

Đắk Lắk hỗ trợ người dân biên giới khắc phục hậu quả trận mưa lớn kèm lốc xoáy

Đắk Lắk hỗ trợ người dân biên giới khắc phục hậu quả trận mưa lớn kèm lốc xoáy

VOV.VN - Sáng nay (20/3), cán bộ chiến sỹ của đồn Biên phòng Ea H’leo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp cùng lực lượng chức năng triển khai hỗ trợ nhân dân xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp, khắc phục hậu quả thiên tai sau trận mưa lớn kéo dài kèm giông lốc.