Thừa Thiên-Huế xử lý việc người dân chặn xe rác gần 1 tháng

VOV.VN - Bức xức vì bãi rác gây ô nhiễm kéo dài người dân trong khu vực nhiều lần chặn xe chở rác, không cho nhập rác vào khu xử lý rác thải.
 

Suốt 1 tháng qua, nhiều hộ dân ở thôn Nam Phước xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ra đường chặn xe chở rác vào khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy vì cho rằng rác gây ô nhiễm. Việc chặn xe khiến khu xử lý rác thải này phải ngưng hoạt động.

Chiều nay (22/3), ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có buổi đối thoại với người dân thôn Nam Phước xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, qua đây tìm biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do Khu xử lý chất thải rắn gây ra.

Ông Phan Ngọc Thọ (đứng), Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đối thoại với người dân về tình trạng ô nhiễm tại bãi rác.
Khu xử lý chất thải rắn ở thôn Nam Phước, xã Lộc Thủy thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Huế được xây dựng từ năm 2008 trên diện tích khoảng 27 ha, đến năm 2011 hoàn thành và đưa vào sử dụng. Khu xử lý này thu gom và xử lý rác của 18 xã và thị trấn ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế với công suất khoảng 135 tấn rác/ngày.

Theo người dân, thời gian gần đây, khu xử lý chất thải rắn gây hôi thối khó chịu, các xe vận chuyển rác không che chắn, phủ bạt gây ô nhiễm môi trường khiến người dân vô cùng bức xúc. Đặc biệt mỗi khi có mưa, nước rỉ rác từ khu xử lý rác thải rò rỉ chảy ra đồng ruộng, ảnh hưởng đến sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Anh, nhà sống cạnh bãi rác cho biết, gần 20 hộ dân sống gần bãi rác có nguyện vọng di dời đến nơi ở khác vì không thể chịu được mùi hôi.

“Bãi rác phát mùi hôi thối trong phạm vi 2 Km khiến người dân không thể chịu nổi. Nước từ bãi rác đi theo dòng khe chảy xuống đen nghịt. Cách đây 2 năm bãi rác đã bốc mùi, người dân cứ nghĩ rằng nhà máy có thể hạn chế được nhưng thời gian kéo dài quá lâu vẫn không thay đổi, người dân chịu đựng không nổi buộc phải ra chặn xe lại để tránh mùi hôi, tránh nước đổ ra đồng ruộng”, ông Anh cho biết.

Bức xức trước thực trạng bãi rác gây ô nhiễm kéo dài, từ cuối tháng 2 đến nay, người dân ở thôn Nam Phước nhiều lần chặn xe chở rác, không cho nhập rác vào khu xử lý rác thải.

Ông Nguyễn Hoàng Minh Vượng, nhân viên phụ trách trạm cân ở Khu xử lý chất thải rắn tại thôn Nam Phước, xã Lộc Thủy thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Huế cho biết, từ khi có trình trạng bị dân chặn xe rác không cho vào đổ, công ty phải tạm ngưng hoạt động từ ngày 27/2. Việc ngưng đọng rác không những ảnh hưởng đến công ty mà còn làm ảnh hưởng đến công tác thu dợn vệ sinh tại các địa bàn xã khác.

Tại buổi đối thoại, ông Trần Trung Khánh, Phó Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế cho hay, trong quá trình vận hành bãi rác, phía công ty thực hiện nghiêm túc quy trình xử lý rác thải. Tuy nhiên trong quá trình san ủi, dầm nén xử lý rác thì không thể tránh khỏi mùi hôi...

Vì thế, công ty đã cam kết với người dân và chính quyền địa phương thực hiện nhiều giải pháp để giảm mùi hôi tại bãi rác chôn lấp đến mức thấp nhất, không để rò rỉ nước rác ra môi trường, sử dụng xe chuyên dụng để vận chuyển rác và sẽ thực hiện đúng các nội dung đã cam kết.

“Ngay sau khi nhận được phản ánh của bà con thôn Nam Phước, công ty đã tăng cường thêm các biện pháp xử lý tại bãi rác. Công ty tăng cường phun thêm các chế phẩm vi sinh xử lý rác, phun thêm thuốc diệt ruồi đậy thêm bạt trên hố rác và hạn chế đến mức thấp nhất mùi hôi, ruồi từ bãi rác”, ông Khánh cam kết.

Sau khi nghe ý kiến của người dân, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế cho rằng, việc người dân phản ánh bãi rác gây ô nhiễm là đúng. Vì vậy, các ban ngành phải rà soát đánh giá các hộ dân trong vùng ảnh hưởng của bãi rác để tiến hành di dời.

Ông Phan Ngọc Thọ yêu cầu Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế phải vận hành xử lý rác thải theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, công bố quan trắc môi trường theo định kỳ; xây dựng lộ trình thời gian vận chuyển rác phù hợp, hạn chế ảnh hưởng sinh hoạt người dân.

“Công ty cần khắc phục ngay tất cả vấn đề ô nhiễm người dân nêu ra. Nghiêm cấm việc vận chuyển rác bằng xe không chuyên dùng. Công ty cần phải bố trí thời gian hợp lý để đưa xe vào bãi rác, khu xử lý rác, không đỗ xe ở khu vực ngoài bãi rác làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân”, ông Thọ yêu cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo TPHCM: Sẽ dốc sức xử lý vụ bãi rác Đa Phước
Lãnh đạo TPHCM: Sẽ dốc sức xử lý vụ bãi rác Đa Phước

VOV.VN - Vấn đề xử lý mùi hôi ở bãi rác Đa Phước vẫn nhận được sự quan tâm nhiều nhất trong cuộc họp báo của UBND TPHCM tháng 10/2016.

Lãnh đạo TPHCM: Sẽ dốc sức xử lý vụ bãi rác Đa Phước

Lãnh đạo TPHCM: Sẽ dốc sức xử lý vụ bãi rác Đa Phước

VOV.VN - Vấn đề xử lý mùi hôi ở bãi rác Đa Phước vẫn nhận được sự quan tâm nhiều nhất trong cuộc họp báo của UBND TPHCM tháng 10/2016.

Tiền Giang: Bãi rác cháy gần một tháng mới được dập tắt
Tiền Giang: Bãi rác cháy gần một tháng mới được dập tắt

VOV.VN - Cháy bãi rác diễn ra từ Tết cổ truyền đến nay, người dân đã báo chính quyền và ngành chức năng địa phương nhưng các cơ quan này vẫn làm ngơ. 

Tiền Giang: Bãi rác cháy gần một tháng mới được dập tắt

Tiền Giang: Bãi rác cháy gần một tháng mới được dập tắt

VOV.VN - Cháy bãi rác diễn ra từ Tết cổ truyền đến nay, người dân đã báo chính quyền và ngành chức năng địa phương nhưng các cơ quan này vẫn làm ngơ. 

Hà Tĩnh: Bãi rác sụt lở, nguy cơ ô nhiễm môi trường
Hà Tĩnh: Bãi rác sụt lở, nguy cơ ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Bãi rác ở xã Ân Phú huyện Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh bị sụt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Hà Tĩnh: Bãi rác sụt lở, nguy cơ ô nhiễm môi trường

Hà Tĩnh: Bãi rác sụt lở, nguy cơ ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Bãi rác ở xã Ân Phú huyện Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh bị sụt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.