Thúc đẩy bình đẳng giới là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam
“Chính phủ cũng như các cấp, ngành của Việt Nam đã và đang nỗ lực không ngừng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ trên mọi lĩnh vực để đạt được mục tiêu bình đẳng giới”.
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hoà đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc Toạ đàm “Các chị em của Nora” vừa diễn ra sáng nay (27/3) tại Hà Nội.
Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của tác giả vĩ đại người Na Uy Henrick Ibsen - “cha đẻ” của vở diễn sân khấu “Nhà búp bê” đã từng làm “rung chuyển cả châu Âu” hơn 100 năm trước, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ và Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam tổ chức.
Nội dung chính của toạ đàm xoay quanh chủ đề “Quyền bình đẳng của phụ nữ trong gia đình”, với việc sử dụng các tác phẩm của Ibsen làm nguồn cảm hứng cho việc tranh luận.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hoà cho rằng, trong gia đình, để đạt được bình đẳng giới, đòi hỏi các thành viên mà trước hết là vợ và chồng, cùng phải có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các bên một cách công bằng, đồng thời cùng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.
Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, ở Việt Nam, tuy đã đạt được nhiều tiến bộ về bình đẳng giới nhưng định kiến giới vẫn còn tồn tại. Đó là tư tưởng trọng nam hơn nữ, thể hiện cụ thể như: công việc chăm sóc gia đình vẫn chủ yếu do phụ nữ đảm nhiệm; trong gia đình, phụ nữ và các bé gái vẫn thường phải “nhường nhịn” các điều kiện và cơ hội phát triển cho nam giới và các bé trai… Những yếu tố này đã làm hạn chế sự tham gia của phụ nữ vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.
“Thực hiện tốt bình đẳng giới trong gia đình là biện pháp hữu hiệu để xây dựng một “tế bào” xã hội no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hoà nhấn mạnh.
Phát biểu tại đây, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Kjell Storlokken bày tỏ vui mừng trước việc có ngày càng nhiều độc giả Ibsen tại Việt Nam, cho đây là “một niềm vinh dự”. Ông cho rằng, Bộ Kinh tế ở tất cả các nước trên thế giới là người cần đọc “Nhà búp bê” nhiều nhất. Bởi lẽ Nora không chỉ đấu tranh cho nữ quyền mà còn cho những đóng góp của phụ nữ đối với xã hội mà họ đang sống. Như chính Nora đã nói, “trước khi trở thành một ai khác, tôi là một con người có lý trí, giống như anh”. Ông khẳng định: “Một xã hội không thể phát huy đầy đủ mọi tiềm năng trừ phi tất cả mọi người trong xã hội được tự do và bình đẳng”./.