Thúc đẩy bình đẳng và quyền của người dân tộc thiểu số

Phụ nữ dân tộc thiểu số ít được đi học, dễ bị lừa đảo do nhận thức thấp, không dám đi kiện khi bị xâm hại thân thể…

Sáng 31/8, tại Hà Nội, Liên Hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Viện Nghiên cứu Kinh tế- xã hội và môi trường phối hợp với Trung tâm vì sự phát triển bền vững Miền núi tổ chức hội thảo “Xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy bình đẳng và quyền của người dân tộc thiểu số”.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng: Mặc dù, thời gian qua, Nhà nước ta luôn đẩy mạnh nhiều chương trình hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng dân tộc thiểu số như Chương trình 135 giai đoạn 1 và 2, Nghị quyết 30a của Chính phủ… đem lại nhiều đổi thay tích cực, tỷ lệ hộ nghèo trong cộng đồng dân tộc thiểu số giảm từ 47% năm 2006 xuống còn 28,8% năm 2010.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều thách thức đối với yêu cầu phát triển bền vững các vùng dân tộc thiểu số. Đặc biệt là vấn đề bình đẳng và quyền của đồng bào dân tộc thiểu số chưa được cải thiện: phụ nữ ít được đi học, dễ bị lừa đảo do nhận thức thấp, không dám đi kiện khi bị xâm hại thân thể… Tỷ lệ dân số được tiếp cận dịch vụ giáo dục và y tế kém xa so với đồng bằng; đồng bào chưa biết cách làm giàu trên mảnh đất quê hương mình, tình trạng tự cấp tự túc vẫn còn phổ biến.

Anh Mã A Pho, dân tộc Mông, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết: “Bà con bây giờ chủ yếu là tự cung tự cấp, nếu họ tiêu dùng thừa thì bán lẻ tẻ ra ngoài. Người dân làm xong một vụ mùa thì không biết mùa tiếp theo trồng cây gì vào ruộng nương của mình, bán ở đâu khi đến mùa thu hoạch?”.

Để xóa đói, giảm nghèo bền vững các đại biểu dự hội thảo cho rằng: cần nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số; giao đất, giao rừng cho bà con. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền và mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao nhận thức pháp luật; xây dựng cơ chế thống nhất khi triển khai các dự án trên địa bàn phù hợp với cộng đồng dân tộc thiểu số. Các chính sách, chương trình khi xây dựng cần phải dựa trên nội lực của đồng bào dân tộc thiểu số từng vùng cụ thể.

Ông Lê Quang Bình, Viện trưởng Viện nghiên cứu Xã hội và Môi trường cho rằng: “Đất và đất rừng cần phải được giao lại cho cộng đồng người dân tộc thiểu số bởi đây là cơ sở rất tốt để họ phát huy được sinh kế của mình bền vững. Các chương trình giáo dục đào tạo cho cán bộ địa phương, người dân tộc cần phải đầu tư và đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.