Thuỷ điện Sông Ba Hạ những ngày giáp Tết
Sau 20.000 ngày lao động cật lực của hàng vạn kỹ sư, công nhân, Thuỷ điện Sông Ba Hạ chuẩn bị vận hành đưa dòng điện sáng hoà vào lưới điện quốc gia
Thuỷ điện Sông Ba Hạ nằm ở bậc thang cuối cùng trên bậc thang sông Ba – là một trong những thủy điện lớn nhất của miền Trung được quy hoạch trên địa bàn 15 xã miền núi thuộc 3 huyện Sông Hinh, Sơn Hoà (tỉnh Phú Yên) và huyện Krông Ba (tỉnh Gia Lai).
Dự án công trình Thủy điện Sông Ba Hạ được khởi công tháng 4/2004, Nhà máy có hai tổ máy với công suất 220MW, sản lượng điện trung bình 825 triệu Kwh/năm, tổng mức đầu tư 4.275 tỷ VND.
Hai tổ máy phát điện đang được khẩn trương lắp đặt để đến cuối tháng 2/2009 sẽ chạy thử tải và chính thức phát điện vào cuối tháng 3/2009.
![]() |
| Chèn chú thích ảnh vào đây |
Kỹ sư Hoàng Văn Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần lắp máy 45-4 đang có mặt trên công trường cho biết: “Chúng tôi có kế hoạch cho anh em đón tết trên công trường, những ngày này phải làm ca 3. Công ty cũng đảm bảo các chế độ cho công nhân, cũng như có kế hoạch tổ chức đón tết 1 cách vui vẻ, hầu hết anh em công nhân đều quyết tâm vì nhiệm vụ chung và yên tâm ở lại trên công trường”.
Trao đổi với kỹ sư Hoàng Văn Hà được biết khó khăn lớn nhất trong giai đoạn lắp đặt thiết bị 2 tổ máy phát điện là sự chậm trễ trong việc cung cấp thiết bị từ phía nhà thầu Trung Quốc. Tuy có khó khăn nhưng Tổng công ty Cổ phần Thuỷ điện Sông Ba Hạ đã kịp thời phối hợp các đơn vị thi công kịp thời tháo gỡ, một mặt giám sát tiến độ công trường, mặt khác có những đề xuất Tổng công ty Điện lực Việt Nam làm việc với Tập đoàn Dongfang Electric Coporation (DEC) - Trung Quốc đơn vị cung cấp thiết bị nhanh chóng bổ sung, hiệu chỉnh cho đồng bộ. Cho đến nay đã lắp đặt thành công rô - tô của máy số 1, đơn vị lắp máy đang tiến hành hành hiệu chỉnh toàn bộ hệ thống của tổ hợp tổ máy số 1 để chuẩn bị việc chạy không tải vào cuối tháng 2/2009.
![]() |
Trong tiếng máy rộn rã, khí thế lao động khẩn trương chúng tôi tranh thủ gặp gỡ chuyện trò với những người đang miệt mài với công việc mà quyên cả thời gian, quên cả mùa xuân đang về ngoài kia. Anh Thân Vĩ Tuyến công nhân bậc 6/7- người đã có mặt ở nhiều công trình thuỷ điện lớn trong cả nước như thuỷ điện Thác Mơ, Trị An và Tết này anh sẽ ở lại đón tết ngay trên công trường thuỷ điện Sông Ba Hạ, anh cho biết: “Tôi là tổ trưởng tổ lắp đặt thiết bị điện, chúng tôi nghĩ rằng toàn bộ công trình hàng ngàn tỷ đồng của nhà nước của nhân dân bỏ ra vì lợi ích chung, thì mình hy sinh một mùa xuân, một cái tết xa gia đình thì có nghĩa lý gì. Theo kế hoạch chúng tôi được nghỉ tết từ 29 tháng Chạp và sau tết là vào việc ngay…”.
Vóc dáng của công trình thủy điện có công suất thiết kế 220 MW bề thế đang dần hiện ra giữa màu xanh ngút ngàn của núi rừng Phú Yên trong mùa xuân này. Ở đây núi đã được bạt ra, sông được ngăn lại bởi con đập dâng dài 808m vắt qua sông Ba, cao 110m so mặt nước biển. Đứng ở xa nhìn lại hệ thống tràn xả lũ 12 khoang, điều khiển đóng mở cửa van bằng xi lanh thủy lực. Một con kênh dẫn dòng lượn theo sườn núi dài hơn 3.900m đến nhận nước bằng bê tông cốt thép với 2 cửa van có kích thước 7,5x 7,5m. Rồi đường hầm áp lực đôi xuyên qua núi đá mỗi đường hầm dài hơn 990m, có đường kính trong 7,5m. Rồi đến hôm nay “trái tim” của công trình là nhà máy thuỷ điện bằng bê tông cốt thép như được chui lên từ lòng đất, cao 47m đang được khẩn trương hoàn thiện….
Tất cả các hạng mục đồ sộ đó đã và đang bắt đầu khởi động đúng vào dịp đầu xuân Kỷ Sửu. Trưởng Ban chỉ huy công trường- kỹ sư Đào Đức Hoàn thuộc lớp người đầu tiên có mặt công trường. Đơn vị của anh là Tổng công ty Cơ điện- Xây dựng nông nghiệp và thuỷ lợi là nhà thầu chính cung cấp thiết bị thủy công và đảm nhận thi công đập chính, hệ thống tràn xã lũ.
![]() |
![]() |



