Thuỷ điện Sông Tranh 2 rò rỉ do lỗi thiết kế

Hiện thủy điện Sông Tranh 2 có 6 vết nước rò rỉ cần phải xem xét, xuất hiện không theo trật tự của khe, theo hình dạng ngoằn ngèo.

Như tin đã đưa, hiện tượng nước chảy qua thân đập thủy điện Sông Tranh 2, dung tích hơn 730 triệu m3 nước thu hút sự quan tâm dư luận. Chiều 21/3, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Đức Hải, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường và làm việc với Ban quản lý Dự án Thủy điện 3, đơn vị chủ đầu tư, các đơn vị giám sát, thi công.         

Đại diện các sở ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam đã đến kiểm tra thực tế tại đập thủy điện Sông Tranh 2. Báo cáo với Đoàn kiểm tra, đại diện Ban quản lý dự án Thủy điện 3 một lần nữa khẳng định: thời gian xuất hiện rò rỉ nước là từ tháng 10/2010 và đi vào hành lang, chỉ có một ít thấm ra ngoài. Tổng lượng nước thấm qua thân đập là 30 lít/giây là con số chấp nhận được. Tổng khối lượng bê tông là 1,1 triệu m3 nên lượng nước thấm như vậy không ảnh hưởng an toàn đập. Ban quản lý không cho đây là sự cố mà là công việc sửa chữa mấy khâu bảo hành công trình?

Ông Bùi Trung Dung, Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước trả lời phỏng vấn báo chí.

Không đồng ý với cách giải thích của chủ đầu tư, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Nam đề nghị Ban quản lý nhìn nhận đúng thực trạng để có biện pháp xử lý. Hiện có 6 vết nước rò rỉ cần phải xem xét, xuất hiện không theo trật tự của khe, theo hình dạng ngoằn ngèo.

Ông Nguyễn Hồng Vân, Giám đốc Sở Công thương Quảng Nam, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành cho rằng: Việc chống thấm để công trình chất lượng hơn, chứng tỏ công trình có vấn đề  về kỹ thuật thi công và chất lượng.

Trong một diễn biến khác, Đoàn công tác Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã kiểm tra thực tế hiện trường và thống nhất kết luận công trình không có vết nứt, khe co giãn khoảng 20 mm, không ảnh hưởng đến an toàn của công trình.

Tại cuộc họp chiều 21/3 với tỉnh Quảng Nam, ông Bùi Trung Dung, Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cho biết, hiện tượng này không ảnh hưởng đến chất lượng và tuổi thọ công trình. Ban quản lý dự án Thủy điện 3 và nhà thầu phải tiến hành ngay việc xử lý thu gom nước đưa về hành lang thu nước theo thiết kế, khuyến cáo không bơm hóa chất vào thân đập như đang thực hiện mấy hôm nay, mà phun xi măng để xử lý triệt để hiện tượng nước chảy ra thân đập.

Ông Bùi Trung Dung, Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng khẳng định: “Nguyên nhân chính là do thiếu đường ống thu nước ở trong đường hầm ở rãnh bên trái, phía hạ lưu, trong khi đó rãnh bên phải lại có. Các khe co giãn không có roan omega nên nước chảy thoải mái ra ngoài. Lỗi thứ hai là trong quá trình sử dụng khi thấy nước đọng trong đường hầm thì chậm tìm nguyên nhân và khắc phục. Ngay cả báo chí và dư luận đưa ra rồi cũng chậm khắc phục.”


                    Tỉnh Quảng Nam làm việc với Ban quản lý Dự án Thủy điện 3
Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Hải, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nêu rõ, khi xảy ra hiện tượng rò rỉ nước qua thân đập, chủ đầu tư, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Nam cần thực hiện tốt chính sách an dân. Ông Nguyễn Đức Hải cho rằng kết luận sơ bộ của Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, thường trực Hội đồng nghiệm thu nhà nước trong ngày hôm nay phần nào giúp tỉnh yên tâm, đồng thời đề nghị chủ đầu tư, cơ quan chức năng cần có cách giải quyết và giải thích rõ ràng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, việc thấm nước chảy qua thân đập thủy điện chứng tỏ công trình này có sai sót trong thiết kế thi công, vì vậy về lâu dài cần được giải quyết triệt để.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN, ông Bùi Trung Dung, Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng một lần nữa khẳng định, hiện công trình mới đưa vào sử dụng và đang trong thời gian bảo hành nên các nhà thầu có tư tưởng chậm trễ xử lý khi xảy ra sự việc. Vì vậy, Hội đồng nghiệm thu nhà nước yêu cầu ngay trong đêm 21/3, các nhà thầu phải tiến hành ngay 3 biện pháp giảm lưu lượng nước chảy ra ngoài, đảm bảo tuổi thọ công trình và an toàn cho nhân dân./.

Trong ngày 21/3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Công văn khẩn gửi các cơ quan chức năng khẳng định, trong 3 ngày qua, đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã kiểm tra và không phát hiện có vết nứt nào trên thân đập. Hiện tượng nước chảy ra từ thân đập là do nước thấm không thu gom hết về các hành lang thu nước trong thân đập và theo ống dẫn ra hạ lưu. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo việc hoàn thiện hệ thống thu gom và thoát nước thấm, tiến hành ngay việc thông toàn bộ các ống thu nước trong thân đập bị tắc trong quá trình thi công. Sau đó, đơn vị thi công sẽ xem xét phương án xử lý chống thấm bổ sung để đảm bảo điều kiện chống thấm tốt nhất cho công trình .

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.