Tiền Giang khởi công đập thép ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ cho  hàng chục nghìn hộ dân

VOV.VN - Ngày 7/2, tỉnh Tiền Giang tổ chức khởi công xây dựng đập thép ngăn mặn trữ ngọt trên kênh Nguyễn Tấn Thành (xã Bình Đức- Song Thuận, huyện Châu Thành, Tiền Giang). Đây là công trình ngăn mặn dã chiến có quy mô lớn tại địa phương này.

Đập thép ngăn mặn trên kênh Nguyễn Tấn Thành được xây dựng với các trụ, khung bằng vật liệu thép đảm bảo an toàn dưới tác động của thủy triều, chiều dài đập thép gần 80 mét nối liền 2 bờ kênh. Đập thép được xây dựng phải đảm bảo khả năng ngăn không cho nước mặn xâm nhập từ sông Tiền vào kênh Nguyễn Tấn Thành và dự trữ nguồn nước ngọt hiện hữu của dòng kênh này để cung cấp nước ngọt tưới tiêu và nước sinh hoạt phục vụ cho 2 nhà máy xử lý nước của tỉnh Tiền Giang và 1 nhà máy xử lý nước của tỉnh Long An khi nước mặn xâm nhập sâu. Công trình này đang được thi công khẩn trương, phải hoàn thành trước ngày 25-2 với tổng chi phí hơn 10 tỉ đồng.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang, hiện nay xâm nhập mặn ở sông Tiền đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm nhưng muộn hơn so với mùa khô 2020 – 2021. Độ mặn trên sông Tiền đang cao dần, đáng ngại nhất là từ ngày 13 đến 17/2, mặn xâm nhập tăng cao trùng với kỳ triều cường rằm tháng Giêng, độ mặn đạt khoảng 4 phần nghìn và có khả năng xâm nhập cách cửa sông từ  50-55km. Dự báo của ngành chức năng, thời điểm cuối tháng 2 đầu tháng 3 tới độ mặn 1 phần nghìn sẽ xâm nhập tới vàm kênh Nguyễn Tấn Thành. Do đó, việc đắp đập trên kênh này là rất cần thiết.

Ông Ưng Hồng Nghi, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện đang tiếp tục theo dõi tình hình xâm nhập mặn, nếu mặn lên nhanh sẽ tiếp tục đóng 7 đập  thép ven đường huyện 35  thuộc địa bàn huyện Châu Thành và Cai Lậy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền Giang chuẩn bị sẵn sàng cho học sinh trở lại trường từ ngày 7/2
Tiền Giang chuẩn bị sẵn sàng cho học sinh trở lại trường từ ngày 7/2

VOV.VN -  Các trường học đã tiến hành khử khuẩn, làm vệ sinh phòng học, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ công tác dạy và học trực tiếp. 

Tiền Giang chuẩn bị sẵn sàng cho học sinh trở lại trường từ ngày 7/2

Tiền Giang chuẩn bị sẵn sàng cho học sinh trở lại trường từ ngày 7/2

VOV.VN -  Các trường học đã tiến hành khử khuẩn, làm vệ sinh phòng học, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ công tác dạy và học trực tiếp. 

Tiền Giang: Tai nạn giao thông gây kẹt xe trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
Tiền Giang: Tai nạn giao thông gây kẹt xe trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

VOV.VN - Ngày 3/2, có thêm một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây kẹt xe kéo dài trên đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận (Tiền Giang).

Tiền Giang: Tai nạn giao thông gây kẹt xe trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Tiền Giang: Tai nạn giao thông gây kẹt xe trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

VOV.VN - Ngày 3/2, có thêm một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây kẹt xe kéo dài trên đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận (Tiền Giang).

Thu nhập của người lao động ở Tiền Giang cao nhất là 312 triệu đồng/tháng
Thu nhập của người lao động ở Tiền Giang cao nhất là 312 triệu đồng/tháng

VOV.VN - Doanh nghiệp có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là 312 triệu đồng/người/tháng thuộc về một công ty TNHH sản xuất trái cây ở KCN Mỹ Tho.

Thu nhập của người lao động ở Tiền Giang cao nhất là 312 triệu đồng/tháng

Thu nhập của người lao động ở Tiền Giang cao nhất là 312 triệu đồng/tháng

VOV.VN - Doanh nghiệp có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là 312 triệu đồng/người/tháng thuộc về một công ty TNHH sản xuất trái cây ở KCN Mỹ Tho.