Tiền Giang phòng, chống dịch bệnh tay-chân-miệng
Đến nay, tỉnh Tiền Giang có gần 1.700 ca nhiễm bệnh, tăng 666% so với cùng kỳ năm ngoái, đứng hàng cao thứ 5 so với cả nước.
Ở 10/10 huyện, thành, thị đều có ca bệnh này; trong đó, có 3 ca tử vong.
Hiện nay, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đều đã tựu trường nên nguy cơ bệnh tay, chân, miệng lây lan rất cao. Công tác phòng, chống dịch bệnh tấn công học đường được tỉnh Tiền Giang triển khai, thực hiện quyết liệt.
Ngành Y tế và Giáo dục- Đào tạo tỉnh Tiền Giang đang phối hợp tích cực trong công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức phòng bệnh cho cán bộ, giáo viên và học sinh.
Ở các điểm trường từ bậc học mẫu giáo- mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đều được phun thuốc thanh trùng Cloramine B. Các trường học đã tích cực treo băng rôn, tuyên truyền dưới cờ vào các buổi họp phụ huynh để cùng chung tay phòng chống dịch bệnh tay, chân, miệng.
Tại trường Trung học cơ sở Ấp Bắc, xã Tân Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang mặc dù chưa phát hiện ca bệnh nào nhưng lại nằm trong địa bàn “nóng” của dịch nên ngay từ ngày đầu năm học mới, công tác phòng chống dịch bệnh được tiến hành rất khẩn trương.
Thầy Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ấp Bắc cho biết, Trung tâm y tế đã nhiều lần gửi thuốc xịt cho nhà trường; công tác tuyên truyền tới học sinh, phụ huynh cũng đã và đang được tiến hành.
Theo thống nhất giữa hai ngành Y tế và Giáo dục và Đào tạo, khi học sinh trường nào có triệu chứng mắc bệnh tay, chân, miệng thì nhà trường cho học sinh tạm nghỉ học 10 ngày để điều trị cách ly, không để lây lan cho học sinh khác. Các cơ sở y tế, bệnh viện trên địa bàn tỉnh đều tập trung nhân lực, vật chất cần thiết để điều trị bệnh tay, chân, miệng.
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang đã bố trí 4 phòng dành điều trị riêng cho bệnh này với đầy đủ các cơ số thuốc từ bệnh nhẹ đến bệnh nặng, trang bị các thiết bị cần thiết như: máy giúp thở, máy lọc máu liên tục, monitoring…
Trong trường hợp bệnh nhân tăng đột biến thì bệnh viện trưng dụng toàn bộ khoa nhi cho công tác điều trị bệnh tay, chân, miệng.
Đối với hệ dự phòng, những ngày này tỉnh đã tăng cường các công tác tập huấn, tuyên truyền, thông tin, phát băng đĩa, tờ rơi ở các nơi công cộng; theo dõi giám sát dịch bệnh để khống chế kịp thời./.