Tiền Giang: Vì sao đắp kênh trữ ngọt trở thành trữ mặn?

VOV.VN - Đoạn kênh Nguyễn Tấn Thành phía trong đập thép vừa hợp long hơn 5 km (thuộc địa bàn huyện Châu Thành) bị nhiễm mặn với độ mặn trên 2 phần nghìn.

Ngày 20/2, UBND tỉnh Tiền Giang làm lễ hợp long đập thép ngăn mặn, trữ ngọt tại kênh Nguyễn Tấn Thành (thuộc xã Bình Đức, huyện Châu Thành).

Đây là đập thép “dã chiến” có quy mô bề mặt rộng 76 mét, lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm phục vụ bơm nước ngọt bổ cấp nguồn nước cho nhà máy nước Đồng Tâm, Công ty TNHH một thành viên cấp nước sinh hoạt Tiền Giang xử lý, phục vụ nước sinh hoạt cho khoảng 800.000 người dân trong tỉnh và cung cấp một phần nước ngọt cho nhà máy nước ở Rạch Gốc, tỉnh Long An.

Đắp đập thép ngăn mặn, trữ ngọt tại kênh Nguyễn Tấn Thành

Tuy nhiên, đến thời điểm này, đoạn kênh Nguyễn Tấn Thành phía trong đập thép vừa hợp long hơn 5 km (thuộc địa bàn huyện Châu Thành) bị nhiễm mặn với độ mặn trên 2 phần nghìn.

Ông Đỗ Thành Sơn, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Tiền Giang cho biết, độ mặn này không thể sử dụng cho sinh hoạt cũng như sản xuất. Hiện nay, chủ trương của tỉnh là tháo túi nước mặn này bằng việc cho xả nước qua cống Bảo Định (TP. Mỹ Tho), với thời gian xả nước là 4 ngày.

Đập thép" dã chiến" lớn nhất khu vực ĐBSCL đã được hợp long

Trao đổi với PV VOV, vì sao đắp kênh Nguyễn Tấn Thành ngăn mặn lại  thành “trữ mặn”, ông Trần Hoàng Huân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH một thành viên bê tông Ticco – đơn vị thi công công trình này cho biết: khi hợp long đập thép ngăn mặn, đơn vị thi công lựa chọn thời điểm nước ròng (nước từ kênh Nguyễn Tấn Thành chảy ra sông Tiền).

Tuy nhiên, do công trình lớn, phức tạp, thời gian hoàn thành để hợp long kéo dài nên nước mặn tràn vào bên trong. Hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công ty tiếp tục đắp một số cống, đập phía trong như: kênh Hai, kênh Ba… để ngăn tháo túi mặn này ra ngoài.

Hiện nay, nước bên trong kênh Nguyễn Tấn Thành vẫn nhiễm mặn, đang được tỉnh Tiền Giang khẩn trương khắc phục

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp và người dân huyện Châu Thành và Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cho rằng, UBND tỉnh cần sớm có biện pháp khả thi, sớm khắc phục tình trạng nước mặn còn nằm trong kênh Nguyễn Tấn Thành.

Vì công trình đắp đập ngăn kênh, đóng kín các cống ở khu vực này tốn hao nguồn kinh phí nhà nước rất lớn và gây bế tắc giao thông thủy cũng như việc phát triển kinh tế- xã hội của vùng Đồng Tháp Mười (tỉnh Tiền Giang- Long An)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Quy trình xử lý bùn nhiễm dầu thải trên kênh dẫn nước Sông Đà
Ảnh: Quy trình xử lý bùn nhiễm dầu thải trên kênh dẫn nước Sông Đà

VOV.VN - Sau sự cố nước nhiễm dầu thải, Viwasupco đưa máy móc vào hút bùn, múc đất tại lòng kênh dẫn nước Sông Đà kéo dài khoảng 4km.

Ảnh: Quy trình xử lý bùn nhiễm dầu thải trên kênh dẫn nước Sông Đà

Ảnh: Quy trình xử lý bùn nhiễm dầu thải trên kênh dẫn nước Sông Đà

VOV.VN - Sau sự cố nước nhiễm dầu thải, Viwasupco đưa máy móc vào hút bùn, múc đất tại lòng kênh dẫn nước Sông Đà kéo dài khoảng 4km.

Ảnh: Rác bủa vây hàng loạt kênh, rạch tại TPHCM
Ảnh: Rác bủa vây hàng loạt kênh, rạch tại TPHCM

VOV.VN -Khi bị ô nhiễm, không chỉ chức năng tự nhiên của kênh, rạch bị ảnh hưởng, mà nó còn gây mất mỹ quan đô thị, tác động tiêu cực đến chất lượng sống cư dân

Ảnh: Rác bủa vây hàng loạt kênh, rạch tại TPHCM

Ảnh: Rác bủa vây hàng loạt kênh, rạch tại TPHCM

VOV.VN -Khi bị ô nhiễm, không chỉ chức năng tự nhiên của kênh, rạch bị ảnh hưởng, mà nó còn gây mất mỹ quan đô thị, tác động tiêu cực đến chất lượng sống cư dân

Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên kênh ở Hà Tĩnh
Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên kênh ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Lãnh đạo xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, đã xác nhận thông tin.

Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên kênh ở Hà Tĩnh

Phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên kênh ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Lãnh đạo xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, đã xác nhận thông tin.