Tiên Lãng kỷ luật cảnh cáo lãnh đạo xã Vinh Quang
Ông Phạm Đăng Hoan và ông Lê Thanh Liêm đều nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền.
Ngày 28/2, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện uỷ Tiên Lãng đã họp, quyết định thi hành kỷ luật các cán bộ xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng) đã mắc sai phạm trong việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã này ngày 5/1.
Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tiên Lãng đã công bố Quyết định kỷ luật Đảng với hình thức cảnh cáo đối với Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Phạm Đăng Hoan. Ban Thường vụ Huyện uỷ quyết định kỷ luật Đảng với hình thức cảnh cáo đối với Phó Bí thư Đảng uỷ xã Lê Thanh Liêm.
![]() |
|
Chủ tịch UBND xã Vinh Quang Lê Thanh Liêm (trái) tại khu đầm của gia đình ông Vươn (Ảnh:N.T) |
Huyện uỷ Tiên Lãng yêu cầu tập thể Đảng uỷ xã Vinh Quang tổ chức kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc cưỡng chế thu hồi đất này.
Cùng ngày, UBND huyện Tiên Lãng đã có các Quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Chủ tịch HĐND xã Phạm Đăng Hoan và Chủ tịch UBND xã Lê Thanh Liêm do mắc những sai phạm trong việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang.
Trước đó, ngày 13/2, Huyện ủy và UBND huyện Tiên Lãng đã công bố các quyết định đình chỉ công tác 2 ông Phạm Đăng Hoan và Lê Thanh Liêm trong thời gian 15 ngày để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân trong những sai phạm liên quan tới vụ cưỡng chế, thu hồi đất đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn.
Cách đây ít ngày, bà Phạm Thị Báu (tức Hiền) và Nguyễn Thị Thương đã gửi đơn đề nghị xin được hưởng sự khoan hồng lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Trong đơn, gia đình các bà Hiền, Thương cũng thể hiện sự cảm kích sâu sắc với kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Bởi vì, theo hai bà, những kết luận này không chỉ đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước mà còn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và thể hiện tính nhân đạo cao cả./.
