Tiếp tục xây dựng kế hoạch tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong buổi làm việc với Bộ NN&PTNT sáng 29/10, tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2015, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm tới (2012).

Báo cáo với Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 của ngành, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết, năm 2011, ngành Nông nghiệp phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức như: thời tiết bất thường, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, khó khăn về vốn nhưng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, toàn ngành vẫn đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng của năm 2011 ước đạt 162 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính cả năm, tốc độ tăng tổng sản phẩm nội địa GDP nông lâm thủy sản từ 2,4% - 2,6%; tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản ước đạt 4% -  4,2%. Về kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng đạt khoảng 19 tỷ USD, tăng 38,1% so với năm 2010. Trong đó xuất khẩu gạo dẫn đầu với 6,2 triệu tấn, đạt 3,1 tỷ USD, tiếp đó là cà phê, cao su, chè, hạt điều…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra mục tiêu: năm 2012 phấn đấu tăng trưởng GDP của ngành đạt từ 2,3% - 2,6%; giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng từ 3,9% đến 4,3%; kim ngạch xuất khẩu đạt 24 tỷ USD; tỷ lệ che phủ rừng đạt 40,5%. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận những kết quả ngành Nông nghiệp đạt được thời gian qua. Phó Thủ tướng lưu ý, từ một nước thuần nông, đến nay Việt Nam đã trở thành quốc gia có thế mạnh và có thương hiệu về xuất khẩu nông sản.

Tuy nhiên, để phát triển bền vững và duy trì được thế mạnh này, ngành Nông nghiệp cần tiếp tục xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trong việc tái cơ cấu ngành, nhất là trong tình hình mới, khi khủng hoảng kinh tế thế giới và khu vực vẫn tiếp diễn, và khó dự báo, trong nước đang thực hiện kiềm chế lạm phát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.