Tiêu hủy lô hàng giả, hàng lậu trị giá hơn 20 tỷ đồng

VOV.VN - Sáng 24/10, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh tiến hành tiêu hủy lượng lớn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trị giá hơn 20 tỷ đồng.

Đây là lượng hàng hóa mà lực lượng Quản lý thị trường thành phố đã thu giữ trong quá trình  kiểm tra trước đây. Cụ thể như, Đội Quản lý thị trường 2A bắt quả tang một xe tải vận chuyển 2.700 chai dầu gội đầu ngoại không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm tra một kho hàng có hơn 135 ngàn sản phẩm sữa tắm, chai xịt khử mùi, kem đánh răng, thuốc nhuộm tóc các loại và hơn 12.000 đơn vị sản phẩm nước tăng lực, bột cà phê, nước trái cây... cũng không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc. Chủ của các hàng hóa này đã bị phạt hành chính gần 200 triệu đồng và hàng hóa bị đem đi tiêu hủy.

Hàng hóa bị tiêu hủy.
Ông Nguyễn Văn Bách, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố cho biết, từ đây đến cuối năm, nhất là dịp gần tết, các đoàn sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hoá, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết
Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết

VOV.VN - Các cơ quan, đơn vị chức năng các cấp tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, hàng giả dịp Tết. 

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết

Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết

VOV.VN - Các cơ quan, đơn vị chức năng các cấp tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, hàng giả dịp Tết. 

Nhiều kẽ hở cho hàng lậu, hàng giả hoành hành
Nhiều kẽ hở cho hàng lậu, hàng giả hoành hành

VOV.VN - Mặc dù sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng chưa đồng bộ, dẫn đến công tác chống buôn lậu, hàng giả còn nhiều bất cập.

Nhiều kẽ hở cho hàng lậu, hàng giả hoành hành

Nhiều kẽ hở cho hàng lậu, hàng giả hoành hành

VOV.VN - Mặc dù sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng chưa đồng bộ, dẫn đến công tác chống buôn lậu, hàng giả còn nhiều bất cập.

Hà Nội: Xử lý 3.634 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
Hà Nội: Xử lý 3.634 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các mặt hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm an toàn thực phẩm...

Hà Nội: Xử lý 3.634 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Hà Nội: Xử lý 3.634 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các mặt hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm an toàn thực phẩm...

Lộ diện ứng dụng phân biệt hàng thật, hàng giả trong nháy mắt
Lộ diện ứng dụng phân biệt hàng thật, hàng giả trong nháy mắt

VOV.VN - Công ty Entrupy tại New York (Mỹ) vừa trình làng một chiếc kính hiển vi kết hợp với smartphone để phân biệt độ xịn của sản phẩm.

Lộ diện ứng dụng phân biệt hàng thật, hàng giả trong nháy mắt

Lộ diện ứng dụng phân biệt hàng thật, hàng giả trong nháy mắt

VOV.VN - Công ty Entrupy tại New York (Mỹ) vừa trình làng một chiếc kính hiển vi kết hợp với smartphone để phân biệt độ xịn của sản phẩm.

Thuế nhập khẩu xuống 0% không phải là nguyên nhân phát sinh hàng giả
Thuế nhập khẩu xuống 0% không phải là nguyên nhân phát sinh hàng giả

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, thuế nhập khẩu giảm xuống 0% và hàng kém chất lượng, hàng giả là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

Thuế nhập khẩu xuống 0% không phải là nguyên nhân phát sinh hàng giả

Thuế nhập khẩu xuống 0% không phải là nguyên nhân phát sinh hàng giả

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, thuế nhập khẩu giảm xuống 0% và hàng kém chất lượng, hàng giả là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

TP HCM tập trung chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả dịp Tết
TP HCM tập trung chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả dịp Tết

VOV.VN - Thành phố thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành tập trung rà soát, những tụ điểm tàng trữ, trung chuyển hàng lậu, hàng gian, hàng giả.

TP HCM tập trung chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả dịp Tết

TP HCM tập trung chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả dịp Tết

VOV.VN - Thành phố thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành tập trung rà soát, những tụ điểm tàng trữ, trung chuyển hàng lậu, hàng gian, hàng giả.

Tạm giữ lô hàng nghi nhập lậu, hàng giả tại ga Đồng Đăng
Tạm giữ lô hàng nghi nhập lậu, hàng giả tại ga Đồng Đăng

VOV.VN - Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn và các lực lượng chức năng vừa phát hiện lô hàng có dấu hiệu nhập lậu, hàng giả vận chuyển bằng đường sắt

Tạm giữ lô hàng nghi nhập lậu, hàng giả tại ga Đồng Đăng

Tạm giữ lô hàng nghi nhập lậu, hàng giả tại ga Đồng Đăng

VOV.VN - Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn và các lực lượng chức năng vừa phát hiện lô hàng có dấu hiệu nhập lậu, hàng giả vận chuyển bằng đường sắt

Hàng giả dán tem chống giả của Bộ Công an - chuyện không hiếm
Hàng giả dán tem chống giả của Bộ Công an - chuyện không hiếm

VOV.VN - Chi phí để in một con tem chống hàng giả có giá từ 200 đến 400 đồng nên tội phạm thường dùng chính tem chống hàng giả dán vào hàng giả.

Hàng giả dán tem chống giả của Bộ Công an - chuyện không hiếm

Hàng giả dán tem chống giả của Bộ Công an - chuyện không hiếm

VOV.VN - Chi phí để in một con tem chống hàng giả có giá từ 200 đến 400 đồng nên tội phạm thường dùng chính tem chống hàng giả dán vào hàng giả.