Tìm hiểu nguồn gốc cư dân M'Dhour
Sáng 29/5, tại Phú Yên đã diễn ra Hội thảo về Người M'Dhour đang sinh sống trên địa bàn 2 huyện Sông Hinh, Sơn Hòa.
Hội thảo do Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên và 2 huyện Sông Hinh, Sơn Hòa tổ chức nhằm làm rõ hơn các vấn đề về nguồn gốc cư dân các buôn người M'Dhour, được gọi là người ÊĐê M'Hounr ở 2 huyện Sông Hinh và Sơn Hòa của tỉnh Phú Yên.
Hội thảo còn giúp giải quyết một số vấn đề còn tồn nghi đối với cư dân M'Dhour tại Sông Hinh, Sơn Hòa trong lịch sử, góp phần giúp nhà nghiên cứu có cơ sở nhằm xác định nguồn gốc và thành phần tộc người của cư dân M'Dhour.
Đây là đề tài nghiên cứu cấp Bộ, do TS Nguyễn Thị Hoà, Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ làm chủ nhiệm đề tài.
Hiện nay người M'Dhour ở Phú Yên đang cư trú nhiều tại Sông Hinh, một số xã của huyện Sơn Hòa và được coi như là một nhóm địa phương của dân tộc Ê Đê.
Các phong tục tập quán hầu như giống nhau, chủ nhà là nữ, theo chế độ mẫu hệ, con cái sinh ra lấy họ mẹ, con trai không được thừa kế, khi chết được chôn trong nhà mả và làm lễ bỏ mả chứ không thờ cúng, ở nhà sàn, làm rẫy, lúa nước, chăn nuôi...
Tín ngưỡng tin vào các Yàng (Thần) như thần núi, thần sông, thần đất, thần mặt trời... Thường tổ chức các lễ cúng như: Cúng năm mới, Cúng nhà mới, cúng bến nước, cúng lúa mới, Cúng Thổi Tai.../.